Bản tin 20H: Hàng chục hành khách gãy xương vì máy bay vào vùng nhiễu động

Máy bay của Hãng hàng không Aeroflot. Nguồn: EPA/TTXVN.
Máy bay của Hãng hàng không Aeroflot. Nguồn: EPA/TTXVN.
TPO - Ngày 1/5, Đại sứ quán Nga tại Thái Lan cho hay, ít nhất 27 người đã bị thương trên chuyến bay của hãng hàng không Aeroflot (Nga) từ Moskva đến Bangkok khi máy bay Boeing 777 chở họ đi vào vùng không khí nhiễu động. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (1/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Nam sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 2-3/5 ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. (Xem chi tiết)


Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, ông Lương Trọng Quỳnh cho biết, chiều 1/5, lượng xe và người qua lại khu du lịch Mẫu Sơn rất đông, lộn xộn dễ dẫn đến ách tắc giao thông cục bộ. Lực lượng chức năng của huyện đã tạm dừng các phương tiện chiều lên để đảm bảo an toàn giao thông. (Xem chi tiết)


Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 không thay đổi so với tháng trước. Đây là lần đầu tiên CPI tháng 4 đứng im kể từ năm 2008 trở lại đây. Theo đó, trong 11 nhóm hàng hoá và dịch vụ chính có 4 nhóm giảm gồm: giao thông (1,38%); hàng ăn và dịch vụ ăn uống (0,66%); nhà ở và vật liệu xây dựng (0,24%) và  bưu chính viễn thông (0,03%). Riêng nhóm giá thực phẩm giảm 1,11% so với tháng trước do trong tháng 4, giá thịt lợn giảm 3,97%. (Xem chi tiết)


Theo tin từ Ủy ban ATGT quốc gia, trong ngày nghỉ lễ thứ ba của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, toàn quốc đã có 24 người chết vì tai nạn giao thông, tăng so với 2 ngày trước đó. Cụ thể, trên đường bộ đã xảy ra 39 vụ TNGT, làm chết 24 người, bị thương 40 người. Trong đó, xảy ra 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, làm chết 4 người, bị thương 1 người. (Xem chi tiết)

Khoảng 16h30 hôm nay (1/5), tại đường vành đai xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người thương vong. Thời điểm trên xe máy chở 2 người phụ nữ va chạm với xe máy chạy cùng chiều do một người đàn ông chở theo con trai. Sau cú va chạm, hai người phụ nữ ngã xuống đường, một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng. Được biết 2 người phụ nữ đi phun thuốc sâu ngoài đồng về thì gặp nạn. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h hôm nay, các lực lượng chức năng ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã tìm thấy thi thể một học sinh bị đuối nước khi đang đi tắm biển cùng với gia đình.
Nạn nhân là cháu Nguyễn Tấn Hùng, học sinh lớp 8, ở xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức. Trước đó, chiều ngày 30/4, em Hùng cùng gia đình đi tắm biển tại bãi tắm công cộng ở xã Bình Minh nhưng không may bị dòng nước xoáy cuốn ra xa khiến người thân đi cùng không kịp phản ứng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy, chiều 30/4, bắt Phạm Văn Thuận (24 tuổi, ngụ Hải Phòng) và Nguyễn Tùng Ánh (17 tuổi, quê Hải Dương) mang trong người hơn 7.100 viên nén màu xanh nghi là thuốc lắc (tương đương 4 kg). Hai thanh niên khai được người đàn ông Campuchia thuê vận chuyển ma túy từ thành phố Bà Vét, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) về ngã tư Hữu Nghị (Bến Cầu, Tây Ninh) với tiền công 10 triệu đồng mỗi người. Lực lượng chức năng kết hợp với Công an thành phố Ba Vét ngay sau đó kiểm tra khách sạn Thiên Ân thu giữ 50 bịch chứa viên nén tương tự, trọng lượng khoảng 17 kg. (Xem chi tiết)


Trong tuyên bố mới nhất gây lo ngại cho khu vực, ngày 1/5, Triều Tiên cảnh báo nước này sẽ tiến hành một cuộc thử hạt nhân vào "bất kỳ thời gian và địa điểm nào" theo chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hãng thông tấn trung ương KCNA dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng "hoàn toàn sẵn sàng đáp trả bất kỳ lựa chọn nào của Mỹ." Ngoài ra, người phát ngôn này cũng cho biết chính quyền Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường khả năng "tấn công hạt nhân phủ đầu," trừ khi Washington loại bỏ những chính sách thù địch. 


Theo Kyodo, ngày 1/5, tàu chiến lớn nhất của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) - tàu sân bay trực thăng Izumo - đã lần đầu tiên phối hợp với một tàu của hải quân Mỹ trên Thái Bình Dương thực hiện sứ mệnh bảo vệ theo đạo luật an ninh mới có hiệu lực từ năm 2016. Sứ mệnh trên, được thực hiện theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada, rõ ràng nhằm thể hiện sức mạnh của liên minh an ninh Nhật-Mỹ và răn đe Triều Tiên không được tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân và tên lửa. 


Ngày 1/5, Đại sứ quán Nga tại Thái Lan cho hay ít nhất 27 người đã bị thương trên chuyến bay của hãng hàng không Aeroflot (Nga) từ Moskva đến Bangkok khi máy bay Boeing 777 chở họ đi vào vùng không khí nhiễu động. Tuyên bố của Đại sứ quán Nga nêu rõ trong số các nạn nhân có 24 người Nga và 3 người Thái Lan. Toàn bộ những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện chữa trị với mức độ nghiêm trọng khác nhau, trong đó chủ yếu là gãy xương và bầm giập, song không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng. 

MỚI - NÓNG