Bản tin 8H: Hai người rơi từ tầng cao chung cư tử vong ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 27/1, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nhận tin báo và đang tiến hành điều tra vụ việc bé trai và người đàn ông trung niên rơi từ tầng cao của 2 tòa chung cư cùng ở phường Vĩnh Tuy xuống đất tử vong.

Chiều 27/1, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) xác nhận, một bé trai 7 tuổi tử vong sau khi rơi từ ban công tầng 31 tòa T9, Khu đô thị Times City, xuống đất. Được biết, khi xảy ra sự việc, nhà có hai anh em. Người anh 15 tuổi vừa đi ra ngoài thì em trai gặp nạn. Chiều cùng ngày, một người đàn ông khoảng 35 tuổi cũng rơi từ tầng cao chung cư Imperial Sky Garden (quận Hai Bà Trưng) thiệt mạng.

Bản tin 8H: Hai người rơi từ tầng cao chung cư tử vong ở Hà Nội ảnh 1

Hiện trường vụ bé trai 7 tuổi tử vong do rơi từ tầng cao chung cư xuống đất. Ảnh: BGT


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay (28/1), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ. Sau đó một ngày, thời tiết chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng là 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C; cảnh báo các khu vực núi cao có thể xuất hiện mức rét hại sâu, dưới 5 độ C. Một số nơi khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết trong đợt rét này. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng trải qua kiểu thời tiết tương tự trong dịp Tết với mức nhiệt thấp nhất 11-14 độ C, cao nhất 15-18 độ C. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế, trời chuyển rét về đêm và sáng sớm khi nhiệt độ xuống ngưỡng 15-18 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, nắng ráo.


Chiều 27/1, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố và triển khai thành lập Bệnh viện Công an TP (PH06) trực thuộc Công an TP.HCM. Bệnh viện Công an TP có cơ cấu tổ chức với một Giám đốc, hai Phó Giám đốc và 11 đơn vị trực thuộc. Thượng tá Tô Quốc Hùng, Phó trưởng Phòng Hậu cần được phân công giữ chức Giám đốc Bệnh viện Công an TP. Thượng tá Lê Thị Mỹ Phượng, Phó trưởng Phòng Hậu cần giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Công an TP.


Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 26/1 đến 18h ngày 27/1, TP Hà Nội ghi nhận 2.907 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 679 ca cộng đồng. Các bệnh nhân phân bố tại 422 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (120); Đông Anh (115); Đống Đa (114); Bắc Từ Liêm (106); Thanh Trì (98); Nam Từ Liêm (97); Thanh Xuân (95); Gia Lâm (92). Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29-4-2021) là 123.326 ca.


Tối 27/1, ông Lê Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã An Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết, khoảng 17h, ngày 27/1, đội thợ hàn gồm ba người làm mái che nhà anh Võ Văn Tấn (SN 1973, ở thôn Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy đưa thanh xà-gồ lên tầng 3 do bất cẩn đã chạm vào đường dây (trần) điện lưới đi qua phía trên nhà. Hậu quả, anh Trương Tấn Hòa (SN 1995, trú tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) và anh Nguyễn Văn Minh (SN 1998, trú tại xã Mai Thủy) bị điện giật tử vong tại chỗ. Anh Trần Văn Đại (SN 1991, trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy) bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 9, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu sinh ngày 16/9/1967; quê ở xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ông từng kinh qua chức vụ: Phó Chính ủy, Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8; Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Chính ủy Quân khu 9. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 27/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.727 ca nhiễm mới với 55 ca nhập cảnh và 15.672 trường hợp trong nước tại 63 tỉnh, thành phố, có 10.627 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.203.208 ca nhiễm. Số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày: 21.002 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 1.945.611 ca. Từ 17h30 ngày 26/01 đến 17h30 ngày 27/01 ghi nhận 126 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 37.291 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.