Bản tin 8H: IS đang liên kết với Boko Haram tại Nigeria

Phiến quân Boko Haram. (Nguồn: BBC)
Phiến quân Boko Haram. (Nguồn: BBC)
TPO - Theo các báo cáo gần đây về việc lực lượng phiến quân Nigeria đang tham chiến tại Libya, các vụ bắt giữ gần đây tại Liban và Ấn Độ cũng như vụ ngăn chặn hàng nghìn đối tượng bị nghi là phần tử cực đoan rời Nigeria đã cho thấy nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đang tăng cường liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngày 22/8, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng (NH) Đông Á Trần Phương Bình đã có thư xin lỗi gửi đến khách hàng, các cổ đông và tập thể cán bộ nhân viên của NH Đông Á. Trong tâm thư này, ông Bình thừa nhận trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, ông đã có những quyết sách, những hành động trong điều hành dẫn đến kết quả xấu như hiện nay. Ông cũng đồng tình với việc bị điều chỉ chức danh quản trị, điều hành và sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân của mình trước các quy định của pháp luật.


Cho rằng các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải (P.7, TP.Cà Mau) tắc trách dẫn đến bé 15 tháng tuổi ở huyện U Minh (Cà Mau) tử vong, ngày 22/8, gia đình bé đã "quây" bệnh viện tư này để yêu cầu làm rõ nguyên nhân. Mẹ của bé, chị Đoàn Cẩm Tú khóc, cho biết: Hôm qua (21/8), cháu Anh bị sốt và tiêu chảy nên gia đình đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải khám bệnh. Các bác sĩ nói cháu bị sốt tiêu chảy nhiễm trùng và cho nhập viện để điều trị, đến sáng 22/8 thì họ chỉ thông báo nhanh là cháu bé trở bệnh nặng, phải chuyển gấp qua bệnh viện Sản nhi cấp cứu, sau khi đưa qua, gia đình nhận được tin con đã mất”.


Tối 22/8, điều khiển "xế hộp" trong tình trạng có hơi men, tài xế đã mất lái, tông xe vào cột đèn chiếu sáng ven đường Kim Giang, Hà Nội. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h10 phút ngày 22/8 trên đường Kim Giang (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), đoạn đối diện số nhà 344 đường Kim Giang. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người nhà đã tới điều khiển xe ô tô về một gara gần đó để sửa chữa. Rất may, sau vụ tai nạn người đàn ông không bị thương tích gì và có thể tự đi bộ về nhà. (Xem chi tiết)


Với chiến thắng 3-1 trước SLNA, đội bóng phố núi lần thứ 3 nhận được sự khích lệ bằng tiền mặt từ bầu Đức kể từ đầu mùa giải V.League 2015. Trong khoảng thời gian ăn mừng ở phòng thay đồ, cầu thủ và ban huấn luyện HAGL bất ngờ nhận được tin vui khi bầu Đức tuyên bố thưởng 500 triệu cho toàn đội. Dù không trực tiếp có mặt trên sân Pleiku dự khán trận đấu, bầu Đức vẫn quan tâm sát sao tới tình hình đội bóng. Ngay sau khi nhận tin thắng trận, Chủ tịch CLB HAGL đã gọi điện thoại tuyên bố mức thưởng nóng với toàn đội.


Ít ngày sau khi Mỹ tiến hành bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III, Nga ngày 22/8 cũng đã khai hỏa tên lửa RS-12M Topol có tính năng tương đương. Theo đó, đầu đạn tên lửa thử nghiệm, phóng đi từ bãi thử Kapustin Yar, đã bắn trúng mục tiêu giả định tại bãi thử ở Kazakhstan. Mục đích của thử nghiệm là nghiên cứu sự chính xác của các ICBM RS-12M mang đầu đạn hạt nhân. (Xem chi tiết)


Theo các báo cáo gần đây về việc lực lượng phiến quân Nigeria đang tham chiến tại Libya, các vụ bắt giữ gần đây tại Liban và Ấn Độ cũng như vụ ngăn chặn hàng nghìn đối tượng bị nghi là phần tử cực đoan rời Nigeria đã cho thấy nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đang tăng cường liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Việc khai thông tuyến đường từ Nigeria qua miền Đông Niger tới Libya khiến cho việc đi lại... khá thông thoáng, và IS có thể dễ dàng thuê các tay buôn lậu đưa phiến quân (và vũ khí) dọc theo tuyến đường này.


20 dân thường đã thiệt mạng và 200 người khác bị thương hoặc mắc kẹt trong đống đổ nát do các vụ pháo kích và không kích ngày 22/8 của lực lượng chính phủ Syria nhằm vào khu vực Douma, phía Tây Damascus thuộc quyền kiểm soát của quân nổi dậy. Người đứng đầu Tổ chức giám sát nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman đã xác nhận thông tin trên đồng thời dự báo số người chết sẽ tiếp tục tăng.


Cảnh sát Afghanistan cho hay, ít nhất 10 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong một vụ nổ lớn gần bệnh viện tư nhân ở thủ đô Kabul hôm 22/8. Vụ tấn công xảy ra gần một bệnh viện tư nhân tại khu vực Macrorayan, thủ đô Kabul, cách sân bay Kabul và dinh Tổng thống không xa. Cảnh sát miêu tả đây là một tấn công liều chết nhằm vào một đoàn xe quân sự nước ngoài đang di chuyển qua khu vực trên. (Xem chi tiết)


Ngày 22/8, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại triển lãm hàng không Shoreham tại Anh, khi một chiến đấu cơ thế hệ cũ Hawker Hunter của không quân Anh gặp nạn trong lúc biểu diễn, lao xuống đường cao tốc làm ít nhất 7 người thiệt mạng. Hàng nghìn khán giả đã chứng kiến trong kinh hoàng khi chiến đấu cơ Hawker Hunter, ra đời từ những năm 1950, lao vào nhiều xe trên tuyến đường cao tốc. Phi công điều khiển máy bay được xác định là Andy Hill, được đưa ra khỏi hiện trường sau khi máy bay đâm xuống và đang trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tối 22/8 tại kho hàng của một nhà máy hóa chất tại tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại về người và tài sản. Vụ nổ xảy ra chỉ sau khoảng hơn 1 tuần vụ nổ khủng khiếp tại nhà kho hóa chất ở thành phố cảng Thiên Thân khiến ít nhất 114 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, gây thiệt hại tài sản khổng lồ. Ngày 18/8, các quan chức Trung Quốc cho biết, ít nhất 40 loại hóa chất nguy hiểm được phát hiện tại khu vực nổ, trong đó có 800 tấn ammonium nitrate và 500 tấn potassium nitrate.  (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG