Bản tin 20H: Thái tử Saudi Arabia ra lệnh sát hại nhà báo Khashoggi?

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman phát biểu trong một hội nghị tại thủ đô Riyadh ngày 24/10/2018. 9Ảnh: AFP/TTXVN)
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman phát biểu trong một hội nghị tại thủ đô Riyadh ngày 24/10/2018. 9Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir ngày 20/11 đã bác bỏ thông tin của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về việc Thái tử Mohammed bin Salman đã ra lệnh sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.

Phải dỡ phần sai phạm biệt thự Mỹ Linh vi phạm. Ngày 19/11, sau buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV, ông Phạm Xuân Phương – Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn đã trả lời báo chí về vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Ông Phương cho biết: "Đoàn Thanh tra TP đang thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn và thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ năm 2006. Thời điểm này, huyện cũng đang tập trung chỉ đạo xử lý 18 công trình vi phạm trong đó không có công trình của gia đình ca sĩ Mỹ Linh và phủ Thành Chương...". (XEM CHI TIẾT)


18 người chết do vụ sạt lở núi ở Nha Trang. UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa)  cho biết, con số người chết hiện này đã tăng lên 18 người, 2 người mất tích, 13 người bị thương. Đá lở trên đỉnh xóm Núi thôn Thành Phát, xã Phước Đồng đã xoá sổ cả một ngôi làng. Hiện đã tìm thấy thi thể 5 người mất tích. 13 nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện. 2 người mất tích tại xóm núi, thôn Thành Phát hiện vẫn chưa tìm thấy xác. (XEM CHI TIẾT)


Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang (Khánh Hòa), đến sáng 20/11, đã có 4 em học sinh thiệt mạng do mưa lũ trên toàn thành phố. Xã Phước Đồng là khu vực chịu ảnh hưởng trầm trọng nhất sau đợt lũ ngày 18/11. Với hàng chục người chết và mất tích, một số vẫn chưa tìm thấy thi thể. Các trường học ngập trong bùn lầy, mọi công tác giảng dạy và học tập phải tạm thời ngưng trệ. (XEM CHI TIẾT)


Đâm đuôi xe container, hai người chạy xe máy thương vong. Vào khoảng 9h, ngày 20/11 anh Nguyễn Văn Tỵ (SN 1989, trú Đô Lương, ghệ An) điều khiển xe ô ô đầu kéo kéo theo rơ mooc lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh hướng Hương Khê - Quảng Bình. Khi đến địa bàn xã Phúc Đồng có hai nam thanh niên đi xe máy chạy cùng chiều, đâm vào đuôi xe container khiến người lái xe máy Nguyễn Thanh H. (SN 1993, trú tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê) tử vong còn người ngồi sau bị thương nặng.(XEM CHI TIẾT)


Xe đông lạnh đâm sập nhà dân, 3 người bị thương nặng. Xe tải đông lạnh tông chiếc xe tải khác khiến một phụ nữ mang bầu tháng thứ 8 bị văng khỏi ca bin xe, 2 tài xế đều bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó xe đông lạnh còn đâm sập ngôi nhà ven quốc lộ 20. (XEM CHI TIẾT)


Cầm dao đâm cảnh sát rồi hô khẩu hiệu thánh chiến. Vụ tấn công xảy ra sáng nay, 20/11, bên ngoài một đồn cảnh sát ở khu vực Ixelles (trung tâm thủ đô Brussels, Bỉ). Một nhân viên cảnh sát đã bị thương nhẹ ở cổ sau khi bị một người đàn ông cầm dao đâm. Nghi phạm bị một cảnh sát khác bắn trúng ngực sau khi hô vang khẩu hiệu thánh chiến “Allahu Akbar”. Cả nghi phạm và nạn nhân đều đang được điều trị tại bệnh viện. (XEM CHI TIẾT)


Mỹ cùng lúc điều 2 tàu sân bay tới khu vực Biển Đông ngay trong thời gian Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Philippines. Ngày 19/11, hai cụm tàu sân bay tấn công của hải quân Mỹ đã xuất hiện tại vùng biển phía Bắc và phía Nam của Philipines để cùng hội tụ tại khu vực Biển Đông. Cụ thể cụm tàu sân bay tấn công USS Ronald Reagan đã được điều động từ eo biển Balintang thuộc phía Bắc Philippines để đi vào vùng biển phía Bắc Biển Đông. Trong khi đó, cụm tàu sân bay tấn công USS John C.Stennis được điều động từ eo biển Surigao đi qua biển Mindanao và biển Sulu, sau đó cuối cùng chuyển hướng để vào Biển Đông. (XEM CHI TIẾT)


Theo Reuters, trả lời phỏng vấn báo Al Sharq Al Awsat bằng tiếng Arab, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir ngày 20/11 đã bác bỏ thông tin của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về việc Thái tử Mohammed bin Salman đã ra lệnh sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Trong bình luận chính thức đầu tiên của Saudi Arabia về báo cáo của CIA, Ngoại trưởng Adel al-Jubeir nhấn mạnh: "Chúng tôi biết rằng những cáo buộc như vậy về Thái tử không có cơ sở sự thật và chúng tôi bác bỏ những cáo buộc đó. Đó là những thông tin rò rỉ chưa được công bố chính thức, và tôi thấy rằng thông tin đó dựa trên nhận định, chứ không phải bằng chứng kết luận”.

MỚI - NÓNG