Bản tin 8H: Nga trang bị S-400 bảo vệ không phận phía Đông và phía Tây

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Nguồn: AFP/TTXVN.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Nga đã lên kế hoạch tái trang bị hệ thống phòng không S-400 cho các đơn vị phòng không hiện sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không S-300 ở khu vực Viễn Đông. Dự kiến, các tổ hợp tên lửa S-400 sẽ đi vào hoạt động từ ngày 22/12 tới tại vùng Primorsky.

Trả lời báo chí, quanh vụ ông Huỳnh Thanh Phong (SN1982) được bổ nhiệm “thần tốc” vào ghế Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Bùi Văn Sáu cho biết: Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra lại qui trình, hồ sơ thủ tục đề bạt, bổ nhiệm ông Phong, sau đó sẽ có báo cáo bằng văn bản. Ông Sáu cũng cho biết chỉ mới nghe được thông tin bổ nhiệm “thần tốc” ông Phong qua báo chí. (Xem chi tiết)


Theo bà Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, khi tự chủ tài chính vào ngày 1/1/2018, các bệnh viện công lập của Hà Nội sẽ phải “tự bơi” trong nền kinh tế thị trường, hút bệnh nhân bằng chính uy tín, trình độ và sự phát triển của bệnh viện mình, nếu không tìm được nguồn bệnh nhân, đồng nghĩa bệnh viện phải đóng cửa theo đúng hoạt động của doanh nghiệp. (Xem chi tiết)


Gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng mua vé máy bay bây giờ cũng không rẻ. Nhiều chuyến bay ngày cao điểm bán hết vé. Trong khi đó, đường sắt cũng rất khan vé, giá cao… (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo khí tuowgnj thủy văn trung ương, hôm nay (21/12) khu vực Miền Bắc nhiều nơi rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Độ ẩm từ 30 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 -12 độ; vùng núi và trung du 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng ven biển ngày mai có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 21 độ. (Xem chi tiết)

Về tình hình cơn bão số 15, hồi 4h ngày 21/12, vị trí tâm bão cách Huyền Trân khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 04 giờ ngày 22/12, vị trí tâm bão cách Côn Đảo khoảng 340km về phía Nam Đông Nam với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.


Khoảng 18h30, ngày 20/12, người dân phát hiện một cột khói bốc lên từ bên trong Cung quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh nằm trên đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hải, TP Hạ Long sau một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, 10 xe chữa cháy cùng hơn 300 chiến sĩ PCCC và lực lượng chức năng phối hợp cùng bộ đôi đã được điều động tới hiện trường. Đến 21h15, hỏa hoạn được khống chế hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm qua nói rằng, đợt tập trận chung sắp tới của nước này với Mỹ có thể hoãn lại và nếu Bình Nhưỡng hành động kiềm chế, các vận động viên Triều Tiên có thể cũng được mời dự Thế vận hội Mùa đông sắp diễn ra tại Hàn Quốc. (Xem chi tiết)


CNN đưa tin, chính phủ Anh, Úc, Canada, New Zealand và Nhật Bản đồng loạt thông báo, họ tin rằng Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mã độc “tống tiền” WannaCry hồi tháng 5, khiến thế giới điêu đứng. Các tuyên bố này theo sau tuyên bố của Mỹ vào hôm thứ Ba (19/12), chính thức cáo buộc Bình Nhưỡng là “chủ mưu” của vụ tấn công mạng trên. (Xem chi tiết)


Nga đã lên kế hoạch tái trang bị hệ thống phòng không S-400 cho các đơn vị phòng không hiện đang sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không S-300 ở khu vực Viễn Đông. Dự kiến, các tổ hợp pháo S-400 sẽ đi vào hoạt động từ ngày 22/12 tới tại vùng Primorsky. Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn nguồn Bộ Quốc phòng nước này cho biết việc "đưa vào hoạt động hệ thống phòng thủ tên lửa trên không S-400 Triumph tại các khu vực Vladivostok, Primorsky, Zelenogorsk, Leningrad sẽ bảo vệ không phận phía Đông và phía Tây của Liên bang Nga."

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.