Bản tin 20H: Làm hồ ngầm chống ngập tại TPHCM

Để chống ngập cho địa bàn TP.HCM, mô hình làm hồ ngầm chứa nước cũng sẽ được triển khai thực hiện rộng rãi ở nhiều nơi như công viên, sân trường, sân bóng đá...
Để chống ngập cho địa bàn TP.HCM, mô hình làm hồ ngầm chứa nước cũng sẽ được triển khai thực hiện rộng rãi ở nhiều nơi như công viên, sân trường, sân bóng đá...
TPO - Làm hồ ngầm chống ngập tại TPHCM. Mô hình làm hồ ngầm chứa nước sẽ được triển khai nhằm chống ngập cho TPHCM, Ukraine chưa có kế hoạch gia nhập NATO, Triều Tiên thanh trừng 200 quan chức cấp cao.

Nói về dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tại phiên họp Chính phủ ngày 1/4, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho rằng cơ quan kiểm toán lấy thời điểm lập dự án (năm 1999) rồi so với thời điểm thi công (2007) và so với thời điểm hoàn thành kiểm toán để nhận định công trình đội giá hơn 5.000 tỷ là không hợp lý. (Xem chi tiết)


Theo ông Đỗ Tấn Long - Trưởng phòng Quản lý thoát nước, Trung tâm Chống ngập đang gấp rút hoàn thành quy hoạch hệ thống hồ điều tiết, phân tán chống ngập cho địa bàn TPHCM. Theo đó, mô hình làm hồ ngầm chứa nước cũng sẽ được triển khai thực hiện rộng rãi ở nhiều nơi như công viên, sân trường, sân bóng đá...


Lúc 13 giờ ngày 31/3 giờ Việt Nam, trên chuyến bay VN594 từ TP HCM đi Hồng Kông, tổ tiếp viên của Vietnam Airlines phát hiện một hành khách Trung Quốc có dấu hiệu khả nghi. Tổ tiếp viên đã bắt quả tang hành khách này lấy trộm 710 USD của một hành khách châu Âu trên chuyến bay. (Xem chi tiết)


Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang phủ nhận thông tin cho rằng nếu Việt Nam sẽ phải nộp phạt 1 triệu USD nếu bỏ quyền đăng cai ASIAD 18. Chưa có tiền lệ phải nộp phạt trong lịch sử. Trong lịch sử đã có 2 quốc gia đăng cai tổ chức ASIAD nhưng sau đó rút. Họ không phải nộp phạt đồng nào. (Xem chi tiết)


Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết, cuộc điều tra vụ mất tích máy bay của hãng hàng không Malaysia MH370 sẽ được chuyển thành vụ án hình sự. Tuyên bố đưa ra sau khi Malaysia hôm qua công bố toàn bộ băng ghi âm liên lạc giữa buồng lái với các trạm kiểm soát không lưu trước khi máy bay mất tích.


Phát biểu sau cuộc họp giữa NATO và Ukraine tại Brussels, Bỉ, ngày hôm qua (1/4), Ngoại trưởng tạm quyền Ukraine, ông Andriy Deshchytsa khẳng định, Kiev không đề xuất kế hoạch hành động để trở thành thành viên của NATO. Ukraine đã yêu cầu NATO hỗ trợ một số thiết bị quân sự thiết yếu nhằm giúp Kiev bảo vệ biên giới chống lại sự xâm lược từ bên ngoài. (Xem chi tiết)


Triều Tiên đã sẵn sàng thanh trừng 200 quan chức cấp cao trung thành với ông Jang Song–thaek, dượng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, một nguồn tin của báo Chosun Ilbo, Hàn Quốc cho hay hôm 1/4. Ngoài ra, khoảng 1.000 thành viên gia đình của các quan chức nói trên cũng bị đưa đến trại tập trung vì nghi ngờ có liên quan.


Hôm nay 2/4, Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hoàn tất thủ tục ly hôn vợ, bà Lyudmila. Trước đó vào tháng 6/2013, ông Putin và bà Lyudmila đã thông báo: họ quyết định ly hôn sau 30 năm chung sống.


Công ty Elbit Systems của Israel vừa thắng gói thầu cung cấp pháo cho lục quân Philippines trị giá 368 triệu Peso.Theo đó, công ty này sẽ cung cấp 12 lựu pháo Soltam Athos cỡ nòng 155mm cùng các thiết bị và đạn dược đi kèm. Athos là lựu pháo tự hành xe kéo cỡ nòng 155m điều khiển bằng máy tính. Pháo có khả năng triển khai nhanh chóng và vận hành được trên nhiều điều kiện địa hình phức tạp. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG