Bản tin 8H: Quảng Bình có hai lãnh đạo mới cùng tuổi

Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình (giữa) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) và tân Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa trái). Ảnh: VNN
Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình (giữa) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) và tân Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa trái). Ảnh: VNN
TPO - Ông Trần Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Hải Châu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021.

Chiều 20/11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình tổ chức kỳ họp lần thứ 17 để bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, ông Trần Thắng (SN 1966), Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình với số phiếu 47/47, đạt tỉ lệ 100%. Ông Trần Hải Châu (1966), Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 45/47 phiếu đồng ý (96%).


Ngày 20/11, Ban Cứu trợ Trung ương ban hành kế hoạch phân bổ kinh phí 45 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Ở đợt phân bổ này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương quyết định hỗ trợ 11 tỉnh, thành phố, trong đó phân bổ hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 12 tỷ đồng, Quảng Nam 12 tỷ đồng, Hà Tĩnh 2 tỷ đồng, Quảng Bình 5 tỷ đồng, Quảng Trị 5 tỷ đồng, Thừa Thiên-Huế 2 tỷ đồng; Bình Định 2 tỷ đồng; Nghệ An 2 tỷ đồng, Phú Yên 1 tỷ đồng, Kon Tum 1 tỷ đồng, Gia Lai 1 tỷ đồng.


Một vụ cháy ô tô vừa xảy ra vào sáng 20/11 tại sân bóng nằm ven quốc lộ 2C, gần trường Tiểu học Đạo Tú (xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc). Lúc này, nam tài xế 25 tuổi, người địa phương, lái ôtô hiệu BMW biển số 88A đưa con đi học. Sau khi con anh này vào lớp và tài xế lái xe về, lửa bùng lên phía sau ôtô. Ngọn lửa lan nhanh khiến chiếc xe cháy trơ khung. Nam tài xế may mắn thoát ra ngoài kịp thời. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân sự việc.


Khoảng 9h ngày 20/11, người thân phát hiện ông Cao Văn Chí (SN 1973), Chủ tịch UBND xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng tử vong tại nhà riêng ở xã An Sơn. Ông Cao Văn Chí từng nhiều năm giữ chức Phó chủ tịch UBND xã An Sơn. Tháng 6/2020, ông Chí được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã An Sơn. Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. (XEM CHI TIẾT)


Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký Quyết định số 4913/QĐ-UBND bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trọng Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 16/11/2020 đến ngày 16/11/2025. Ông Nguyễn Trọng Trang, sinh năm 1978, tại xã Hoằng Long, TP Thanh Hóa. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 20/11, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định số 4988/QĐ-UBND, bổ nhiệm ông Trần Văn Thức giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/12. Ông Trần Văn Thức sinh năm 1969, quê ở xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Ông Trần Văn Thức bảo vệ luận án Tiến sỹ Sử học tại Viện Sử học năm 2003, được phong chức danh khoa học PGS sử học năm 2012, phong danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2017. (XEM CHI TIẾT)


Tối 20/11, Bộ Y tế cho biết có 1 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Thái Bình. Bệnh nhân 1305 là nam, 38 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội. Ngày 19/11, BN1305 từ Đức nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5036, được cách ly tại tỉnh Thái Bình ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 19/11 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.