Bản tin 20H: Tài xế rút súng dọa bắn dân sau va chạm

Người đàn ông có hành vi rút súng đe dọa bắn người dân. Ảnh cắt từ clip.
Người đàn ông có hành vi rút súng đe dọa bắn người dân. Ảnh cắt từ clip.
TPO - Sau khi va chạm vào chiếc xe máy dựng bên đường, người điều khiển ô tô và chủ nhân chiếc xe máy có xích mích, lời qua tiếng lại. Bất ngờ người đàn ông lái xe ô tô rút súng ra dọa bắn.

Lãnh đạo Bộ GTVT cho hay đã nhận được báo cáo đề xuất bỏ dịch vụ thu phí ra vào sân bay của Cục Hàng không. Bộ GTVT sẽ cùng các bộ ngành liên quan họp bàn xem xét đề xuất này. (Xem chi tiết)


Ngày 22/1, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở đã và đang tiến hành kiểm tra các vỉa hè phục vụ APEC bị hư hỏng, bong tróc. Về chất lượng công trình các vỉa hè, ông Hùng cho biết, phải tiến hành bóc dỡ, khoan kiểm tra rồi mới có kết luận. “Các công trình chưa nghiệm thu, hư hỏng Sở sẽ bắt các đơn vị thi công làm lại toàn bộ”, ông Hùng cho biết. (Xem chi tiết)


Ngoài mức án 13 năm tù giam, TAND TP Hà Nội còn tuyên bị cáo Đinh La Thăng phải bồi thường 30 tỷ đồng trong số hơn 119 tỷ đồng thiệt hại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí (PVN). Trịnh Xuân Thanh bị xác định có vai trò tương đương ông Thăng, cũng bị tuyên phải bồi thường 30 tỷ đồng cùng mức án tù chung thân - Hội đồng xét xử tuyên án sáng 22/1. (Xem chi tiết)


Chiều 22/1, một ô tô đã treo băng rôn có nội dung “Cầu cứu Thủ tướng giúp đỡ các doanh nghiệp và người dân lân cận BOT, phản đối BOT đặt trạm không đúng khoảng cách 60km - 70km theo quy định của Chính phủ, đề nghị BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp, quận Cái Răng, Cần Thơ thu đúng, thu đủ cự ly tham gia của các phương tiện” đã chạy qua lại nhiều lần để phản đối. (Xem chi tiết)


Chiều 21/1, tài xế Tô Quang Nghĩa (51 tuổi) điều khiển ôtô 5 chỗ biển Hà Tĩnh chạy trên đường liên huyện ở Hà Tĩnh. Đến đoạn qua xóm Hồng Nguyệt (xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh), ôtô đã tông vào một xe máy của người dân đang dựng bên đường. Va chạm khiến đầu ôtô 5 chỗ bị vỡ, xe máy văng xa 10 m, hư hỏng nặng. Rất đông người dân đã ra hiện trường, yêu cầu người ngồi trên ôtô phải chịu trách nhiệm đền bù. Trong lúc cãi nhau với một số người đàn ông, tài xế Nghĩa cầm một khẩu súng dọa sẽ bắn nếu "nói nhiều". Công an thị xã Hồng Lĩnh đang điều tra làm rõ vụ việc


Nài nỉ nối lại tình cảm nhưng bị vợ cũ 62 tuổi (ngụ phường 2, TP Sa Đéc) từ chối, Huỳnh Văn Xê (65 tuổi, ở xã Phú Hựu, huyện Châu Thành) lấy chày giã tiêu và thanh sắt đánh chết nạn nhân rồi lôi xác nạn nhân vào buồng, khóa cửa lại sau đó về nhà. Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt Huỳnh Văn Xê để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Xóa bỏ sự tồn tại hợp pháp của lực lượng vũ trang người Kurd, thể hiện lập trường trước Mỹ và tạo lợi thế với Nga trước thềm Đại hội Đối thoại dân tộc Syria là những nguyên nhân chủ yếu khiến Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự vào thị trấn Afrin tỉnh Aleppo, thuộc miền Bắc Syria. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22/1 cho rằng, các hoạt động của Mỹ tại Syria là "hành động khiêu khích cố ý" hoặc Washington thiếu sự am hiểu về tình hình tại quốc gia Trung Đông này. Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Washington trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), "hành động kiềm chế" và hạn chế các chiến dịch quân sự tại khu vực Tây Bắc Syria, nơi các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang tấn công phiến quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn nhằm mục tiêu quét sạch lực lượng này khỏi khu vực biên giới.


Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho biết, vào trưa ngày 22/1 (giờ địa phương), tức đêm cùng ngày (giờ Việt Nam), các thượng nghị sĩ nước này sẽ bỏ phiếu về dự luật duy trì hoạt động của chính phủ đến ngày 8/2, nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ hiện đang kéo dài đến ngày thứ ba. Trước đó, kế hoạch tổ chức cuộc họp bỏ phiếu vào lúc 1h sáng ngày 22/1 đã bị hủy bỏ. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).