Bản tin 8H: Liên Hợp Quốc họp khẩn về vấn đề Ukraine

Một tay súng đứng cạnh hàng rào chắn, bên ngoài trụ sở cảnh sát ở Sloviansk. Ảnh: Reuters
Một tay súng đứng cạnh hàng rào chắn, bên ngoài trụ sở cảnh sát ở Sloviansk. Ảnh: Reuters
TPO - Liên Hợp Quốc họp khẩn về khủng hoảng ở Ukraine; Tấn công đẫm máu ở Nigeria, 68 thường dân thiệt mạng; Ngoại trưởng Nga thăm chính thức Việt Nam; Chủ cơ sở Thẩm mỹ Cát Tường hầu tòa .. là những thông tin đáng chú ý sáng 14/4.

Sáng nay (14/4), TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Tường, SN 1973, trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm về hành vi "Vi phạm quy định về khám chữa bệnh" và "Xâm phạm thi thể". Cùng bị xét xử với bị cáo Tường còn có đồng phạm Đào Quang Khánh, SN 1996, nhân viên bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường, bị truy tố về tội "Xâm phạm thi thể" và "Trộm cắp tài sản". (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-16/4/2014 theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Chuyến thăm của ông Lavrov diễn ra trong bối cảnh Việt-Nga đang tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, được nâng cấp vào năm 2012.


Ngày 13/4, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan này vừa phối hợp Cục Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ 4 đối tượng dùng mạng internet để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, thu lợi bất chính hơn 130 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Kuala Lumpur vừa qua, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết, chính quyền nước này không biết đến bất kỳ cuộc gọi nào từ buồng lái của MH370 mất tích. Trước đó, tờ New Strait Times ngày 12/4 dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết, cơ phó Fariq Abdul Hamid, có thể đã thực hiện một cuộc gọi giữa chuyến bay.


Ít nhất 68 thường dân ở đông bắc Nigeria đã thiệt mạng bởi các cuộc tấn công được cho là do các chiến binh Hồi giáo thực hiện vào ngày 13/4. Hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết, các tay súng bị nghi là thành viên nhóm chiến binh Hồi giáo Boko Haram, đã tấn công vào ngôi làng Kala Balga, gần biên giới Cameroon. (Xem chi tiết)

Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine hôm 13/4 thông báo, các lực lượng đặc biệt đã được đưa tới thành phố Slavyansk ở miền đông nước này để thực hiện chiến dịch “chống khủng bố”, nhằm giành lại trụ sở chính quyền đang bị chiếm đóng. Theo hãng tin BBC, một sĩ quan an ninh Ukraine thiệt mạng trong một cuộc đọ súng ở thành phố này. (Xem chi tiết)


Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng kêu gọi chính quyền Kiev ngay lập tức chấm dứt cuộc đàn áp chống lại người dân, đồng thời kêu gọi phương Tây kiềm chế. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp về khủng hoảng ở phía Đông của Ukraine. Dự kiến, cuộc họp sẽ diễn ra vào tối nay, 14/4 (giờ Washington). (Xem chi tiết)


Sau khi Arsenal chiến thắng nhọc nhằn trước Wigan trên chấm 11m ở FA Cup, ông chủ của đội bóng này đã có mặt ở phòng thay đồ để chung vui với chiến thắng. Ngoài việc động viên thăm hỏi các cầu thủ thì vấn đề gia hạn hợp đồng với HLV Arsene Wenger sẽ được xúc tiến ngay trong tuần tới. 
MỚI - NÓNG