Bản tin 8H: Thanh tra giao thông lái ô tô gây chết người

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: D.T.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: D.T.
TPO - Cán bộ thanh tra Sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị đình chỉ công tác sau khi điều khiển ôtô gây tai nạn làm một nữ lao công tử vong.

Ngày 23/11, một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Hưng Yên, xác nhận cán bộ thanh tra của đơn vị này liên quan vụ tai nạn làm nữ lao công tử vong. Cán bộ này là Vũ Văn Vương. Phía Sở đã đã họp, kiểm điểm và quyết định đình chỉ công tác đối với ông Vương để chờ kết quả điều tra. Trước đó, ô tô do ông Vương điều khiển va chạm với một taxi, rồi tông chết một phụ nữ đang đi xe máy trên đường Lê Văn Lương (TP Hưng Yên) vào đêm 21/11. Nạn nhân là V.T.H. (39 tuổi, nhân viên Công ty môi trường đô thị TP Hưng Yên). Hình ảnh tại hiện trường cho thấy ôtô của ông Vương đi ngược chiều. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 24/11 không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến thời tiết một số nơi phía Đông Bắc Bộ sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 24/11 Bắc Bộ có mưa và mưa rào nhẹ rải rác, Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biển 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.


Tối 23/11, đại diện Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, cho biết đơn vị đang điều tra vụ ngộ độc thực phẩm lớn tại thôn Lai Hạ, xã Lai Hạ (huyện Lương Tài). Theo xác minh ban đầu, làng Lai Hạ tổ chức khánh thành chùa với khoảng 900 người ăn cỗ. Ông Trần Văn Lượng (thôn Tam Sơn, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài) là người cung cấp thực phẩm. Tối hôm đó, một người bị đau bụng đi ngoài, chóng mặt, nôn và sốt. Đến sáng 23/11, khoảng 157 người đến cơ sở y tế với các biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Hiện, phần lớn bệnh nhân đã xuất viện.


Chính phủ ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu với người lao động. Cụ thể, từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam, và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 23/11, lãnh đạo Thành ủy Đông Hà xác nhận vừa có quyết định cách chức đảng ủy viên đối với ông Hoàng Viết Cương-Phó Chủ tịch UBND Phường 5 (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) do đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước. Tối 15/8/2020, trong lúc đang được cách ly phòng COVID-19 tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà, ông Hoàng Viết Cương được tặng một chiếc bánh kem. Ông Cương đã gọi vợ là bệnh nhân COVID-19 (bệnh nhân 904) được cách ly ở phòng cạnh đó sang phòng mình để chụp ảnh kỷ niệm. (XEM CHI TIẾT)


Tối 23/11, Bộ Y tế cho biết, 5 ca mắc mới COVID-19 đều là trường hợp nhập cảnh, được cách ly, điều trị tại Hà Nội và TP.HCM. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam có 1.312 bệnh nhân, trong đó có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 15.874. Nước ta đã chữa khỏi 1.151 bệnh nhân/ 1.312 bệnh nhân COVID-19. Số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 9 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 9 ca, số ca âm tính lần 3 là 10 ca. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca. (XEM CHI TIẾT)


Tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) vào chiều 23/11 bầu các chức danh HĐND, UBND và miễn nhiệm các thành viên UBND để nghỉ hưu hoặc chờ nghỉ hưu theo chế độ. Trong đó, các đại biểu HĐND thống nhất bầu ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ UBND tỉnh Bạc Liêu;, ông Phan Như Nguyện, Bí thư Thành ủy Thành phố Bạc Liêu, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu; bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch HĐND, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu… (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG