Bản tin 14H: Xe cứu thương tông chết người

Xe cấp cứu vỡ nát phần đầu sau cú tông mạnh.
Xe cấp cứu vỡ nát phần đầu sau cú tông mạnh.
TPO - Chiếc xe cấp cứu đang chở bệnh nhân đã tông vào xe máy làm 1 người tử vong tại chỗ và 1 người nguy kịch.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5953/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn 2030". Theo đó, Hà Nội sẽ áp dụng giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân theo ngày chẵn, lẻ đối với những khu vực, tuyến phố ùn tắc thường xuyên, nghiêm trọng. Từng bước hạn chế hoạt động trên một số khu vực và thời gian, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030. (Xem chi tiết)


Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, lúc 14h37 ngày 24/8, trận động đất 3,9 độ richter xảy ra tại huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), với độ sâu chấn tiêu 12 km. Liên tiếp bốn ngày gần đây, Trung tâm ghi nhận nhiều trận động đất cường độ nhỏ tại các địa phương. Ngày 23/8, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) xảy ra động đất 3,1 độ richter. Ngày 22/8 động đất 2,8 độ richter tại khu vực biển Đông, cách đất liền Quảng Trị 90 km. Một ngày trước đó, khu vực Hạ Long (Quảng Ninh) cũng ghi nhận trận động đất 2,8 độ richter. Cả bốn trận động đất này gây rung lắc nhẹ và không có thiệt hại.


Trưa 25/8, ông Văn Bá Thanh - Chủ tịch thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Sương (47 tuổi, ở thị trấn Nam Phước) dưới chân cầu Câu Lâu. Rạng sáng nay, chị Sương cùng chồng (47 tuổi) ra cầu Câu Lâu nhảy xuống tự tử. Người vợ mất tích, chồng bám trụ vào chân cầu và được cứu sống. Theo nhà chức trách, vợ chồng chị Sương buôn bán ở chợ và tham gia tín dụng đen nhưng bị vỡ nợ. Gần đây nhiều người đến nhà đòi, xiết nợ, thấy bế tắc chi trả nên hai người tự tử. 


Rạng sáng 25/8, xe cấp cứu chở bệnh nhân chạy trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar, Đăk Lăk) đã tông trực diện xe máy. Hai thanh niên đi xe máy văng khoảng 20 m, một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Xe máy và ôtô cứu thương bị biến dạng. Theo cảnh cát, xe cấp cứu đang chở bệnh nhân từ TP HCM đi Hà Nội. Sau tai nạn, một xe khác được điều đến hiện trường đưa nạn nhân tiếp tục hành trình.

Do mâu thuẫn khi nói chuyện và xảy ra xô xát, Nguyễn Văn Dương (SN 1984, trú tại thôn 5, xã Ea H’Mlay, huyện M’đrăk, tỉnh Đắk Lắk) đã đi lấy khẩu súng dạng AK báng gấp bắn anh Trương Đức Thảo (SN 1981) - người bạn học cũ cùng thủng hai má.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Dương để làm rõ về hành vi giết. (Xem chi tiết)


Giới chức Mỹ cho biết, ngày 24/8 đã xảy ra một vụ nổ súng và giữ con tin tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố Charleston, bang Nam Carolina. Một nhân viên nhà hàng đã tử vong sau khi bị bắn trọng thương. Thị trưởng thành phố Charleston John Tecklenburg thông báo vụ việc đã kết thúc sau khi cảnh sát bắn thủ phạm bị thương và chuyển tới bệnh viện địa phương. Các con tin đã được giải cứu an toàn. Theo báo cáo của cảnh sát, thủ phạm được cho là một nhân viên của nhà hàng trên do bất mãn đã nổ súng bắn một đầu bếp trong nhà hàng và giữ một số người làm con tin.


Ukraine đã tiết lộ một đoạn băng ghi hình 2 gián điệp Triều Tiên đột nhập vào nhà máy sản xuất tên lửa Liên Xô cũ hòng trộm bí mật quân sự. Động thái này dường như đáp trả nghi vấn rằng nước này liên quan tới sự phát triển vượt bậc của công nghệ tên lửa Bình Nhưỡng. Theo CNN, video được ghi vào năm 2011 tại một nhà kho cũ ở Ukraine. Video cho thấy 2 người được cho là các gián điệp Triều Tiên đã đột nhập vào nhà kho và cố gắng lưu lại những hình ảnh mà họ cho là tài liệu mật về chế tạo tên lửa.


Ngày 24/8, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov cho biết trong thời gian diễn ra Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế “Army-2017”, Nga đã ký kết được 23 hợp đồng mới và 3 thỏa thuận bổ sung với 17 doanh nghiệp tổ hợp công nghiệp quốc phòng trị giá hơn 170 tỷ ruble (tương đương 2,87 tỷ USD).

Reuters đưa tin Chính phủ Myanmar ngày 25/8 cho biết phiến quân phát động các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào 24 đồn cảnh sát và cố gắng đột nhập vào một căn cứ quân sự vào đêm 24/8 tại bang Rakhine, Tây Bắc nước này. Vụ tấn công làm ít nhất 5 cảnh sát và 7 phần tử Hồi giáo Rohingya thiệt mạng.

MỚI - NÓNG