Bản tin 14H: Nổ lớn gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan, ít nhất 3 người chết

Đại sứ quán Mỹ tại Kabul, Afghanistan. (Nguồn: Khaama Press)
Đại sứ quán Mỹ tại Kabul, Afghanistan. (Nguồn: Khaama Press)
TPO - Sáng 3/5, một vụ nổ lớn đã xảy tại trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan, gần Đại sứ quán Mỹ tại nước này. Theo báo cáo sơ bộ, hiện có ít nhất 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ tấn công này. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ gần sáng và sáng ngày mai (4/5) ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông; chiều và đêm mai ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.


Rạng sáng nay 3/5, hàng ngàn người dân từ các tỉnh ùn ùn trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ kéo dài khiến nhiều tuyến đường, bến xe đông nghẹt người. Ghi nhận tại bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, từ 2h sáng, do đến bến xe sớm, chưa có xe buýt nên nhiều người dân nằm, ngồi vật vờ tại các băng ghế nhà chờ. Nhiều người từ quê trở lại thành phố lỉnh kỉnh đồ đạc. Tương tự, bến xe Miền Tây, quận Bình Tân cũng đông nghẹt người từ tờ mờ sáng, các tuyến đường cửa ngõ như quốc lộ 1A, quốc lộ 13, xa lộ Hà Nội… cũng lâm vào tình trạng kẹt xe nghiêm trọng vào sáng nay khi hàng nghìn người chạy xe máy trở lại Sài Gòn… (Xem chi tiết)

Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam vừa có kết luận sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự analog (không bao gồm truyền hình cáp, vệ tinh và My tivi) sớm hơn một năm so với dự kiến ở 7 tỉnh Nam bộ. Theo đó, các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ ngày 31/12/2017, sớm hơn một năm so với lộ trình của Đề án số hóa truyền hình Việt Nam. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 7h45 ngày 3/5, tại số nhà 62, tổ 18 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), một vụ cháy đã xảy ra khi ngọn lửa bùng phát từ tầng 2 của ngôi nhà. Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy phối hợp cùng công an phường và người dân đã kịp thời dập tắt ngọn lửa sau hơn 30 phút. Rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.


Trưa ngày 3/5, ông Dương Công To, Đội trưởng Đội Dân phòng đường thuỷ xã Mỹ Hoà (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, một thành viên trong đội vừa cứu sống nam thanh niên nhảy cầu Cần Thơ xuống sông Hậu. Theo đó, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, tại trụ P 18 (cầu Cần Thơ), anh Nguyễn Văn Thi ( 41 tuổi, ngụ xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh) phát hiện một thanh niên rơi tự do từ trên cầu xuống nước. Lúc này, anh Thi đang chuẩn bị thả lưới nên đã bơi xuồng đến tiếp cận hiện trường, nhảy xuống nước kịp thời vớt được nạn nhân, đưa lên xuồng.

Khoảng gần 6h ngày 3/5, xe container do tài xế Phan Công Hận (SN 1987, trú tại xã Nhân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Long An) điều khiển lưu thông theo hướng tỉnh Bình Phước về Đắk Nông, khi đổ dốc tại km 851+700 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đã mất lái và lật ngang giữa đường. Khi bị lật, xe container trượt dài một đoạn và đâm vào xe máy do anh Mai Thanh Huyền (SN 1986, trú tại tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) điều khiển. Hậu quả, anh Huyền tử vong tại chỗ, tài xế và phụ xe container bị thương nhẹ.


Cảnh sát Nhật Bản chuẩn bị gia hạn lệnh bắt giữ đối với nghi phạm liên quan đến vụ bé gái Việt Nam Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại tỉnh Chiba với cáo buộc giết người sau khi hết thời hạn tạm giam vào ngày 5/5 tới. Trước đó, nghi phạm Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, đã bị bắt hôm 14/4 do bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của bé Nhật Linh, sau khi cô bé mất tích trên đường đến trường tiểu học Mutsumi ở thành phố Matsudo vào sáng 24/3. Lệnh bắt giữ đối tượng này căn cứ vào cáo buộc ban đầu là tội vứt bỏ thi thể nạn nhân tại Abiko, tỉnh Chiba. Tuy nhiên, dựa trên kết quả giám định mẫu ADN của đối tượng hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN thu được trên thi thể của bé Linh, các nguồn tin điều tra cho biết Shibuya sẽ phải đối mặt với tội danh giết người. 


Sáng 3/5, một vụ nổ lớn đã xảy tại trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan, gần Đại sứ quán Mỹ tại nước này. Theo báo cáo sơ bộ, hiện có ít nhất 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ tấn công này. Hãng tin Anh Reuters dẫn lời nhân viên an ninh có mặt tại hiện trường và các nhân chứng cho biết đây là một vụ đánh bom liều chết. Hiện trường vụ nổ gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan và một tòa nhà của lực lượng đa quốc gia do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn đầu. Bộ Nội vụ Afghanistan xác nhận mục tiêu của vụ tấn công là một đoàn xe quân sự của NATO. 

Cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều sẽ phải hứng chịu thiệt hại về mặt kinh tế do những hệ quả tiêu cực từ việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc. Đây là cảnh báo được nhóm chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu Hyundai (HRI) đưa ra hôm 2/5. Theo HRI, sự trả đũa của Bắc Kinh đối với quyết định của chính quyền Seoul cho phép lắp đặt Hệ thống THAAD tại Hàn Quốc có thể khiến nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á thiệt hại khoảng 8.500 tỷ won (7,5 tỷ USD) trong năm 2017, làm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sụt giảm khoảng 0,5%. Trong khi đó, phía Trung Quốc có thể tổn thất khoảng 1.100 tỷ won, tương đương 0,01% GDP. 


Mỹ ngày 2/5 đã triển khai tàu ngầm tấn công USS Cheyenne tới căn cứ hải quân của nước này ở Sasebo, Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ngày càng dâng cao.Sputnik dẫn thông cáo báo chí của Hải quân Nhật Bản cho biết tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles USS Cheyenne đã tới căn cứ hải quân Mỹ ở Sasebo, Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị giữa lực lượng hải quân của hai nước đồng minh. Căn cứ Sasebo nằm trên đảo Kyushu của Nhật Bản. Cả tàu của Mỹ và tàu của Nhật Bản đều neo đậu tại căn cứ được mở rộng từ thời cựu Tổng thống Barack Obama này.


Cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng giữa ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen diễn ra tối nay, 3/5 được đánh giá là một sự kiện “không thể bỏ lỡ”, có thể tác động rất lớn đến vị trí hiện tại của hai ứng viên Tổng thống Pháp. Cuộc tranh luận được dự đoán sẽ kéo dài khoảng 140 phút và được tường thuật trực tiếp trên truyền hình. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG