Bản tin 8H: Mỹ xác nhận Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại Washington, DC ngày 29/6. Nguồn: AFP/TTXVN.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại Washington, DC ngày 29/6. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - AFP đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 4/7 xác nhận rằng Triều Tiên vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lần đầu tiên.
Nhận lời mời của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã lên đường thăm Đức và tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg từ ngày 5 đến 8/7. Chuyến đi nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam, củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Đức. Với tư cách chủ nhà APEC 2017, Việt Nam được mời tham dự các hội nghị, cuộc họp trong khuôn khổ G20 năm 2017, tham gia thảo luận tại tất cả các phiên họp của Hội nghị thượng đỉnh và đóng góp ý kiến cho dự thảo Tuyên bố chung của hội nghị. (Xem chi tiết)

Với tỷ lệ phiếu tán thành trên 91%, Đề án quản lý phương tiện giao thông đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua sáng 4/7. Đại diện UBND thành phố Hà Nội cho biết, với lộ trình chuẩn bị 13 năm, đến năm 2030 người dân Thủ đô chỉ cần đi bộ 500m là có xe công cộng. (Xem chi tiết)


Theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, từ tháng 7 này sẽ tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2017 đối với 8 đối tượng. Cụ thể, mức điều chỉnh áp dụng cho 8 đối tượng gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng; Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng… Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2017. Với các chế độ quy định tại nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01/7/2017. (Xem chi tiết)

Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã đàm phán và ký kết 20 hiệp định vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài hơn 1,8 tỷ USD. Nhật Bản đã đồng ý giảm lãi suất cho Việt Nam vay từ mức 1,4%/năm xuống còn 1,2%/năm, kéo dài thời gian áp dụng lãi suất theo điều kiện ưu đãi với các khoản vay của Hàn Quốc. Trong cùng thời gian, vốn ODA giải ngân đạt gần 1,5 tỷ USD (đạt 35% kế hoạch cả năm). (Xem chi tiết)

Ngày 4/7, Công ty SIBC Internatinonal Ltd Hong Kong đã đề xuất với UBND TP Cần Thơ về việc thực hiện dự án trường đua ngựa và khu liên hợp giải trí, du lịch với mức đầu tư 500 triệu USD. Theo Sở KH&ĐT, vị trí dự án gần đường Võ Văn Kiệt (Q.Bình Thủy), diện tích đề xuất 150ha, gồm trường đua ngựa và hệ thống phụ trợ, công viên nước, khu vui chơi giải trí… và 50 điểm đặt cược trên cả nước. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Võ Thành Thống đã chấp thuận để nhà đầu tư nghiên cứu dự án trong thời gian tối đa 3 tháng, chậm nhất đến ngày 4/10 báo cáo lại cho UBND thành phố. Sau đó, nếu thấy khả thi, muốn triển khai dự án thì thành phố sẽ hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục tiếp theo. Ông Thống cũng lưu ý dự án nếu triển khai có hai vấn đề phải xin ý kiến của Trung ương là vấn đề đặt cược và chủ trương đầu tư vì là dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài.


Vào 17h30 ngày 4/7, người dân phát hiện một người đàn ông xăm mình tử vong dưới gầm cầu Ông Dầu (đoạn qua quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM).
Trước đó vào chiều cùng ngày, nhiều người nhìn thấy nạn nhân liên tục nhảy từ cầu xuống nước như để tắm. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Trong tuyên bố chung của Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đăng tải trên trang web của Điện Kremlin hôm qua, 4/7, Moscow và Bắc Kinh đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ sáng kiến Nga – Trung về việc vấn đề giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu Mỹ ngừng việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết, các lực lượng nước này và Mỹ ngày 5/7 đã cùng tiến hành một cuộc tập trận tên lửa đạn đạo quy mô lớn nhằm đưa ra một thông điệp cảnh báo tới Triều Tiên. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo, tại cuộc tập trận này, được tổ chức 1 ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), các lực lượng đồng minh đã phóng một loạt các loại tên lửa Hyunmoo-2 và ATACMS ra vùng biển phía Đông. Động thái này được thực hiện để đáp lại tuyên bố của Triều Tiên rằng họ đã làm chủ được công nghệ cho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) quay trở lại bầu khí quyển.
AFP đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 4/7 xác nhận rằng Triều Tiên vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lần đầu tiên. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Tillerson nói: "Mỹ kịch liệt lên án việc Triều Tiên phóng một ICBM. Vụ thử nghiệm một ICBM là một sự leo thang mới của mối đe dọa đối với Mỹ, với các đồng minh và đối tác của chúng tôi, với khu vực và thế giới." Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm rằng Mỹ "sẽ không bao giờ chấp nhận một Triều Tiên có vũ khí hạt nhân." 


Một đại diện cao cấp của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) giấu tên cho biết Mỹ tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự ở miền Bắc Syria. Nguồn tin cho hay: "Mỹ đang thiết lập các căn cứ quân sự của mình trên các vùng lãnh thổ đã được giải phóng từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong cuộc chiến chống khủng bố". Vị đại diện trên cho biết thêm rằng trước đó, Mỹ đã thành lập căn cứ quân sự của họ ở Kobani, Manbij, Hasakah, al-Shadadi và al-Hawl. Tới nay, số căn cứ quân sự của Mỹ tại Syria, mới thành lập ở Tabka, đã tăng gấp 8 lần. 

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.