Bản tin 14H: Đặc nhiệm Anh tay không dìm chết phiến quân IS

Một lính đặc nhiệm SAS của Anh.
Một lính đặc nhiệm SAS của Anh.
TPO - Sau khi tiêu diệt nhiều nhiều tay súng IS, đơn vị SAS hết đạn và buộc phải tìm mọi cách để chiến đấu giáp lá cà với đối phương. Một lính đặc nhiệm Anh thậm chí đã dùng tay không dìm chết một phiến quân.

Ngày 3/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017, với sự tham dự của lãnh đạo các địa phương trên cả nước theo hình thức trực tuyến. Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác điều hành, chỉ đạo của Chính phủ đã có nhiều đổi mới, đem lại kết quả bước đầu. Đề cập đến vấn đề cán bộ, công chức, Thủ tướng đánh giá, một bộ phận cán bộ công chức, địa phương làm việc còn cầm chừng, không kiên quyết, không hiệu quả. Đáng lưu ý, có một bộ phận cán bộ chính quyền còn để lại tai tiếng khi tham nhũng, lợi ích nhóm. (Xem chi tiết)


Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa đề nghị HĐND thành phố điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất năm 2017 với tổng diện tích 48,86 ha. Trong đó, có 6 ha khu đất tái định cư phục vụ di dời các hộ dân sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Miếu môn (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức), giao cho Tập đoàn Viễn thông Vietel để thực hiện dự án phục vụ quốc phòng. Kinh phí thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư do Tập đoàn Vietel chi trả. (Xem chi tiết)


Công ty CP đầu tư Đèo Cả vừa cho biết Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có văn bản chấp thuận cho phép triển khai thí điểm đóng hầm Hải Vân nối giữa TP. Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế. Theo đó, thời gian đóng cửa là 30 phút/ngày (13h15 – 13h45) để phục vụ thi công nổ mìn mở rộng hầm Hải Vân 2. Thời gian dự kiến bắt đầu triển khai từ ngày 11/7. (Xem chi tiết)


Chiều 2/7, tại làng Sở Hạ (xã Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội), đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến 4 người tử vong. Vào thời điểm trên, ba nam sinh rủ nhau đi bơi tại ao gần nhà. Một lát sau, người dân phát hiện cả ba bị đuối nước nên hô hoán mọi người xuống cứu. Hai nam thanh niên nhảy xuống ao giải cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, 2 trong số 3 nam sinh đã không qua khỏi do bị ngạt khí quá lâu. Đáng tiếc, hai nam thanh niên khi giải cứu các nạn nhân, đã lặn xuống phần móng của ngôi nhà chìa ra mặt ao và không ra kịp nên cũng bị ngạt khí tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Trưa 3/7, tại vị trí Km 710+700 thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, đoàn tàu khách SE1 lưu thông theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến địa bàn xã Lộc Sơn, đoàn tàu đã tông vào một người đàn ông, kéo lê nạn nhân hàng chục mét. Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Nạn nhân khoảng từ 45 đến 50 tuổi, không mang theo giấy tờ tùy thân. (Xem chi tiết)


Đột nhập vào tiệm vàng, tên trộm lấy đi nhiều nữ trang gồm vàng 24k, vàng 18k, bạc... trị giá hơn 500 triệu. Chủ nhà nằm ngủ ngay tủ đựng vàng nhưng không hề hay biết. Vụ việc xảy ra rạng sáng nay (3/7), tại tiệm vàng Ngọc Hiền (thôn Cây Sanh, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam). Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Việc chính phủ Iraq dưới sự trợ giúp của Mỹ và các đối tác liên minh giải phóng hoàn toàn thành phố Mosul khỏi sự chiếm đóng của lực lượng khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đánh dấu sự hiện diện của IS ở quốc gia Trung Đông này đã tới hồi cáo chung. Câu hỏi đặt ra lúc này là các tay súng IS sẽ đi về đâu. Đây chính là câu hỏi mà các chính phủ các nước châu Âu đã vật lộn một thời gian để tìm câu trả lời. Đặc biệt, câu hỏi này càng trở nên cấp bách khi lãnh thổ mà IS chiếm đóng ở Iraq không còn nữa và lãnh thổ mà chúng kiểm soát ở Syria đang ngày càng bị thu hẹp. (Xem chi tiết)


Sau khi Qatar bác bỏ những yêu cầu “bất hợp lý” để chấm dứt khủng hoảng vùng Vịnh, Ả Rập Saudi và các nước đồng minh đã đồng ý theo yêu cầu của Kuwait kéo dài thời hạn đặt ra thêm 2 ngày. Thông tin trên được đưa ra trong một thông báo chung của hãng thông tấn SPA (Ả Rập Saudi). (Xem chi tiết)


Giới chức Indonesia ngày 3/7 cho biết tám người đã thiệt mạng khi chiếc máy bay trực thăng cứu hộ Dauphin AS365 chở họ bị rơi khi đang trên đường tới hỗ trợ sơ tán những người dân sinh sống gần núi lửa Sileri Crater vừa "thức giấc" ở Cao nguyên Dieng, tỉnh Trung Java. Chiếc máy bay do Indonesia tự chế tạo này đã đâm vào vách núi Butak ở huyện Temanggung, tỉnh Trung Java, vào tối 2/7 khi chỉ còn cách Cao nguyên Dieng 3 phút.


Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu thập tin tức tình báo ở Iraq, một đơn vị đặc nhiệm không quân Anh (SAS) bị 50 phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phục kích, bao vây ở khu vực gần thành phố Mosul, Daily Star ngày 1/7 đưa tin. Sau khi tiêu diệt nhiều nhiều tay súng IS, đơn vị SAS hết đạn và buộc phải tìm mọi cách để chiến đấu giáp lá cà với đối phương. Một lính đặc nhiệm Anh thậm chí đã dùng tay không dìm chết một phiến quân trong vũng nước, trước khi dùng đá hạ gục một phiến quân khác. Trong trận giao tranh kéo dài hơn 4 tiếng, đặc nhiệm Anh đã tiêu diệt tổng cộng 32 tay súng IS, nhiều tên còn lại bị thương nặng hoặc bỏ chạy. Các thành viên SAS sau đó phải đi bộ 8 km và được một chiến binh người Kurd ở Iraq đưa về căn cứ. Nhiều người trong số họ quay lại chiến đấu chỉ hai ngày sau đó.


Theo hãng thông tấn Yonhap, nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 3/7 đăng bài viết kỷ niệm ngày thành lập Lực lượng chiến lược phụ trách việc phát triển tên lửa, nhấn mạnh rằng tên lửa của nước này có thể bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào một cách nhanh chóng và chính xác. Bài viết được trích dẫn có đoạn nêu rõ: “Lực lượng chiến lược, được nhân dân yêu mến, là niềm tự hào và sức mạnh của dân tộc. Đây là lực lượng hạt nhân đáng tin cậy của đất nước.” Ngoài ra, bài viết còn tuyên bố các loại tên lửa do lực lượng này phát triển có thể bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào trên Trái Đất và không thể bị theo dõi vì có thể được phóng và bay rất nhanh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG