Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Mỹ về vụ sát hại nhà báo Khashoggi

Thắp nến tưởng niệm nhà báo Jamal Khashoggi bên ngoài lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thắp nến tưởng niệm nhà báo Jamal Khashoggi bên ngoài lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Theo Reuters, ngày 21/11, Phó chủ tịch Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus gọi những phát biểu liên quan đến vụ việc được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hôm 20/11 là “trò hề".

Công an Cà Mau đang điều tra nguyên nhân dẫn đến một thanh niên trẻ tự tử tại nơi làm thuê. Theo đó, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 20/11, bà Hứa Thị Mai (ở đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau) - chủ quán cà phê Mật Ngọt đi việc về quán và không thấy L.H.T (SN 2000, ở ấp Huyền Thiện, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình) - nhân viên quán nên lên phòng để đồ tại tầng 2 kiếm tra. Tại đây, bà Mai phát hiện T tử vong trong tư thế treo cổ, hai chân quỳ gối. Bà Mai liền truy hô, và được người dân hỗ trợ trình báo công an phường 5 (thành phố Cà Mau). Kết quả khám nghiệm tử thi, trên cơ thể T không có thương tích, vùng cổ có dấu vết hằn sâu dưới da. (XEM CHI TIẾT)


Nam bệnh nhân rơi từ cầu thang bệnh viện xuống đất tử vong. Khoảng 5h30 sáng 21/11, nhiều người hoảng hốt khi nghe tiếng động lớn tại tòa nhà T, Bệnh viện Bạch Mai (phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội) sau đó phát hiện nam bệnh nhân nằm bất động dưới nền đất. Tại hiện trường phát hiện một đôi dép trên hành lang bộ tầng 3. Người dân cho hay, có thể nam bệnh nhân trèo qua lan can nhảy xuống đất. Bước đầu xác định nam bệnh nhân rơi từ tầng 3 tòa nhà, người này quê ở Thanh Hóa. (XEM CHI TIẾT)


Người đàn ông tử vong dưới mương nước cùng chiếc xe máy. Sáng 21/11, người dân xã Cát Thịnh (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) phát hiện thi thể người đàn ông tử vong cùng chiếc xe máy dưới mương nước ven đường Quốc lộ 37, địa phận thôn Khe Rịa 1. Theo người dân, thời điểm phát hiện vụ việc họ thấy người đàn ông cùng chiếc xe nằm dưới mương nước cách mặt đường khoảng 2m. Nam nạn nhân bị chiếc xe máy đè lên. Cùng ngày, lãnh đạo công an xã Cát Thịnh cho biết, nam nạn nhân 48 tuổi người ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. (XEM CHI TIẾT)


Chủ tịch Hiệp hội du lịch bị đề nghị xóa tên đảng viên. Ngày 21/11, tin từ Ban tổ chức Quận ủy Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) cho hay, đang tiến hành làm quy trình để xóa tên đảng viên đối với ông Huỳnh Tấn Vinh (Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng). Được biết, quy trình để xóa tên đảng đối với ông Vinh sẽ được hoàn thành trong vài ngày tới. Ông Huỳnh Tấn Vinh tại một cuộc họp liên quan đến vấn đề Sơn Trà tại UBND thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành. Lý do ông Huỳnh Tấn Vinh bị đề nghị xóa tên đảng viên là không chuyển hồ sơ đảng viên, bỏ sinh hoạt trong nhiều năm. (XEM CHI TIẾT)


Sẽ bỏ phiếu xử lý kỷ luật ông Tất Thành Cang. Sáng 21/11, Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 7 (TPHCM) đã tiếp xúc cử tri quận 9 để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cư tri chất vấn về các sai phạm của một số cán bộ lãnh đạo TPHCM như Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang và nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín. (XEM CHI TIẾT)


Bị phi cơ chở khách đâm trúng, người đàn ông gục chết giữa sân bay. Một chiếc máy bay chở khách khi đang di chuyển trên đường băng sân bay Sheremetyevo (thủ đô Moscow, Nga) đã bất ngờ va chạm với một người đàn ông, khiến ông này gục chết tại chỗ. Hãng tin Tass hôm qua, 20/11, dẫn lời bà Anna Zakharenkova – đại diện sân bay Sheremetyevo cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 20h10’, khi chiếc máy bay chở khách Boeing 737 đang chuẩn bị cất cánh từ Moscow đến Athens (Hy Lạp) thì bất ngờ đâm trúng một người đàn ông. “Thi thể nạn nhân nam được tìm thấy trên đường băng sau khi máy bay cất cánh, đồ đạc cá nhân vương vãi xung quanh”, bà Anna nói. (XEM CHI TIẾT)


Ông Kim Jong Yang (Hàn Quốc) vừa chính thức được bầu làm người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), thay thế cựu Chủ tịch Mạnh Hoàng Vĩ – người bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng. Interpol vừa công bố kết quả bỏ phiếu bầu Chủ tịch tại Đại hội đồng lần thứ 87 ở Dubai, với 2 ứng viên chính là ông Kim Jong Yang (người Hàn Quốc) và ông Alexander Prokopchuk (người Nga). Theo đó, ông Kim Jong Yang (57 tuổi) đã chính thức trở thành Chủ tịch Interpol, sau hơn một tháng giữ chức quyền chủ tịch thay thế ông Mạnh Hoàng Vĩ. (XEM CHI TIẾT)


Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Mỹ làm ngơ vụ sát hại nhà báo Saudi Arabia. Theo Reuters, ngày 21/11, Phó chủ tịch Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus đã cáo buộc Mỹ cố tình làm ngơ vụ sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình nhà nước TRT Haber, ông Kurtulmus cũng gọi những phát biểu liên quan đến vụ việc được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hôm 20/11 là “trò hề.” Ông Kurtulmus nhấn mạnh: “Phát biểu ngày hôm qua của ông Trump là một trò hề. Không có chuyện một cơ quan như Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), những người biết cả màu lông của con mèo đi xung quanh khu vườn của Lãnh sự quán Saudi Arabia, lại không biết ai ra lệnh sát hại ông Khashoggi”.

MỚI - NÓNG