Bản tin 20H: Phát hiện rùa biển quý hiếm nặng 33kg

Bản tin 20H: Phát hiện rùa biển quý hiếm nặng 33kg
TPO - Ngân hàng Nhà nước đã mua vào 7,7 tỷ USD, ông Kim Jong-un không sợ đi máy bay, công an Tuy Hòa dùng nhục hình gây chết người lĩnh án, phát hiện con rùa biển quý hiếm nặng 33kg ở Thừa Thiên - Huế... là những tin đáng chú ý.

Chiều nay 3/4, sau 4 ngày xét xử sơ thẩm vụ công an Tuy Hòa dùng nhục hình gây chết người, TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thân Thảo Thành 5 năm tù giam; Nguyễn Minh Quyền 2 năm tù giam, Phạm Ngọc Mẫn 18 tháng tù giam, 2 bị cáo còn lại cho hưởng án treo. (Xem chi tiết)


Như tin đã đưa, từ 9h5 đến 9h15, ngày 3/4, tại khu vực Hòn Gai, TP Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ, trời đột nhiên tối sầm như ban đêm.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, đây là hiện tượng thiên nhiên bình thường, khi mây đen tích tụ che mất ánh sáng mặt trời. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cử Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận thêm nhiệm vụ làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thay Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 3/4, trong lúc đánh bắt thủy sản tại vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, TT-Huế, ngư dân Lê Ty bất ngờ phát hiện con rùa biển quý hiếm nặng 33kg, mắc ở đáy lưới. Cá thể đồi mồi này có mai rất cứng, màu xanh, điểm thêm đốm đen, sức khoẻ tốt, trên thân không bị thương. (Xem chi tiết)


Trước diễn biến thị trường ổn định, Ngân hàng Nhà nước đã mua vào 7,7 tỷ USD trong quý I, nhằm tăng thêm dự trữ ngoại hối cho quốc gia. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, nhờ việc mua ngoại tệ này, vị thế đối ngoại của đất nước cũng tốt hơn. (Xem chi tiết)


Bức ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bước xuống từ một chiếc máy bay mới được công bố cho thấy ông không hề sợ đi máy bay như cha mình. Cha Kim Jong-un là ông Kim Jong-il luôn chọn tàu bọc thép để làm phương tiện đi lại vì sợ máy bay.


Máy bay không người lái rơi ở gần biên giới Hàn Quốc từng bay qua Nhà Xanh – phủ tổng thống Hàn Quốc ở Seoul và chụp được nhiều ảnh về khu vực bảo vệ nghiêm ngặt này trước khi rơi. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết, máy bay không người lái không có khả năng truyền tải hình ảnh về Triều Tiên, cũng như không có khả năng được vũ trang.


Vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra hôm 26/3 tại một phân xưởng sản xuất quần áo ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bé gái ba tuổi, con của chủ xưởng Zheng Xiaosheng, đã nghịch bật lửa rồi đốt một đống xốp. Ngọn lửa bùng lên và cháy lan ra cả xưởng. Vụ hỏa hoạn khiến 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.