Bản tin 20H: Việt Nam sắp nhận tàu tuần tra từ Nhật

Tàu của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm va nhiều lần vẫn kiên cường bám trụ. (Nguồn: Cục Kiểm ngư Việt Nam)
Tàu của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm va nhiều lần vẫn kiên cường bám trụ. (Nguồn: Cục Kiểm ngư Việt Nam)
TPO - Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết từ ngày 30/5 tới 1/6, trong các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng quốc phòng của một số nước dự Đối thoại Shangri-La, nhiều nước bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ với Bộ Quốc phòng Việt Nam. Việt Nam dự kiến sẽ nhận các tàu tuần tra từ Nhật Bản vào năm tới.

Ngày 1/6, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, họ đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng  về hành vi cố ý gây thương tích. Trong lúc lực lượng công an xã lập biên bản vụ việc nhà một người dân bị đập phá tài sản, nhóm côn đồ đã quay lại và chém đứt lìa cánh tay một Phó công an xã rồi bỏ trốn. Hiện, các đối tượng đang bị Công an huyện Phù Mỹ tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Chiều 1/6, thông tin mới nhất từ Cục Kiểm ngư Việt Nam cho hay, lực lượng chấp pháp của Việt Nam đã phát hiện giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam, không ổn định vị trí. Điều này đang được các lực lượng Việt Nam tiếp tục theo dõi các diễn biến cụ thể để xác định mục đích của sự việc này. (Xem chi tiết)


Vào lúc 11h30 trưa nay, các tàu Hải cảnh, Hải giám, tàu kéo và máy bay Trung Quốc bất ngờ nhào đến tấn công các tàu chấp pháp Việt Nam. Màn tấn công này kéo dài gần 2 tiếng, trong phạm vi 5 hải lý. Hàng chục tàu Trung Quốc ồ ạt lao ra cản phá, chèn ép các tàu chấp pháp Việt Nam. Ngoài ra, máy bay cánh bằng của Trung Quốc còn bay với độ cao rất thấp (chỉ khoảng 200m) bên trên không phận để uy hiếp tàu cảnh sát biển 2016. (Xem chi tiết)


Để bác lại các quan điểm trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao và các học giả Trung Quốc, từ rất lâu, Tiến sĩ Trần Công Trục và các học giả Việt Nam đã dày công nghiên cứu về sự sai trái, các tham vọng của Trung Quốc. Ông Trục chỉ rõ, tham vọng của Trung Quốc đang mâu thuẫn bởi chính các nguồn tư liệu của nước này, Hoàng Sa và Trường Sa chưa từng thuộc về Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết từ ngày 30/5 tới 1/6, trong các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng quốc phòng của một số nước dự Đối thoại Shangri-La, nhiều nước bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ với Bộ Quốc phòng Việt Nam. (Xem chi tiết)


Ngày 1/6, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters bên lề Đối thoại Shangi-La tại Singapore, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho hay Nhật Bản đang trợ giúp Việt Nam huấn luyện lực lượng bảo vệ bờ biển và chia sẻ thông tin, cũng như cung cấp một số tàu. Việt Nam dự kiến sẽ nhận các tàu tuần tra từ Nhật Bản vào năm tới.


Quốc hội Mỹ đã thông qua ngân sách 70 triệu USD chi cho chương trình phát triển tên lửa siêu thanh, đồng thời bày tỏ lo ngại về lần thử nghiệm thiết bị đẩy siêu thanh mang tên lửa hạt nhân của Trung Quốc hồi đầu năm 2014. Đây là loại vũ khí siêu tốc có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở bất kỳ nơi nào trên thế giới chỉ trong vòng 30 phút. (Xem chi tiết)


Chiều tối qua (31/05), một chiếc máy bay Mi-8 của Nga đã bị rơi tại khu vực Tây Bắc của nước này. Vụ tai nạn làm hai người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. 16 người khác vẫn còn mất tích. Tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay bị rơi xuống một cái hồ ở khu vực Murmansk sau khi mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu. Điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân tai nạn có thể là do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi của phi công do thời tiết xấu. (Xem chi tiết)


Ngày 1/6, khoảng 6.000 cảnh sát và binh sỹ đã được triển khai trên khắp thủ đô Bangkok trong bối cảnh chính quyền tìm cách ngăn chặn những người biểu tình phản đối đảo chính và dọa tuần hành kéo dài một ngày. Kể từ khi quân đội tiếm quyền từ tay chính quyền dân sự hôm 22/5, các cuộc biểu tình nhỏ đã được tổ chức hằng ngày tại thủ đô Bangkok. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 1/6 (theo giờ Việt Nam), một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter đã xảy ra cách thành phố Cortes, thuộc tỉnh Bohol của Philippines khoảng 29km về phía Đông-Đông Bắc. Cơn địa chấn này đã kéo theo nhiều dư chấn sau đó. Báo cáo về thương vong và thiệt hại sau trận động đất chưa được đưa ra và cũng không có cảnh báo sóng thần. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG