Bản tin 20H: Trung Quốc cáo buộc Nhật muốn gây chiến

Hình ảnh bản đồ Nhật Bản với đám mây hạt nhân trên 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki kèm chú thích "Nhật Bản muốn chiến tranh một lần nữa" đăng trên tờ báo của Trùng Khánh, Trung Quốc
Hình ảnh bản đồ Nhật Bản với đám mây hạt nhân trên 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki kèm chú thích "Nhật Bản muốn chiến tranh một lần nữa" đăng trên tờ báo của Trùng Khánh, Trung Quốc
TPO - Hôm 8/7, Nhật Bản tuyên bố sẽ phản đối mạnh mẽ việc một tờ báo địa phương Trung Quốc cho in tấm bản đồ nước này với biểu tượng đám mây hạt nhân ở 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki, đồng thời cáo buộc Nhật Bản muốn gây chiến một lần nữa.

Ngày 9/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chủ trì Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sắp lập 4 đoàn kiểm tra án tham nhũng nghiêm trọng tại 8 tỉnh và đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại 7 cơ quan, tổ chức Trung ương. (Xem chi tiết)


10h sáng ngày 9/7, tại xóm Lộc Hạnh, xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh trong lúc điều khiển xe ôtô, lái xe Võ Xuân Giảng khi đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với xe môtô do bà Phan Thị Sáu điều khiển chở theo sau là bà Hoàng Thị Cương và cháu Lương Thị Thảo (SN 2007). Hậu quả cú va chạm mạnh đã khiến cho bà Sáu và bà Cương bị chết tại chỗ. Riêng cháu Thảo bị chấn thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.


Công an Thanh Hoá vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phá chuyên án XĐ414, triệt xoá, bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng qua mạng Internet. Đường dây đánh bạc trên do Dương Bá Liệu (SN 1966) ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn cầm đầu. Các đối tượng bị bắt thường trú ở các huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Thạch Thành và thị xã Bỉm Sơn.  (Xem chi tiết)


Chiều 8/7, hàng trăm người ở TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã vây đánh 2 cảnh sát giao thông. Theo thông tin ban đầu, trong lúc truy đuổi một xe máy có dấu hiệu vi phạm, 2 cảnh sát giao thông (thuộc CSGT Công an TP Kon Tum) suýt tông vào một người đi đường. Tuy người này không bị thương tích nhưng hàng trăm người vẫn kéo đến đòi hành hung 2 cảnh sát trên. (Xem chi tiết)


Sáng nay 9/7, đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng kiểm tra các công trình trên Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa- Thừa Thiên- Huế. Trực tiếp kiểm tra tuyến quốc lộ 1 từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế, Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ dừng thu phí tại trạm thu phí BOT hầm Đèo Ngang vì mặt đường hằn lún sâu như “sống trâu”. (Xem chi tiết)


Không chỉ HLV Luiz Felipe Scolari, các tuyển thủ mà ngay cả Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff cũng đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ nước nhà về thất bại 1-7 trước Đức ở vòng bán kết World Cup 2014. Bà Dilma Rousseff đã gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân Brazil thông qua tài khoản twitter của mình, đồng thời hy vọng mọi người sẽ bình tâm trở lại. (Xem chi tiết)


Làm việc với các lực lượng vũ trang Ukraine tại Slavyansk ngày 9/7, Tổng thống Petro Poroshenko khẳng định, Ukraine sẽ tăng cường nội lực để phát triển vũ khí đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này. Tuyên bố được đưa ra trong chuyến thị sát của người đứng đầu nhà nước Ukraine tới thành phố Slavyansk, tỉnh Donetsk, 3 ngày sau khi lực lượng an ninh và quân đội Ukraine giành lại quyền kiểm soát từ lực lượng chủ trương ly khai. (Xem chi tiết)


Hôm 8/7, Nhật Bản tuyên bố sẽ phản đối mạnh mẽ việc một tờ báo địa phương Trung Quốc cho in tấm bản đồ nước này với biểu tượng đám mây hạt nhân ở 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki, đồng thời cáo buộc Nhật Bản muốn gây chiến một lần nữa. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida nói rằng, những lời lẽ trong bài báo này cùng hình ảnh bản đồ là đáng thất vọng. (Xem chi tiết)


Ông Jon Pyong Ho, chuyên gia hàng đầu Triều Tiên về tên lửa và hạt nhân vừa qua đời ở tuổi 88 vì tuổi cao sức yếu, hãng tin Reuters hôm 8/7 đưa tin. Ông Jon là một vị tướng cao cấp của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) và là một nhân vật quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), theo Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA). (Xem chi tiết)


Theo quy định và chế tài xử phạt của Bộ Giao thông và Truyền thông Philippines sửa đổi bổ sung có hiệu lực ngày 19/6/2014, nếu người lái xe máy và người ngồi sau xe không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn thì sẽ bị xử lý như sau: Lần vi phạm thứ nhất bị phạt 1.500 peso (hơn 700.000 VND); Lần thứ hai: 3.000 peso (gần 1,5 triệu VND); Lần thứ ba: 5.000 peso (gần 2,5 triệu VND); Lần thứ tư trở đi: 10.000 peso (gần 5 triệu VND). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Lý Hải vượt Thái Hòa
Lý Hải vượt Thái Hòa
TPO - "Lật mặt 7: Một điều ước" được kỳ vọng vực dậy doanh thu phòng vé Việt trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Ngay từ những suất chiếu sớm, tác phẩm đã nhận được tín hiệu tích cực từ phía khán giả.