Bản tin 8H: Đà Nẵng quyết 'xóa sổ' bảng hiệu tiếng Trung

Tình trạng nhà hàng van biển sử dụng bảng hiệu tiếng Trung Quốc tràn lan khiến dư luận lo ngại hình thành "phố Trung Quốc" tại Đà Nẵng
Tình trạng nhà hàng van biển sử dụng bảng hiệu tiếng Trung Quốc tràn lan khiến dư luận lo ngại hình thành "phố Trung Quốc" tại Đà Nẵng
TPO - Quyết liệt xử lý tình trạng bảng hiệu tiếng Trung Quốc và kiểm soát lượng người Trung Quốc ở Đà Nẵng, cựu Tổng thống Ukraine hi vọng Crimea trở về với Ukraine, Malaysia loại trừ khả năng hành khách khủng bố máy bay mất tích.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết trong buổi họp báo quý I chiều qua 2/4, nghi án đưa nhận hối lộ 16 tỷ đồng trong ngành đường sắt đã được Thủ tướng hai nước bàn bạc trực tiếp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao cho Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phụ trách vụ việc. (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp báo chiều 2/4, đại diện Vietnam Airlines đã trả lời về vụ tiếp viên của hãng bị cảnh sát Nhật bắt. Vietnam Airlines khẳng định xử lý nghiêm bất kỳ cá nhân nào dù tiếp viên hay cán bộ vi phạm, nhất quyết không bao che, tránh né. Riêng yêu cầu đưa những tiếp viên và phi công sang Nhật Bản để phục vụ điều tra, hiện Vietnam Airlines chưa đồng ý.


Chiều 2/4, tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 15, trước tình trạng người Trung Quốc có mặt tại Đà Nẵng ngày càng nhiều trong thời gian qua, kéo theo đó là tình trạng bảng hiệu tại các nhà hàng tại khu vực ven biển sử dụng tiếng Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ chỉ đạo quyết liệt xử lý tình trạng bảng hiệu tiếng Trung Quốc và kiểm soát lượng người Trung Quốc ở Đà Nẵng.


Chưa đầy ba tháng trước ngày khai mạc, các đài truyền hình Việt Nam vẫn chưa thể “chốt sổ” việc phát sóng World Cup 2014 do mức giá của nhà cung cấp MP&Silva đưa ra quá cao: 10 triệu USD. Các đài truyền hình tại VIệt Nam không có chủ trương mua bản quyền giải này, VTV sẵn sàng mua nhưng phải ở mức giá hợp lý. (Xem chi tiết)


Ngày hôm qua 2/4 trả lời phỏng vấn truyền thông, Tổng thống Ukraine bị lật đổ Viktor Yanukovych đã gọi việc Nga sáp nhập Crimea là "một thảm kịch" và bày tỏ hy vọng một ngày nào đó bán đảo bên bờ Biển Đen này có thể trở về với Ukraine.


Hải quân Nga đã tiếp nhận tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trên biển "Liner". Tổ hợp tên lửa "Liner" được biên chế vào lực lượng vũ trang Nga từ đầu năm 2014 và sẽ trang bị cho tàu ngầm hạt nhân đề án "Delphin". (Xem chi tiết)


Malaysia hôm qua 2/4 tuyên bố loại trừ các yếu tố không tặc, phá hoại, vấn đề tâm lý hoặc vấn đề cá nhân với toàn bộ hành khách trên chuyến bay MH370, đồng thời cảnh báo rằng có thể không bao giờ tìm ra nguyên nhân vụ việc.


Trong vụ máy bay do thám Triền Tiên rơi trên đất Hàn Quốc, ngày 1/4, các chuyên gia quốc tế cho rằng máy bay do thám không người lái của Triều Tiên bị rơi ở Hàn Quốc trong trận đấu pháo hôm 31/3 chỉ là một món “đồ chơi” và không thể hiện bước nhảy vọt trong công nghệ quân sự của Triều Tiên.


Ít nhất 6 người chết và 18 người bị thương sau khi một quả bom sót lại từ Thế chiến thứ hai nổ tại một khu buôn bán phế liệu ở thủ đô Bangkok, Thái Lan hôm 2/4. Các công nhân xây dựng đã bán quả bom cho khu buôn bán phế liệu sau khi họ phát hiện nó tại một công trường. Họ tin rằng quả bom không thể nổ nữa.


Real Madrid đã giành chiến thắng 3-0 trước Borussia Dortmund trên sân nhà lượt đi tứ kết Champion League sáng nay, qua đó gần như chắc suất vào bán kết. Trong khi đó, Chelsea cũng để thua 1-3 trước Paris Saint Germain trên đất Pháp, nuôi hi vọng với 1 bàn thắng trên sân khách. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG