Bản tin 8H: Điều tra người tự nhận 'giáng trần', có thể khống chế COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đang điều tra tài khoản YouTube “Thầy Long…” tự nhận “giáng trần xuống Việt Nam", biết trước tương lai và có thể khống chế COVID-19.

Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước những clip do tài khoản YouTube "Thầy Long..." đăng tải. Theo đó, "thầy Long" tự nhận có khả năng giảm chỉ số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở TP.HCM xuống mức thấp nhất bằng cách dịch chuyển lư hương. Tự nhận "giáng trần xuống Việt Nam" để bảo vệ người dân, “thầy Long” tiết lộ, chủng COVID-19 xuất hiện ở Việt Nam xuất phát từ gia súc, gia cầm, đặc biệt là từ lợn. “Thầy Long” nêu quan điểm cá nhân sẽ không tiêm chủng, còn cảnh báo Việt Nam sắp có một biến chủng mới rất kinh khủng… Chiều 18/9, "thầy Long" bất ngờ tuyên bố không làm chuyện tâm linh nữa. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin và đang rà soát tài khoản mạng xã hội của người đàn ông trên.

Bản tin 8H: Điều tra người tự nhận 'giáng trần', có thể khống chế COVID-19 ảnh 1
Người đàn ông xưng là "thầy Long". Ảnh cắt từ clip

Ngày 18/9, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết tỉnh đã tiêm hết 149.000 liều vắc xin Moderna được Bộ Y tế phân bổ cho người dân. Ông Chương giải thích, văn bản đề ngày 14/9 của Sở có “lời dẫn” về việc Bình Dương để vắc xin tồn kho, quá hạn chỉ là hiểu nhầm. Theo ông Chương, Sở Y tế đã kiểm tra lại thì 149.000 liều vắc xin Moderna đã được tiêm hết từ cuối tháng 8. Trước đó, văn bản của Sở Y tế tỉnh Bình Dương đề ngày 14/9, trong đó có nội dung: "Vắc xin Moderna Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Bình Dương đợt 11 và đợt 14 đã hết hạn sử dụng ngày 4/9/2021”. Văn bản này được lan truyền gây bức xúc trong dư luận.


Ngày 18/9, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng ký văn bản gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 về việc áp dụng thẻ xanh. Theo văn bản này, chiều cùng ngày, Sở Y tế cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã họp thống nhất quan điểm để tham mưu UBND TP.HCM về thí điểm áp dụng thẻ xanh COVID-19 trong giai đoạn phục hồi kinh tế. Sở Y tế đề xuất 2 điều kiện để có thẻ xanh COVID-19: 1. Chỉ cần tiêm ít nhất một mũi vắc xin và đã tiêm ít nhất 2 tuần; 2. Đã mắc COVID-19 và có giấy công nhận hoàn thành thời gian cách ly do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn cấp.


Tối 18/9, Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thêm 9.373 ca nhiễm COVID-19 với 13 người nhập cảnh và 9.360 trường hợp ghi nhận trong nước (4.827 ca cộng đồng). Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 2.146 ca. Tại một số tỉnh như sau: TP. Hồ Chí Minh giảm 1.735 ca, Bình Dương giảm 1.136 ca, Đồng Nai tăng 594 ca, Long An giảm 37 ca, Tiền Giang tăng 79 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 10.723 ca/ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 677.023 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Tối 18/9, Bộ Y tế thông tin trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám chữa bệnh ghi nhận 220 ca tử vong tại 9 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (165), Bình Dương (39), Kiên Giang (7), Tây Ninh (3), Đồng Tháp (2), Bình Thuận (1), Thanh Hóa (1), Quảng Ngãi (1), Hà Nội (1). Theo thống kê trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 250 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.857 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 18/9, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP. Cần Thơ Phạm Phú Trường Giang đã ký quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Kim Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ) bằng hình thức kỷ luật cảnh cáo. Thời hạn thi hành kỷ luật đối với ông Hải là 12 tháng. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/9. Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt bị kỷ luật là do vi phạm quy định về tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi không thuộc đối tượng tiêm chủng. (XEM CHI TIẾT)


Trao đổi với PV Tiền Phong tối 18/9, ông Nguyễn Tiến Danh – Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ xác nhận, liên quan đến việc phát sinh ổ dịch COVID-19 mới đây tại xã Long Phú, Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ điều động ông Mai Viết Khải - Bí thư Đảng ủy xã Long Phú về công tác tại Ban Tổ chức Thị ủy, chờ phân công nhiệm vụ mới. Tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND xã Long Phú đối với ông Nguyễn Vũ Bích Loan 7 ngày để tiến hành các bước xử lý tiếp theo; giao quyền điều hành cho ông Lê Trung Tín - Phó Chủ tịch UBND xã. Đồng thời, chỉ định ông Nguyễn Văn Chì - Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Long Mỹ về làm Bí thư Đảng ủy xã Long Phú. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.