Bản tin 20H: Đêm nay sẽ có mưa rào

Hai nhà lãnh đạo có thể gặp gỡ tại Phần Lan. Ảnh: CBC.
Hai nhà lãnh đạo có thể gặp gỡ tại Phần Lan. Ảnh: CBC.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu, từ chiều và đêm 4/5, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. 
Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu, từ chiều và đêm 4/5, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Dự báo mưa không liên tục, lượng không lớn, song cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Khoảng 14h20 hôm nay (4/5), người dân bên bờ sông Như Ý đoạn chảy qua phường Xuân Phú (Huế), phát hiện một đôi nam nữ nhảy xuống vùng nước sâu khu vực cạnh đó. Thấy dấu hiệu bất thường, người dân hô hoán và chạy đến kiểm tra, tổ chức ứng cứu. Tuy nhiên, khi được vớt lên bờ, cả hai nạn nhân đều đã tử vong. Danh tính được xác định là Nguyễn Văn Đại Th. (SN 1991, quê Quảng Nam) và Dương Thị Th. (SN 1992, quê Thái Nguyên). Họ là người yêu của nhau, cùng làm trong một công ty tại Huế, ở trọ tại đường Nguyễn Lộ Trạch (phường Xuân Phú). (Xem chi tiết)

Theo thông tin từ TAND tỉnh Bình Thuận, lúc 10h30 ngày 4/5 nhân viên của TAND tỉnh Bình Thuận đã đến Kho bạc Nhà nước tỉnh, làm thủ tục chuyển số tiền hơn 10 tỷ đồng vào tài khoản của hai người thân ông Huỳnh Văn Nén. Tuy nhiên lúc 17h20 cùng ngày ông Nén cho biết, vẫn chưa nhận được tiền. Trước đó, ngày 16/1/2017 TAND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định bồi thường hơn 10 tỷ đồng cho ông Huỳnh Văn Nén (sinh năm 1962, trú tại khu phố 2, thị trấn Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận), người bị kết án oan trong 2 vụ án giết người và đã phải ở trong tù 17 năm rưỡi. (Xem chi tiết)

Ông Trần Thọ Bình, Phó chủ tịch UBND xã Cam Tuyền cho hay, khoảng 14h chiều 4/5, một cơn lốc xoáy dữ dội đã bất ngờ quét qua các thôn Tân Hòa, Tân Hiệp thuộc xã Cam Tuyền, làm cho hàng chục ngôi nhà dân bị tốc mái, cây ăn quả lâu năm trong vườn nhà dân và cây xanh hai bên đường liên thôn bị gãy đổ la liệt, hàng chục héc-ta lúa, hoa màu bị hư hại nặng. (Xem chi tiết)

Khoảng 13h30 hôm nay (4/5) một đám cháy lớn bùng phát tại tầng 2 của quán karaoke 7 tầng số 4 Mai Hắc Đế (Hà Nội) làm nhiều người hoảng sợ. Thời điểm xảy ra vụ cháy có một số nhân viên của quán tháo chạy ra ngoài, đồng thời dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huy động 6 xe chữa cháy đến hiện trường. Đến hơn 14h đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều đồ đạc trong tầng 2 quán karaoke bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do cháy điều hoà tại tầng 2 sau đó lan vào phía trong. (Xem chi tiết)

Tòa tháp 25 tầng, cao hơn 126m đang được Thái Bình hoàn tất thủ tục để khởi công với kỳ vọng đây sẽ biểu tượng của tỉnh. Cụ thể, ngày 4/5, ông Lại Văn Hoàn, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thái Bình cho biết, dự án tháp Thái Bình với tổng mức đầu tư dự toán 300 tỷ đồng đang được Tỉnh hoàn tất thủ tục đấu thầu và dự kiến xây dựng trong khu công viên sinh thái phường Hoàng Diệu (TP Thái Bình) vào quý 3 năm nay. Số tiền xây dựng được tỉnh huy động từ nguồn xã hội hóa. (Xem chi tiết)

Chủ tịch UBND huyện Tân Phú (Đồng Nai) Trần Bá Đạt cho biết, một chiếc phà đã chìm xuống sông Đồng Nai vào ngày 4/5, nhưng may mắn không gây thương vong về người. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h cùng ngày, tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú, khi chiếc phà trên vừa rời bến, đã bị nghiêng và chìm xuống sông Đồng Nai cùng một xe tải chở vật liệu xây dựng và một số xe gắn máy. Rất may, khi xảy ra sự cố, nhiều người cùng đi trên phà đã kịp nhảy xuống sông và bơi lên bờ an toàn.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển thư mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Mỹ. Nội dung chuyến thăm diễn ra vào cuối tháng 5 đang được hai bên thu xếp. Bà Hằng cho biết như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị xác nhận thông tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Mỹ vào cuối tháng 5 này, trọng tâm của chuyến thăm và khả năng hai nước có thể đạt thỏa thuận lĩnh vực quân sự, như mua sắm vũ khí. (Xem chi tiết)

Thủ đô Helsinki của Phần Lan có thể là địa điểm phù hợp cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, nếu Washington đề xuất tổ chức cuộc gặp như vậy. Hãng tin Reuters đã dẫn lại tuyên bố trên của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 4/5. Tuy nhiên, ông Lavrov cũng cho biết hiện chưa có kế hoạch cụ thể cho hai nhà lãnh đạo gặp mặt trong vòng vài tháng tới.

MỚI - NÓNG