Bản tin 14H: Thổ Nhĩ Kỳ trút tên lửa xuống miền bắc Syria

Tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ trút tên lửa xuống kho đạn dân quân Syria. Ảnh minh họa.
Tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ trút tên lửa xuống kho đạn dân quân Syria. Ảnh minh họa.
TPO - Không quân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/1 công bố video tiêm kích nước này phóng tên lửa vào kho đạn của Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG), lực lượng dân quân của người Kurd tại khu vực biên giới Afrin phía bắc Syria.
Sáng 22/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Đinh La Thăng 13 năm tù về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ kinh tế - tham nhũng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí (PVN) và Tổng Cty CP xây lắp Dầu khí (PVC); Trịnh Xuân Thanh tù chung thân về tội Tham ô và Cố ý làm trái... (Xem chi tiết)

Tối 21/1, lực lượng chức năng đã trục vớt thành công chiếc xe tải chở quá tải làm sập cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè, TPHCM) sau 3 ngày nằm dưới sông. Hiện các đơn vị chức năng thuộc Sở GTVT vẫn đang tiến hành các biện pháp khắc phục sự cố, sửa lại nhịp cầu bị sập để đảm bảo lưu thông xe trước Tết Nguyên đán 2018. Đồng thời, Công an huyện Nhà Bè cũng đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Dự án muối mỏ Kali tại Lào do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) làm chủ đầu tư đã trở thành dự án thua lỗ nghìn tỷ thứ 13 của ngành Công Thương. Dự án khai thác muối mỏ Kali có tổng mức đầu tư 522 triệu USD, trong đó, vốn tự có của Vinachem là 105 triệu USD… Dự án này có phạm vi khai thác 10 km2, dự kiến xây dựng trong 5 năm và tiến hành khai thác vào năm 2020, với công suất khai thác 320.000 tấn một năm. Tuy nhiên sau hơn 2 năm khởi công, dự án đã tạm dừng từ năm 2017. Báo cáo của Vinachem về dự án cho biết lý do "tạm dừng để xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc triển khai". (Xem chi tiết)

Rạng sáng 22/1, ôtô chở bột đá biển số Hà Nam do tài xế Ngô Minh Hải (40 tuổi) điều khiển hành trình hướng Phủ Lý - Hòa Bình tới ngã năm Bút Sơn (Hà Nam) đã va chạm với một xe tải 8 tấn hành trình hướng Hà Nam - Hà Nội. Tai nạn khiến xe tải chở bột đá bị hất văng xuống kênh nước bên đường, nam tài xế kẹt trong cabin và không qua khỏi. Đến 8h30, thi thể tài xế mới được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài. Nhà chức trách cho biết, nguyên nhân do trời tối, một trong hai tài xế không làm chủ tốc độ đã cố tình vượt đèn đỏ tại nút giao ngã năm.

Tối 21/1, nhiều người dân tham gia giao thông hoảng hồn khi nhìn thấy một người đàn ông điều khiển xe máy đến giữa cầu Rạch Miễu (ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) để lại tài sản cá nhân rồi bất ngờ lao mình xuống sông Tiền. Nạn nhân được xác định là ông Trần Thiên Vũ (SN 1979, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho). Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện bên trong cuốn tập có ghi chép nội dung tuyệt mệnh. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, tìm kiếm thi nạn nhân. (Xem chi tiết)

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/1 công bố video tiêm kích nước này phóng tên lửa vào kho đạn của Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG), lực lượng dân quân của người Kurd tại khu vực biên giới Afrin phía bắc Syria, theo Almasdar News. Trong video do máy bay không người lái ghi lại, kho đạn của YPG trên lãnh thổ Syria bốc cháy và phát nổ sau khi trúng nhiều tên lửa phóng ra từ tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một chương trình của đài phát thanh Tvzvezda, khi bình luận về thỏa thuận được ký kết giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu với Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Cộng hòa Myanmar về trình tự đưa chiến hạm của Nga cập cảng của Myanmar, ông Mikhail Timoshenko đã nhấn mạnh rằng, trước mắt Hạm đội Nga đang mở ra các khả năng mới. Chuyên gia này cho rằng, quốc gia Đông Nam Á này có thể trở thành một căn cứ cho Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. (Xem chi tiết)

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 22/1 đã bất ngờ khám xét nơi ở và văn phòng của anh trai cựu Tổng thống nước này Lee Myung-bak, như một phần trong cuộc điều tra cáo buộc ông Lee đã nhận các khoản tiền bất hợp pháp từ Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS). Cụ thể, các điều tra viên của Văn phòng công tố Quận trung tâm Seoul đã lục soát các cơ sở của ông Lee Sang-deuk, 83 tuổi, để tịch thu bằng chứng bao gồm nhiều tài liệu và ổ cứng máy tính.  Các công tố viên cũng cho biết họ đã lấy lời khai của các quan chức NIS và các trợ lý của cựu Tổng thống Lee, trong đó những người này thừa nhận rằng đã chuyển hàng trăm triệu won của NIS cho ông Lee.

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương khi chiếc xe máy chứa bom bất ngờ phát nổ tại một khu chợ ở Yala (miền nam Thái Lan) vào lúc 6h ngày 22/1 (giờ địa phương). Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, khu chợ tập trung rất đông người mua thực phẩm tươi. Hiện chưa có nhóm khủng bố nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG