Bản tin 8H: Hai học sinh lớp 8 chết đuối sau giờ học

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.
TPO - Vào khoảng 16h chiều ngày 4/5, tại khu vực sông Lạch Tray, gần công trường thi công cầu Niệm 2 thuộc địa phận phường Đồng Hòa, quận Kiến An (Hải Phòng), đã xảy ra 1 vụ đuối nước, nạn nhân là 2 học sinh lớp 8. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, sáng nay (5/5), thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, nhiệt độ khoảng 26 độ, có gió nên không khí thoáng mát. Đến trưa trời nắng với cường độ yếu, nhiệt độ không tăng nên nhiệt độ khá dễ chịu. Các tỉnh Trung Bộ có gió Đông Nam mang hơi ẩm từ biển vào giúp nắng nóng chấm dứt trên diện rộng.


Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 4/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định, tinh thần giải quyết liên quan đến vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) là minh bạch, công khai. Nếu chính quyền sai thì phải sẽ xin lỗi dân, còn người dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. (Xem chi tiết)


Từ thực tế ngập úng trong mùa mưa năm 2016, công ty Thoát nước Hà Nội vừa đưa ra thống kê, khi mưa lớn trên địa bàn Thủ đô còn 18 điểm ngập úng. Con số này tăng thêm 2 điểm so với mùa mưa năm 2015. Cùng với đó, công ty Thoát nước Hà Nội cũng đưa ra các “kịch bản” chống ngập cho Thủ đô. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 16h chiều ngày 4/5, tại khu vực sông Lạch Tray, gần công trường thi công cầu Niệm 2 thuộc địa phận phường Đồng Hòa, quận Kiến An (Hải Phòng), đã xảy ra 1 vụ đuối nước, nạn nhân là 2 học sinh lớp 8. Cụ thể vào khoảng thời gian trên, 8 em học sinh thuộc trường THCS Đồng Hòa sau khi tan học đã rủ nhau đi tắm sông. Do không biết bơi, lại gặp nước sâu, 2 học sinh đã trượt chân rồi chìm xuống lòng sông. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng hơn 18h, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu V. Đến 19h, thi thể cháu P. vẫn chưa được tìm thấy.
Khoảng 16h30 ngày (4/5), anh Nguyễn Văn Thái (SN 1993, quê ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị vướng vào đường dây điện và bị điện giật chết khi đang đứng trên thùng xe tải vào khu vực dân cư trên địa bàn xóm mới, xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Lực lượng chức năng đã tiến hành cúp điện, đưa thi thể nạn nhân xuống mặt đất. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)

Kênh truyền hình Fox News ngày 4/5 dẫn nguồn tin thân cận từ Lầu Năm góc cho biết, hai máy bay ném bom chiến lược Nga Tu-95MS và hai tiêm kích Su-35 của Không quân Nga đã bay gần khu vực phòng thủ Không quân Mỹ. Các chiến đấu cơ F-22 của Mỹ ngay lập tức nhận lệnh xuất kích để chặn và hộ tống các máy bay Nga. Nguồn tin cũng khẳng định, các máy bay Nga không mang theo vũ khí, và trong suốt chuyến bay vẫn ở  trong không phận quốc tế. (Xem chi tiết)


Những hành động của Nga ở Đông Âu “có bản chất hung hăng không ngừng”. Đó là tuyên bố của tướng Raymond Thomas, chỉ huy các hoạt động đặc biệt của quân đội Mỹ. Tướng Thomas cũng bày tỏ tin tưởng vào “hiệu ứng tích cực” của chương trình hỗ trợ các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu. (Xem chi tiết)


Việc giải quyết vấn đề Bán đảo Triều Tiên xung quanh chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng bằng giải pháp quân sự sẽ là thảm họa. Đó là cảnh báo của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 4/5. “Đối với vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, chúng tôi cho rằng chỉ có duy nhất giải pháp chính trị, ngoài ra, nỗ lực để giải quyết tình hình bằng quân sự sẽ là thảm họa, không chỉ đối với khu vực”, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói tại cuộc họp báo sau hội đàm với Ngoại trưởng Phần Lan Timo Soini. (Xem chi tiết)


Mỹ ngày 4/5 đã hoan nghênh một cách cực kỳ thận trọng kế hoạch của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm lập các vùng an toàn để chấm dứt cuộc nội chiến Syria. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington hy vọng thỏa thuận này sẽ giúp ngăn chặn bạo lực, song bày tỏ quan ngại về sự tham gia của Iran trong thỏa thuận này.

Ngày 4/5, với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật phân bổ ngân sách trị giá 1.200 tỷ USD dành cho các cơ quan chính phủ liên bang tới hết ngày 30/9 tới. Dự luật này đã được Hạ viện Mỹ thông qua hôm 3/5 với 309 phiếu thuận và 118 phiếu chống. Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ ký ban hành dự luật ngay trước khi dự luật phân bổ ngân sách hiện nay hết hiệu lực vào đêm 5/5. 
MỚI - NÓNG