Bản tin 20H: Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm bắn tới Triều Tiên

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa Minuteman 3 của Mỹ. Ảnh: AP
Hình ảnh một vụ phóng tên lửa Minuteman 3 của Mỹ. Ảnh: AP
TPO - Không quân Mỹ ngày 3/5 vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ căn cứ ở California, tầm bắn của nó có thể vươn tới Triều Tiên. 

Chiều 3/5, Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiêu hủy 20.000 viên thuốc trị ung thư hết hạn. Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Đỗ Văn Đông, thông qua kênh thông tin báo chí, Cục Quản lý Dược nhận được phản ánh về việc Bệnh viện Truyền máu và huyết học Thành phố Hồ Chí Minh phải tiêu hủy 20.000 viên thuốc viện trợ Tasigna đặc trị ung thư có giá trị gần 14 tỷ đồng tồn kho vì hết hạn sử dụng do chậm trễ trong thủ tục xác nhận viện trợ của các cơ quan có thẩm quyền. Để có thông tin chính thức cho người dân, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát và có báo cáo bằng văn bản về Vụ Bảo hiểm y tế và Cục Quản lý Dược trước ngày 7/5.


Bộ Công an vừa thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ thực phẩm, nông sản cùng Bộ Nông nghiệp. Đơn vị mới này sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động trong lực lượng công an nhân dân nhằm hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ thực phẩm, nông sản được kịp thời, hiệu quả. Các bếp ăn của lực lượng công an nhân dân tăng cường tiêu thụ thịt lợn sạch, rau, củ quả do nông dân nuôi trồng. Bộ Công an vận động người thân trong gia đình cán bộ, chiến sỹ dùng hàng Việt Nam sản xuất.


Hình ảnh hàng nghìn người đổ về bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) để tắm, hay biển người chen chân ở vườn thú Thủ Lệ, ngồi la liệt trên bãi cỏ dịp nghỉ lễ 30/4 không khác gì hình ảnh của những người đi hành xác. Câu hỏi bật ra là, tại sao ai cũng biết như vậy, rằng, những địa chỉ “thất thủ” muôn thuở mà người ta vẫn cứ tới. Lý giải việc này, ông Nguyễn Công Hoan, Trưởng Ban Thị trường (Hiệp hội Lữ hành Việt Nam) cho rằng, các cơ quan chức năng thiếu cảnh báo về điểm đến và các địa phương vẫn nặng về thành tích mới dẫn đến những điểm du lịch quá tải như trong đợt nghỉ lễ 30/4 vừa qua. (Xem chi tiết)


Bộ Tài chính vừa có công văn 4904/BTC-HCSN gửi Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao, về việc cấp kinh phí số tiền hơn 10 tỷ đồng bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai là ông Huỳnh Văn Nén (sinh năm 1962, trú tại khu phố 2, thị trấn Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận). Cùng với cấp trước kinh phí bồi thường, Bộ Tài chính cũng đề nghị TAND Tối cao chỉ đạo xác định trách nhiệm hoàn trả số tiền trên của người thi hành công vụ đã gây ra oan sai cho ông Nén. (Xem chi tiết)


Ngày 3/5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, công ty Giao nhận Vận tải Con Ong (trụ sở quận Tân Bình, TP HCM) làm thủ tục quá cảnh 10 kiện hàng thiết bị y tế sang Campuchia, qua cửa khẩu Xa Mát. Trong tờ khai, công ty cho biết lô hàng "mới 100% có xuất xứ Nhật Bản", trọng lượng 5,7 tấn và trị giá trên 3,2 tỷ đồng. Phát hiện dấu hiệu khả nghi, lực lượng hải quan phối hợp Phòng 6 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74, Bộ Công an) kiểm tra lô hàng, xác định là máy chụp CT cắt lớp đã qua sử dụng - mặt hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam. (Xem chi tiết)


Không quân Mỹ ngày 3/5 vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ căn cứ ở California, tầm bắn của nó có thể vươn tới Triều Tiên. Hãng AFP dẫn lời Người phát ngôn Bộ chỉ huy không kích của Không quân Mỹ Joe Thomas cho biết tên lửa Minuteman 3 mang một đầu đạn giả được phóng từ căn cứ không quân Vandenberg ở bang California lúc 7h (giờ địa phương) ngày 3/5. Tên lửa đi được quãng đường hơn 6.700 km rồi rơi xuống một quần đảo thuộc quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương. Phạm vi hoạt động của tên lửa có thể hơn 12.000 km, đặt Triều Tiên nằm trong tầm tấn công của nó. Đây là lần thứ 2 Không quân Mỹ phóng thử tên lửa này chỉ trong 7 ngày. 


Một tàu khu trục thứ 2 của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã tham gia sứ mệnh đầu tiên nhằm hộ tống một tàu của hải quân Mỹ, tiếp nối việc điều động tàu khu trực thăng Izumo. Báo chí Nhật Bản đưa tin, tàu khu trục Sazanami đã tham gia sứ mệnh hộ tống một tàu tiếp tế của Hải quân Mỹ sau khi rời căn cứ tại Kure, tỉnh Hiroshima, vào ngày 2/5. Sứ mệnh hộ tống dự kiến kết thúc vào hôm nay, 3/5. Trước đó, vào ngày 1/5, Nhật Bản đã điều tàu sân bay trực thăng Izumo để hộ tống tàu tiếp tế Mỹ đang tiến vào Tây Thái Bình Dương. Sau khi hoàn thành sứ mệnh trên, hai tàu khu trục dự kiến sẽ tham gia một lễ duyệt hạm quốc tế tại Singapore vào ngày 15/5.


Bộ trưởng phụ trách đàm phán Brexit của Anh David Davis ngày 3/5 tuyên bố Anh sẽ không trả khoản tiền 100 tỷ euro để rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tờ The Financial Times đưa tin rằng EU đang chuẩn bị đề nghị Anh phải trả khoản tiền này dựa trên phân tích của báo về các đề nghị mới nghiêm ngặt hơn của Pháp và Đức. 


Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ngày 3/5 đã nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom xe nhằm vào một phái đoàn của NATO tại Kabul, Afghanistan cùng ngày. Hãng tin Reuters dẫn một tuyên bố của IS trên trang tin Amaq của tổ chức này cho biết một phần tử đánh bom liều chết đã kích nổ chiếc ô tô khi phái đoàn NATO đi ngang qua khu vực gần tòa Đại sứ quán Mỹ tại Kabul. Vụ nổ, nhắm vào một đoàn binh sĩ ngoại quốc tại Kabul, xảy ra gần quảng trường Abdul Haq ở khu vực Macroyan. Hậu quả làm 8 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 22 người khác bị thương.


Khoảng 40 đến 50 công nhân đang bị mắc kẹt trong một mỏ than tại tỉnh Golestan, miền Bắc Iran, sau một vụ nổ lớn tại mỏ này chiều 3/5. Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) dẫn thông tin từ cơ quan kiểm soát tình trạng khẩn cấp tỉnh Golestan cho biết xe cứu thương, trực thăng và các đội cứu hộ đã được triển khai đến mỏ Zemestanyurt ở ngoại ô thị trấn Azadshahr. Theo giới chức, vụ nổ xảy ra lúc 12h45 theo giờ địa phương (tức 16h45 theo giờ Việt Nam). Nhiều hãng truyền thông địa phương cho biết vụ nổ xảy ra đúng lúc các thợ mỏ đổi ca.

MỚI - NÓNG