Bản tin 8H: Mỹ bất ngờ triển khai bộ binh tại Syria

Lực lượng binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AP)
Lực lượng binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AP)
TPO - Các nguồn tin khu vực ngày 8/1 cho biết Mỹ đã triển khai lực lượng bộ binh ở các khu vực xung quanh Đập nước Tishrin ở phía Đông Bắc tỉnh Aleppo của Syria sau khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát hoàn toàn con đập này từ tay các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cách đây gần hai tuần.

Trong lúc UBND quận Ba Đình chậm ban hành quyết định cưỡng chế đối với nhà 8B Lê Trực dù thành phố Hà Nội đã đôn đốc, thì mới đây chủ đầu tư công trình vi phạm lại có công văn gửi Sở Xây dựng và quận Ba Đình xin quỹ thời gian 7 tháng để hoàn thành việc phá dỡ giai đoạn 1 chỉ có tum và tầng 19. Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định sẽ có văn bản đốc thúc và kiến nghị thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND quận Ba Đình ban hành Quyết định cưỡng chế nhà 8B Lê Trực theo đúng quy định, chứ không đồng ý với phương án tự phá dỡ trong thời hạn 7 tháng được chủ đầu tư đưa ra. (Xem chi tiết)


Liên quan tới việc rác thải y tế mới đây, ông Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (BV Bạch Mai) khẳng định, mỗi ngày, bệnh viện Bạch Mai thu gom được từ 5 - 7 tấn rác thải các loại. Trong đó, có khoảng 800 kg chất thải độc hại, truyền nhiễm. Số chất thải này bình thường vẫn được giao cả cho công ty Urenco 8 và Urenco 10 xử lý theo hợp đồng. Tuy nhiên, gần đây Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn giữ lại một phần để thử nghiệm quá trình xử lý diệt khuẩn tại bệnh viện để nó trở thành rác thải bình thường trước khi giao lại cho bên công ty xử lý rác thải.


Ông Đặng Việt Dũng - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn đề nghị Công an TP kiểm tra, ghi hình và áp dụng biện pháp chế tài để xử phạt các cơ sở dịch vụ mai táng rải tiền, vàng mã khi đưa tang. Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành liên quan tuyên truyền chủ trương không rải tiền, vàng mã đến người dân. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với các xã phường vận động người dân "không rải vàng mã khi đưa tang, thực hiện hỏa táng".


Ngày 8/1, Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết: Từ ngày 1 đến 8/1, Trung Quốc thực hiện 46 chuyến bay qua vùng thông báo bay Hồ Chí Minh (FIR Hồ Chí Minh) của Việt Nam để tới đảo đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Máy bay Trung Quốc đã bỏ qua tất cả quy định, quy tắc của tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); không nộp kế hoạch bay cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, không thiết lập liên lạc thoại với Trung tâm kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh theo quy định. (Xem chi tiết)


Hôm qua, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan phát biểu, căng thẳng trên biển Đông cho thấy nhu cầu duy trì lực lượng hải quân Mỹ đủ mạnh để răn đe. Trong khi đó, Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, thượng nghị sĩ Marco Rubio, nói rằng nếu đắc cử, ông sẽ cho tàu Mỹ tới thách thức yêu sách của Trung Quốc đối với chủ quyền trên biển Đông. (Xem chi tiết)


Các nguồn tin khu vực ngày 8/1 cho biết Mỹ đã triển khai lực lượng bộ binh ở các khu vực xung quanh Đập nước Tishrin ở phía Đông Bắc tỉnh Aleppo của Syria sau khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát hoàn toàn con đập này từ tay các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cách đây gần hai tuần. Đây là lần đầu tiên Mỹ triển khai lực lượng bộ binh ở Syria kể từ khi xảy ra cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này hồi tháng 3/2011. Việc triển khai này hoàn toàn đi ngược với những tuyên bố của Tổng thống Barack Obama rằng Mỹ sẽ không triển khai quân ở Iraq và Syria.


Một nữ hành khách Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi nói đùa rằng cô có mang theo bom lên chuyến bay của hãng hàng không Shandong Airlines (Trung Quốc). Vụ việc xảy ra trên chuyến bay nội địa của hãng Shandong Airlines tối 6/1 vừa qua. Khi máy bay đang trên hành trình từ Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam về Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, bỗng nhiên một nữ hành khách (28 tuổi) nói với những người xung quanh rằng cô có mang theo bom lên tàu bay. Nhận được tin báo về sự việc, cơ trưởng lập tức quyết định cho máy bay hạ cánh khẩn cấp. Rất may, máy bay hạ cánh an toàn tại Quảng Châu. (Xem chi tiết)


Truyền thông Israel ngày 8/1 cho biết, âm mưu ám sát Thủ tướng Benjamin Netanyahu của hai phần tử được cho có liên quan đến phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza đã được tiết lộ. Theo đó, cáo trạng đối với hai nghi phạm sinh sống ở Đông Jerusalem này vừa được công bố. Hazm Sandouka, 22 tuổi, và Fahdi Abu Kian, 19 tuổi, bị cáo buộc trực thuộc một tổ chức khủng bố, hỗ trợ kẻ thù trong thời gian xảy ra chiến tranh, liên lạc với điệp viên nước ngoài và các tội danh khác.


Nhà chức trách Mexico tuyên bố đã bắt được trùm ma túy khét tiếng Joaquin "El Chapo" Guzman sau nửa năm y đào tẩu khỏi nhà tù an ninh bậc nhất đất nước. Guzman bị bắt sau cuộc đấu súng giữa lực lượng thủy quân lục chiến với tay chân của y ở Los Mochis, thành phố ven biển ở phía tây bắc Mexico. Đây được coi là “quê hương” của băng nhóm Sinaloa khét tiếng. 5 người thiệt mạng trong chiến dịch đột kích, bao gồm cả binh sĩ quân đội, lính hải quân và cảnh sát.

MỚI - NÓNG
Từ 1/7/2024, áp quy định giá tối đa sách giáo khoa
Từ 1/7/2024, áp quy định giá tối đa sách giáo khoa
TPO - Bộ GD&ĐT vừa có chỉ đạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đối với năm học mới 2024 -2025. Trong đó thông tin, đơn vị đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1/7/2024.