Bản tin 8H: Ông Đoàn Ngọc Hải phạt hàng chục ôtô đậu vỉa hè trong đêm

Nhiều ôtô đậu phía sau Nhà hát thành phố. Ảnh: VnExpress.
Nhiều ôtô đậu phía sau Nhà hát thành phố. Ảnh: VnExpress.
TPO - Phó chủ tịch UBND quận 1 chạy khắp các tuyến đường trung tâm, ghi nhận 22 ôtô đậu trên vỉa hè, gọi điện các phường ra xử phạt.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, bão số 7 đang di chuyển rất nhanh về phía Trung Quốc, dự kiến khoảng 16h hôm nay (27/8) bão sẽ nằm trên bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Dự báo, bão số 7 sẽ đi nhanh với tốc độ khoảng 25 km/h theo hướng tây tây bắc vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông - Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Hoàn lưu của bão số 7 sẽ gây mưa ở khu vực trung du miền núi phía Bắc từ ngày 28 đến hết 30/8 tới, lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 300mm. Tuy nhiên, vùng núi phía Bắc đã “no” nước do những đợt mưa lớn những ngày qua, nên khả năng cao tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở đất. (Xem chi tiết)

22h ngày 26/8, Sài Gòn mưa tầm tã. Ông Đoàn Ngọc Hải một mình chạy qua những tuyến đường thuộc phường Bến Thành, Bến Nghé, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cư Trinh, Cầu Ông Lãnh (quận 1) kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Đến khu vực phía sau Nhà hát thành phố (trước đây là bãi giữ xe, vừa bị rút giấy phép), Phó chủ tịch UBND quận 1 thấy 6 ôtô đang đậu liền gọi điện yêu cầu lãnh đạo phường Bến Nghé đưa lực lượng ra lập biên bản. Mỗi xe bị phạt 700.000 đồng về lỗi đỗ xe trái quy định. Khu vực vỉa hè gần ngã sáu Phù Đổng có 5 ôtô đậu trái phép bị ông Hải thông báo cho phường Bến Thành đến lập biên bản. Trong hơn một giờ có 22 ô tô bị phạt tổng cộng 15,4 triệu đồng. Tất cả các trường hợp, lực lượng chức năng đều chụp ảnh xe vi phạm, biên bản xử phạt gửi ngay cho Phó chủ tịch quận 1 sau đó để kiểm tra. "Tôi muốn nhắn nhủ các tài xế hãy đồng hành cùng quận 1, đừng đậu xe trên vỉa hè - vừa sai luật lại phản cảm. Quận 1 sẽ xử lý liên tục, quyết liệt dù trời mưa hay đêm khuya", ông Hải nói.


Khoảng 16h30 chiều 26/8, một sàn nhà ở tầng 2 của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đống Đa (phường 7 TP Đà Lạt) bị sập khiến 10 học sinh rơi xuống tầng 1 và bị chấn thương phải vào bệnh viện cấp cứu. Theo Hiệu trưởng Đoàn Khải, các học sinh lớp 6A4 đang chuẩn bị ra về sau buổi họp lớp phân công trực nhật thì gặp nạn. Sàn nhà bằng gỗ có diện tích trên dưới 16m2 sập xuống kéo theo bàn, ghế và 10 học sinh đang ở trong phòng.  Các thầy cô giáo và phụ huynh nhanh chóng bế các em ra khỏi đống đổ nát và đưa đi cấp cứu. Đa số các em bị đa chấn thương nhưng đều tỉnh táo, trong đó 3 em bị chấn thương đầu, các học sinh khác chủ yếu bị trầy xước chân, tay. Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Ngày 26/8, ông Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cho biết, vẫn chưa thống nhất phương án sửa chữa tàu vỏ thép của Công ty TNHH Đại Nguyên Dương. Sở này đã mời các chuyên gia tiến hành thẩm định lại chất lượng thép, để đưa ra phương án khắc phục.
Tại buổi làm việc với Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định và 5 ngư dân gần đây, ông Lê Văn Thục - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đại Nguyên Dương nói sẽ kiện Bộ NN&PTNT ra tòa vì trước đó “chính đơn vị này cắt mẫu kiểm tra cho chúng tôi đóng, giờ lại bắt chúng tôi phải tháo thép ra thay lại”, đồng thời cũng sẽ gửi hồ sơ kiện đối với 5 ngư dân nếu không thể thỏa thuận. (Xem chi tiết)

Tối 26/8, ông Nguyễn Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang. TP. Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nhóm nữ sinh đánh nhau trong chiều cùng ngày. Ông Bình cho biết thêm hiện tại lực lượng công an đã vào cuộc xác minh danh tính của các nữ sinh, trường học và nguyên nhân vụ việc nên chưa thể cung cấp thêm thông tin. Trong khi đó, bà Phạm Hồ Quỳnh Trang, Trưởng  Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang cho hay thông tin ban đầu nắm được, trong số nữ sinh ở vụ việc trên có em sinh năm  2000, hiện đã bỏ học. Hiện tại Phòng GD&ĐT cũng đang chờ xác minh từ phía công an. Trước đó, vào chiều cùng ngày, một tài khoản Facebook đưa lên mạng clip về một nhóm nữ sinh đánh nhau giữa trời mưa.Trong clip ghi lại hình ảnh 3 nữ sinh đánh bạn dã man. Nạn nhân chỉ biết ôm đầu khi bị ba nữ sinh trên liên tục đánh vào đầu, đạp, đá, xé áo… (Xem chi tiết)

Khoảng 18h tối 26/8, chiếc xe máy BKS 37D1-519.40 do người phụ nữ điều khiển lưu tông trên quốc lộ 1A theo hướng từ ngã tư Ga đi khu du lịch Suối Tiên. Đến đoạn gần ngã tư chùa Khánh An (phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM) bất ngờ va chạm với xe tải BKS 51C-452.98 lưu thông trên làn xe máy khiến nạn nhân bị cán qua người tử vong tại chỗ. Qua kiểm tra balo nạn nhân, công an thu giữ một số giấy tờ mang tên Hoàng Thị Vân Anh (SN 1985, quê Nghệ An). (Xem chi tiết)

Theo phân tích dựa trên những dữ liệu thu nhận được, quân đội Mỹ cho rằng 2 trong số 3 tên lửa được Triều Tiên phóng sáng 26/8 đã bay khoảng 250 km. Trước đó, Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào khoảng thời gian từ 6h49 sáng tới 7h19 sáng, tất cả đều thất bại. Ít giờ đồng hồ trước, người phát ngôn Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Dave Benham đính chính thông báo và cho rằng tên lửa đầu tiên và thứ ba đã bay về hướng Đông Bắc trong khi tên lửa thứ hai phát nổ ngay sau khi được phóng. “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác liên ngành để đánh giá chi tiết hơn vụ thử mới nhất này, cũng như sẽ cung cấp công khai một bản cập nhật nếu được chứng nhận”, ông Dave Benham nói. (Xem chi tiết)

Một số nhóm khủng bố ở Syria đã thống nhất trong một quân đội mới gồm 25.000 binh lính. Nhóm Jabhat al-Nusra đóng vai trò chủ chốt trong liên minh khủng bố này. Trên đây là thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga vào hôm nay 26/8 trên hãng Sputnik. (Xem chi tiết)

Trong cuộc gặp mới đây với Bộ trưởng Quốc phòng Li-băng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu khẳng định, Syria đã tránh được nội chiến. Theo lời ông Shoigu, sở dĩ có được thành tựu to lớn đó là do quân đội chính phủ Syria với sự hỗ trợ của Nga và các đồng minh khác đã tách được phe đối lập ôn hoà Syria khỏi các lực lượng của tổ chức khủng bố IS và hơn nữa còn thiết lập được 4 khu vực cấm bay trên lãnh thổ Syria. Điều này cho phép phía chính phủ Syria tập trung nỗ lực không phải vào cuộc đấu tranh nội bộ giữa chính quyền với phe đối lập mà vào cuộc đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố quốc tế. (Xem chi tiết)

Ngày 26/8, mạng tin Sputniknews dẫn phát biểu của ông Praveen Pathak, Giám đốc điều hành Tập đoàn liên doanh hàng không BrahMos giữa Nga và Ấn Độ, cho biết hai nước đang hợp tác nghiên cứu phát triển tên lửa BrahMos phiên bản 2 tầm xa (BrahMos-II) có khả năng đạt tốc độ siêu thanh Mach 7 (gấp 7 lần tốc độ âm thanh). Loại tên lửa này dự kiến sẽ được phát triển trong vòng 7 năm. Trong khi đó, phiên bản BrahMos-II tầm trung có khả năng đạt tốc độ Mach 4 và dự kiến sẽ được sản xuất trong vòng 4-5 năm. Cũng theo ông Pathak, quá trình nghiên cứu đã được bắt đầu với sự tham gia của Viện hàng không Moskva với một viện nghiên cứu ở Bangalore, Ấn Độ.

MỚI - NÓNG