Bản tin 20H: Mỹ tố Nga gửi vũ khí cho miền đông Ukraine

Một chiếc xe quân sự bị đốt sau cuộc đụng độ giữa quân đội Ukraine và phe ly khai ở Mariupol ngày 13/6 (Nguồn: AP)
Một chiếc xe quân sự bị đốt sau cuộc đụng độ giữa quân đội Ukraine và phe ly khai ở Mariupol ngày 13/6 (Nguồn: AP)
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ quan ngại về vụ máy bay quân đội Ukraine bị bắn hạ và cho rằng Nga đã gửi vũ khí cho những người biểu tình ở miền Đông Nam Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga đã khẳng định những cáo buộc Moscow can thiệp vào Ukraine là không thể chấp nhận được.

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Campuchia từ ngày 15 đến 18/6/2014. Chuyến thăm, làm việc này góp phần tăng cường quan hệ láng giềng, hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam- Campuchia ngày càng bền chặt. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lúc 10 giờ ngày 15.6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,4 độ vĩ bắc; 116,7 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 270 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 - 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. (Xem chi tiết)


Tân Hoa xã cho biết ngày 14/6, chính quyền cái gọi là "thành phố Tam Sa" (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) đã động thổ dự án xây dựng nhiều công trình đồng bộ liên quan trên đảo “Vĩnh Hưng”, tức đảo Phú Lâm thuộc quần Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là hành vi nghiêm trọng xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối các hành vi xâm phạm chủ quyền của phía Trung Quốc tại quần đảo này. (Xem chi tiết)


Các cuộc phản công của quân đội và an ninh Ukraine nhằm vào lực lượng chủ trương ly khai miền Đông đã đồng loạt diễn ra vào chiều qua, ngày 14/6. Dự kiến, sau cuộc họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia vào ngày mai 16/6, chiến dịch quân sự sẽ đẩy lên cấp độ mới. Chỉ riêng trong ngày 14/6, chiến dịch quân sự tấn công thành phố Kramatorsk đã tiêu diệt 50 thành viên tự vệ và làm 150 người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Ngày 14/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ quan ngại với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc những người biểu tình đòi liên bang hóa ở miền Đông Nam Ukraine bắn hạ một máy bay vận tải của quân đội Ukraine làm 49 quân nhân thiệt mạng trong ngày 14/6, cho rằng vụ việc càng làm tăng tầm quan trọng của một lệnh ngừng bắn.


Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 14/6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ quan ngại về vụ máy bay quân đội Ukraine bị bắn hạ và cho rằng Nga đã gửi vũ khí cho những người biểu tình ở miền Đông Nam Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga đã khẳng định những cáo buộc Moscow can thiệp vào Ukraine là không thể chấp nhận được, đặc biệt là thông tin Nga cử các đơn vị quân sự và vũ khí tới nước láng giềng này.


Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 14/6 đã lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất về vụ bắn rơi máy bay quân sự của Ukraine tại thành phố miền Đông Lugansk làm toàn bộ 49 người trên máy bay thiệt mạng.


Ngày 14/6, khoảng 300 người biểu tình đã xé cờ Nga tại Đại sứ quán nước này ở thủ đô Kiev của Ukraine, sau vụ các phiến quân ủng hộ Moskva bắn hạ một máy bay vận tải làm 49 binh sĩ thiệt mạng. Đám đông giận dữ đã lật một số xe ô tô và ném trứng vào Đại sứ quán Nga, trong khi hàng chục cảnh sát thủ đô "khoanh tay" đứng nhìn.


Iran đã gửi 2.000 quân đến Iraq trong vòng 48 tiếng đồng hồ qua nhằm giúp quân đội Iraq chiến đấu chống lại phiến quân Hồi giáo dòng Sunni, một quan chức cấp cao Iraq nói với tờ The Guardian (Anh) hôm 14/6. Trước đó, cũng trong ngày 13/6, thiếu tướng Qassem Suleimani, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, đã đến Baghdad để xem xét hệ thống phòng thủ tại thủ đô Iraq.


Hải quân Malaysia, được sự trợ giúp của lực lượng Hải quân Indonesia và Singapore, đã ngăn chặn được vụ tấn công vào tối 14/6. Hải quân Malaysia đã chặn đứng một vụ tấn công của cướp biển nhằm vào một tàu chở dầu của Singapore ngoài khơi phía Đông của nước này trên Biển Đông. Theo báo cáo của Cơ quan Hàng hải Quốc tế, toán cướp biển đã bỏ trốn trước khi các tàu tuần tra của hải quân tới. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG