Bản tin 8H: Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran

Tàu tuần tra USS Squall
Tàu tuần tra USS Squall
TPO - Hải quân Mỹ đã bắn cảnh cáo một tàu tấn công nhanh của Iran khi tàu này tìm cách tiếp cận 2 tàu của Mỹ ở vùng Vịnh Ba Tư ngày 24/8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khối không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển về phía nước ta, từ đêm nay và ngày mai (27/8) sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ. Từ chiều tối và đêm nay (26/8) ở Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa dông diện rộng kèm gió giật mạnh. Ngày 27/8 mưa dông, gió giật mạnh sẽ mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ. Tổng lượng mưa cả đợt (26-29/8) phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 


Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Quốc lộ 5 đã được bàn giao cho nhà đầu tư là Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) tiến hành 2 đợt sửa chữa khắc phục các hư hỏng, xuống cấp ở tuyến đường. Trường hợp VIDIFI không sửa chữa hoặc chậm trễ, Tổng cục sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để dừng thu phí theo quy định.


Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM cho hay, đã thụ lý hồ sơ và đang điều tra vụ việc bà Trần Thị Thanh Xuân (Giám đốc Cty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Quang Huân trụ sở tại Củ Chi, TPHCM) tố cáo bị mất 11,3 tỷ đồng trong tài khoản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Nói về việc vụ việc kéo dài gần 1 năm nhưng chưa có kết quả xử lý thế nào, đại diện PC46 cho biết, trong quá trình xác minh, điều tra vụ việc, phía VPBank chần chừ chưa cung cấp tài liệu, hồ sơ bản gốc để cơ quan điều tra tiến hành xác minh, giám định chữ ký, chữ viết. (Xem chi tiết)


Tối 25/8 tại trụ sở công an Cần Thơ, ông Hồ Thanh Dũng khai trong lúc điều khiển ô tô biển xanh, số 95A-001.10 trên Quốc lộ 54 (thuộc địa phận xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã tông vào 1 người đi bộ. Do hoảng loạn, ông Dũng lái xe bỏ chạy hơn 10 km gần đến khu vực cầu Phù Ly (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) thì va chạm trực diện với xe đạp và xe máy đang lưu thông trên đường. Tiếp đó, ông Dũng điều khiển ô tô về TP Cần Thơ và chạy vào trụ sở công an trình diện. Cán bộ CSGT đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với ông Dũng, kết quả 0.596mg/lít khí thở. 1 người tử vong và 2 người bị thương nặng trong vụ việc trên.


Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố cuộc tập trận bất thường quy mô lớn nhằm kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Liên bang. Binh sĩ của một số đơn vị quân khu miền Nam, các lực lượng và phương tiện chiến đấu của Quân khu miền Tây, Quân khu Trung tâm, Hạm đội Biển Bắc, Bộ Tư lệnh Không quân Vũ trụ… sẽ tham gia cuộc tập trận từ 7h sáng ngày hôm nay”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tuyên bố tại cuộc họp của giới chức quân sự nước này. (Xem chi tiết)


Ngày 25/8, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hiện diện ở Syria cho tới khi có thể đánh bật được tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng khỏi nước này. Tuyên bố trên của Phó Tổng thống Mỹ được đưa ra giữa lúc chính quyền Damascus phản ứng dữ dội trước việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa xe tăng, xe bọc thép và nhiều binh lính vào khu vực lãnh thổ miền Bắc Syria. Chính quyền Syria cho rằng những hành động này đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của nước này. 


Ngày 25/8, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đoàn xe hộ tống của thủ lĩnh một chính đảng đối lập lớn Thổ Nhĩ Kỳ đã bị nhiều tay súng không rõ danh tính tấn công tại tỉnh Artvin, Đông Bắc nước này. Bộ trưởng Nội vụ Efkan Ala cho hay ông Kemal Kilicdaroglu, thủ lĩnh đảng đối lập Nhân dân Cộng hòa, không hề hấn gì, song 3 nhân viên an ninh trong đoàn hộ tống đã bị thương trong vụ phục kích nói trên. Hiện một chiến dịch truy bắt thủ phạm đã được thực hiện. 


Ngày 25/8, Nhà Trắng cho biết Hải quân Mỹ đã bắn 3 phát súng cảnh cáo, sau khi 1 tàu tấn công cao tốc của Iran tiếp cận và di chuyển vòng quanh hai tàu Hải quân Mỹ và một tàu của Kuwait ở vùng biển quốc tế thuộc Eo Hormuz, phía Bắc vùng Vịnh trước đó một ngày. Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng John Earnest cho hay ở thời điểm này, Washington chưa rõ ý định của tàu Iran, song "cách hành xử như vậy là không thể chấp nhận được", do tàu Mỹ đang ở vùng biển quốc tế.


Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria, 11 trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng bom thùng do lực lượng quân chính phủ thực hiện hôm 25/8 tại khu vực do phe ly khai kiểm soát ở thành phố Aleppo. Tổ chức này cũng cho hay, cùng ngày, lực lượng nổi dậy cũng đã tấn công vào khu vực do chính phủ kiểm soát ở phía tây thành phố làm 8 người chết, trong đó có 2 trẻ em.


Ngày 25/8, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng dự án đường ống dẫn khí đốt mới, chạy từ Nga tới Đức, "có vẻ như là một thỏa thuận tồi" đối với châu Âu vì nó làm tăng sự phụ thuộc về năng lượng của lục địa này vào Nga. Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom và EU hồi năm ngoái đã nhất trí xây dựng một đường ống dẫn khí đốt mới chạy song song với đường ống hiện hành được đặt dưới Biển Baltic. Hiện 1/3 lượng khí đốt của EU được nhập từ Nga.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.