Bản tin 8H: Giấy ra viện của người đàn ông mắc COVID-19 ghi đang mang thai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo Bệnh viện tỉnh Kiên Giang cho biết, giấy ra viện của bệnh nhân khỏi COVID-19 ghi đang mang thai bị nhầm lẫn do nằm cùng phòng với vợ đang mang bầu.

Mạng xã hội mới đây xuất hiện thông tin về việc anh V.T.S (29 tuổi; ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho xuất viện sau khi khỏi COVID-19, nhưng trong giấy ra viện lại ghi đang mang con so, thai 28 tuần và chưa chuyển dạ. Bác sĩ Trương Công Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, giải thích anh S. nhập viện cùng vợ là chị N.T.H.N (thời điểm đó mang thai 26 tuần) vào ngày 1/9 do mắc COVID-19. Ngày 18/9, vợ chồng anh S. được cho xuất viện. Nhân viên bệnh viện đã lấy giấy ra viện của anh S. để "copy" làm nhanh cho chị N. mà quên xóa phần giới tính. Hiện, bệnh viện đã sửa lại.

Bản tin 8H: Giấy ra viện của người đàn ông mắc COVID-19 ghi đang mang thai ảnh 1
Giấy ra viện của anh S. bị ghi nhầm là đang mang thai con so 28 tuần. Ảnh: NLĐ

Ngày 19/9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Giám đốc Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.V.K. (SN 1980, trú tại huyện Cư Jút, nhân viên Công ty viễn thông Cao Nguyên Xanh) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận. Ngày 21/8, ông này đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Đức (tỉnh Đắk Lắk) để làm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và có kết quả âm tính. Do không muốn đi làm, ông K. sửa kết quả test nhanh thành dương tính, rồi gửi cho kế toán của công ty cùng một số người thân.


Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết, việc thu phí đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây tại trạm Dầu Giây sẽ bắt đầu trở lại từ 0h ngày 20/9, sau hơn 2 tháng tạm dừng để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Đại diện VEC cho biết, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất (nơi đặt trạm thu phí Dầu Giây) sẽ không áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 20/9. Do đó, trạm Dầu Giây trên tuyến cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây đủ điều kiện để thu phí trở lại. Đại diện VEC cho biết thêm, chặng trạm thu phí Long Phước-Quốc lộ 51 sẽ tiếp tục được miễn phí ở cả hai chiều.


Chiều 19/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn chủ trì họp Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội. Ông Tuấn cho biết, dự kiến sau 21/9 sẽ không chia 3 phân vùng phòng, chống dịch như hiện tại nữa. Nơi nguy cơ rất cao, có ca F0 sẽ trở thành điểm đỏ, phải áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Khu vực xuất hiện F0 và các gia đình lân cận phải phong tỏa, cách ly y tế. Khu vực lân cận là vùng vàng, còn lại là xanh. Thành phố sẽ tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ. (XEM CHI TIẾT)


Tối 19/9, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 10.040 ca nhiễm mới với 15 người nhập cảnh và 10.025 trường hợp trong nước (5.894 ca cộng đồng). Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 665 ca. Tại một số tỉnh như sau: TP. Hồ Chí Minh tăng 1.259 ca, Bình Dương giảm 545 ca, Đồng Nai tăng 14 ca, An Giang tăng 144 ca, Long An tăng 13 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 10.517 ca/ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 687.063 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Tối 19/9 tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ghi nhận 233 ca tử vong tại 10 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (182), Bình Dương (31), Long An (9), An Giang (3), Bình Thuận (2), Tiền Giang (2), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Quảng Bình (1), Tây Ninh (1). Như vậy trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 246 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.090 ca. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 19/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) phát thông báo truy tìm Phạm Văn Tính, sinh ngày 10/11/1990, ngụ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Đối tượng Phạm Văn Tính nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài ngày 12/9, được đưa vào khu cách ly tập trung tại trường THCS Tân Hưng (trên địa bàn ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh). Ngày 13/9, Phạm Văn Tính được chuyển đến Bệnh viện Xuyên Á mổ viêm ruột thừa và đã trốn khỏi khu cách ly Bệnh viện Xuyên Á. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG