Bản tin 20H: IS bị đối thủ tấn công bằng xe bom tự sát

Bản tin 20H: IS bị đối thủ tấn công bằng xe bom tự sát
TPO - Nhóm phiến quân Hồi giáo thân al-Qaeda sử dụng xe bom, chiến thuật ưa thích của đối thủ, để chống lại đợt tấn công của IS.

Ngày 20/12, Sở GTVT TPHCM cho biết, UBND TPHCM đã chấp thuận cho phép sở này tháo dỡ và tận dụng một số thiết bị còn hoạt động được ở trạm thu phí hầm Thủ Thêm (quận 2, TPHCM). Kinh phí thực hiện tháo dỡ được chi từ nguồn vốn duy tu hàng năm của Sở GTVT TPHCM. Thời gian thực hiện và hoàn thành trong quý 1-2018. (Xem chi tiết)


“Cứ trì trệ, bộ máy chạy không đều, “kẻ đẩy, người kéo” thì khó phát triển đất nước. Do đó, những rào cản, thủ tục, chi phí không cần thiết cần sớm xóa bỏ”,  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam, sáng 20/12. (Xem chi tiết)

Ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) và 6 người khác bị đề nghị truy tố các tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 16h ngày 20/12, vị trí tâm bão số 15 cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 140km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 16h ngày 21/12, vị trí tâm bão cách Côn Đảo khoảng 310km về phía Đông Nam với ức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.


Trưa 20/12, trong lúc tan học nam sinh Trần Danh Thùy học lớp 11A, Trường THPT Thành Đông (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bất ngờ bị một nam thanh niên dùng dao đâm vào người trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Theo đó, Thùy và Phạm Ngọc Tú là học sinh lớp 11 cùng trường, có mâu thuẫn với nhau. Trong lúc tan trường, Tú gọi Lương Văn Hiệp (SN 1983, trú tại số 5/77 đường An Ninh, TP Hải Dương) đến giải quyết. Khi thấy Tú và Thùy đang nói chuyện, Hiệp dùng dao đâm 3 nhát vào người Thùy rồi bỏ trốn.  (Xem chi tiết)


Ngày 20/12, thông tin từ UBND xã Bình Thành (thị xã Hương Trà, tỉnh TT- Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cán bộ kiểm lâm tử vong được phát hiện ngay tại cơ quan làm việc trong tư thế treo cổ. Danh tính nạn nhân được xác định là anh T.X.N (SN 1983, ngụ TP Huế, công tác tại Trạm kiểm tra, kiểm soát lâm sản Bình Điền (Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế). Nguyên nhân tử vong của anh N. hiện được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Chiến lược an ninh quốc gia mới được chính quyền Mỹ công bố hôm 18/12 (theo giờ Mỹ) dường như là sự thừa nhận Nga là siêu cường quân sự. Trên đây là nhận định của cựu lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Yevgeny Buzhinsky. (Xem chi tiết)


Việc Mỹ hỗ trợ thành lập lực lượng Quân đội Syria Mới (NSA) là nhằm mục đích gia tăng con bài mặc cả với các lực lượng của Nga và quân chính phủ Syria, qua đó, kéo dài "canh bạc" củ Mỹ tại chiến trường Syria thời kỳ hậu chiến. (Xem chi tiết)


“Triều Tiên, với vai trò là một thành viên của Công ước Vũ khí sinh học (BWC), duy trì lập trường thống nhất chống lại việc phát triển, sản xuất, tàng trữ và sở hữu vũ khí sinh học”, cơ quan thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay, 20/12, dẫn nguồn Viện nghiên cứu Mỹ của Triều Tiên cho biết. Phía Bình Nhưỡng cho rằng, cáo buộc vô căn cứ của các chuyên gia và giới truyền thông Mỹ về chương trình vũ khí của Triều Tiên là một phần trong kế hoạch của Washington, nhằm cô lập Bình Nhưỡng và biện minh cho các lệnh trừng phạt đang bóp nghẹt chế độ của Chủ tịch Kim Jong-un. (Xem chi tiết)


Cơ quan truyền thông của nhóm phiến quân Hồi giáo Ha'yat Tahrir al-Sham ngày 19/12 công bố video tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực tỉnh Hama, tây bắc Syria, theo Almasdar News. Trong video, nhóm phiến quân thân al-Qaeda này sử dụng xe tăng và xe bom chống lại một cuộc đột kích của các tay súng IS ở đông bắc tỉnh Hama. Nguồn tin địa phương cho biết giao tranh giữa hai nhóm phiến quân ở Hama gần đây rất ác liệt khi Ha'yat Tahrir al-Sham tìm cách bảo vệ vùng đất kiểm soát trong khi IS cũng cố gắng chiếm lấy khu vực này sau những thất bại liên tiếp ở miền đông Syria.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.