Bản tin 8H: Chính phủ Mỹ mở cửa lại sau 3 ngày 'tê liệt'

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.
TPO - Sau 3 ngày đóng cửa, các nghị sĩ ở cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ ngày 22/1 đã đạt được thỏa thuận để mở cửa chính phủ trở lại với việc đảng Dân chủ buộc đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump phải thảo luận về vấn đề người nhập cư trong thời gian tới.

Chiều 22/1, thị sát hiện trường vụ sập cầu Long Kiển (huyện Nhà Bè), Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đốc thúc sửa cầu trong 10 ngày để đảm bảo lưu thông khi Tết Nguyên đán đang cận kề. Ông Tuyến cũng chỉ đạo cơ quan điều tra huyện Nhà Bè xử lý nghiêm trường hợp vi phạm làm sập cầu, nhằm răn đe các trường hợp khác


Dưới tác động của gió trường đông giàu ẩm, sáng nay, thủ đô Hà Nội cũng như các khu vực khác thuộc phía Đông Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, sương mù xuất hiện nhiều nơi, trong đó vùng đồng bằng ven biển, một vài nơi còn xuất hiện lất phất mưa nhỏ. Tuy nhiên, đến trưa và chiều, gió đông yếu đi, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ có nắng nhẹ về chiều.
Nền nhiệt vì thế sẽ tăng lên mức 23-26 độ. Trong khi đó, ở phía Tây, nắng sớm hơn vì thế nhiệt độ sẽ cao hơn, phổ biến từ 25-28 độ. (Xem chi tiết)

15h hôm nay 23/1 (giờ Việt Nam), trên sân Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp Qatar ở trận bán kết VCK U23 châu Á 2018. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục viết nên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam. (Xem chi tiết)


Ngoài án phạt tù, về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm quyết định các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh có vai trò ngang nhau và phải bồi thường 60 tỷ đồng trong số hơn 119 tỷ đồng thiệt hại; mỗi bị cáo bồi thường 30 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Sau ba ngày lẩn trốn vì bắn chết đối phương khi giải quyết mâu thuẫn va chạm giao thông cho người nhà, nghi phạm Hoàng Mạnh Ơn (47 tuổi, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú đêm 21/1 và giao nộp khẩu súng gây án. (Xem chi tiết)

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật tài trợ hoạt động của chính phủ liên bang đến ngày 8/2 với tỷ lệ 81 - 18, sau khi phe Dân chủ đạt thỏa thuận với Cộng hòa về số phận hàng trăm nghìn người nhập cư trẻ tuổi. Dự luật dễ dàng vượt qua Hạ viện với tỷ lệ 266 - 150 và được chuyển tới Nhà Trắng để Tổng thống Donald Trump ký. Trong thời gian này, lưỡng đảng Mỹ tiếp tục thương lượng về ngân sách 2018, vốn còn một số bất đồng.


Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh Nick Carter ngày 22/1 cảnh báo Nga tạo ra "mối đe dọa phức tạp nhất" tới an ninh mà Anh phải đối mặt từ sau Chiến tranh Lạnh.
Ông nêu chi tiết các năng lực của quân đội Nga và nói Anh "không thể ngồi yên" khi chứng kiến sức mạnh quân sự của Moscow.

Nhóm vận động của Ksenia Sobchak, người dẫn chương trình truyền hình 36 tuổi, thông báo thu thập được hơn 101.000 chữ ký ủng hộ Sobchak tranh cử tổng thống Nga năm 2018. Sobchak sẽ tham gia cuộc đua với tư cách đại diện đảng Sáng kiến Dân sự, cạnh tranh với ông Vladirmir Putin. Nhóm của Sobchak cần nộp ít nhất 100.000 chữ ký nhưng không quá 105.000 chữ ký ủng hộ lên Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga.

Hôm qua, một tờ báo hàng đầu Trung Quốc đăng bài viết đổ lỗi cho Washington là kẻ gây rắc rối, rằng những động thái của Mỹ trên biển Đông như chiến dịch hoạt động tự do hàng hải vừa qua sẽ chỉ khiến Bắc Kinh tăng cường triển khai sức mạnh ở vùng biển tranh chấp trên biển Đông. (Xem chi tiết)

George Weah, 51 tuổi, tuyên thệ nhậm chức tổng thống Liberia tại sân vận động thủ đô Monrovia ngày 22/1, cam kết trấn áp tham nhũng. Weah từng là tiền đạo tại hai câu lạc bộ AC Milan và Paris St Germain. Ông đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA năm 1995.
MỚI - NÓNG