Bản tin 8H: Công an giải cứu bé gái ở Hà Giang bị nam thanh niên ‘bắt vợ’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đang tiến hành làm rõ vụ nam thanh niên có hành vi “bắt vợ” đối với một bé gái.

Ngày 8/2, mạng xã hội lan truyền clip với nội dung một bé gái bị "bắt vợ" theo hủ tục của người vùng cao, may mắn được công an giải cứu. Chiều cùng ngày, Thượng tá Cao Văn Toản, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang), cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 7/2, tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc. Theo Thượng tá Toản, nam thanh niên “bắt vợ” trong clip trú tại xã Giàng Chu Phìn, còn bé gái trú tại xã Pả Vi, cả 2 đều là người dân tộc Mông. Thời điểm xảy ra sự việc, một cán bộ công an xã Pả Vi trên đường tuần tra đã phát hiện và lao vào can ngăn. Hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành triệu tập nam thanh niên và bé gái để làm rõ sự việc.

Bản tin 8H: Công an giải cứu bé gái ở Hà Giang bị nam thanh niên ‘bắt vợ’ ảnh 1

Nam thanh niên có hành vi "bắt vợ" đối với bé gái. Ảnh cắt từ clip


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm hôm nay, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ tập trung vào sáng và đêm; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Cùng với đó, vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; vùng đồng bằng và Thanh Hóa trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Trong khi đó, các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 35 độ C, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.


Tối 8/2 đã diễn ra kỳ quay thưởng thứ 682 của Xổ số Power 6/55 (Vietlott). Hội đồng mở thưởng xác định dãy số may mắn là 12 – 15 – 21 – 28 – 32 - 40 |43. Tại kỳ quay thưởng này, giải Jackpot 1 trị giá hơn 60 tỷ đồng nhưng không xác định được tấm vé nào may mắn nào trùng với bộ số. Tuy nhiên, một người may mắn trúng thưởng giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,8 tỷ đồng. Hội đồng mở thưởng cũng tìm ra 27 giải nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1.042 giải nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 21.698 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.


Bộ Y tế cho biết đã giao Viện Chiến lược và Chính sách Y tế khảo sát trực tuyến các phụ huynh có con dưới 12 tuổi tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Khảo sát hơn 415.000 phụ huynh tham gia cho kết quả: 60,6% đồng ý tiêm vắc xin COVID-19; 7,6% đồng ý nếu yêu cầu bắt buộc; 29,1% cân nhắc và chỉ 1,9% phụ huynh không đồng ý. Trước đó, ngày 20/1, Bộ Y tế cho biết đã đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ Chính trị về việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ Y tế cũng xin ý kiến cho phép mua 21,9 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer. Chính phủ vừa qua đã ban hành Nghị quyết về việc mua vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 7/2 đến 18h ngày 8/2, thành phố ghi nhận 2.903 ca mắc COVID-19, trong đó có 569 ca cộng đồng và 16 ca tử vong. Ca mắc mới tại 486 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch lần thứ 4 (từ ngày 29/4/2021) là 157.073 ca. Tổng bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị là 51.224 người. Số ca tử vong do COVID-19 tại Hà Nội trong ngày: 16. Tổng ca tử vong từ 29/4/2021 đến nay là 779 trường hợp.


Ngày 8/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 21.909 ca nhiễm mới với 8 ca nhập cảnh và 21.901 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.092 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố, có 14.982 ca trong cộng đồng. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong nhiều tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.380.695 ca nhiễm. Số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố khỏi bệnh trong ngày: 4.397 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.126.777 ca. Từ 17h30 ngày 07/02 đến 17h30 ngày 08/02 ghi nhận 97 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.521 ca. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 8/12, Cục Thuế TPHCM cho biết, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh đã có văn bản gửi đến các cơ quan liên quan về việc xin bỏ cọc lô đất 3-9 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ngày 10/12/2021, doanh nghiệp này đã vượt qua 140 lượt gọi giá với 13 doanh nghiệp khác để trúng đấu giá lô đất 3-9 với số tiền 5.026 tỷ đồng, gấp 6,9 lần so với giá khởi điểm. Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh vừa được thành lập ngày 24/9/2021, đặt trụ sở tại Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là bà Thân Thị Liên (SN 1992). (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG