Bản tin 8H: Máy bay cường kích Su-24 của Ukraine bị bắn rơi

Một dân quân Donetsk được trang bị tên lửa phòng không vác vai. (Nguồn: Itar-Tass)
Một dân quân Donetsk được trang bị tên lửa phòng không vác vai. (Nguồn: Itar-Tass)
TPO - Các lực lượng dân quân Donetsk đã bắn rơi một chiếc máy bay cường kích Su-24 của quân đội Ukraine bằng tên lửa phòng không vác vai tại thành phố Golovka, tỉnh Donetsk.

Các chuyên gia, nhà quản lý về vấn đề dân số tại Việt Nam đưa ra cảnh báo về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ dẫn đến hệ quả là khoảng 20 năm sau, nam giới Việt Nam sẽ phải sang tận… châu Phi tìm vợ. Theo các chuyên gia dân số Liên hợp quốc, “sự chênh lệch tuyệt đối giữa quy mô dân số nam và nữ ở Việt Nam vào năm 2050 sẽ khoảng 2,3 đến 4,5 triệu người”.


Rạng sáng 15/6, tin từ Hệ thống Đài TTDH Việt Nam cho biết: do ảnh hưởng của cơn bão số 1 mới hình thành trên biển Đông đã có 2 tàu cá gặp nạn trên biển, 32 ngư dân chưa đươc được cứu hộ, 1 ngư dân mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam nhanh chóng thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương.


Biển Hoàng Sa  trong những ngày qua mây đen vần vũ, mưa lớn và sóng vẫn dữ dội. 8h sáng 14/6, tàu CSB 4032 tiên phong cùng các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam tiến sát vào khu vực giàn khoan Trung Quốc hạ đặt trái phép, để làm nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật. Trung Quốc tiếp tục sử dụng đội tàu bám sát, ngăn cản và sẵn sàng đâm va tàu thực thi pháp luật của Việt Nam, tại khu vực giàn khoan 981. (Xem chi tiết)


Trung Quốc hôm nay bắt đầu xây dựng trường học đầu tiên trên nơi gọi là "thành phố Tam Sa", đơn vị hành chính phi pháp mà nước này thành lập đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. ngôi trường có tên Vĩnh Hưng bao gồm hệ thống một trường mẫu giáo và một trường cấp một. Trường học có diện tích 4.650 m2, với tổng kinh phí xây dựng là 26 triệu nhân dân tệ (tương đương 5,76 triệu USD).


Tất cả các luận cứ, luận điệu do Trung Quốc đưa ra để chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc, vùng biển nằm trong “đường chín đoạn” thuộc Trung Quốc đều là ngụy biện và không thể phủ nhận sự thực lịch sử: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Nước Cộng hòa tự xưng Donetsk cho biết các lực lượng dân quân đã bắn rơi một chiếc máy bay cường kích Su-24 của quân đội Ukraine tại thành phố Golovka, tỉnh Donetsk. Hai chiếc máy bay Su-24 của quân đội Ukraine đã thực hiện cuộc không kích vào tòa nhà Sở Nội vụ thành phố Golovka, nơi các đơn vị dân quân đang chiếm giữ. Một trong hai chiếc này đã bị bắn hạ bằng tên lửa phòng không vác vai.


Ngày 14-6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tuyên bố sẽ triệu tập một cuộc họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia khẩn cấp, sau khi 2 chiếc máy bay quân sự của quân đội nước này bị bắn hạ ở miền đông làm ít nhất 49 người thiệt mạng. Tổng thống Poroshenko đã tuyên bố ngày 15-6 là ngày quốc tang và gửi lời chia buồn tới gia đình những người bị thiệt mạng.


Một thiết bị nổ cực mạnh vừa được phát hiện ở trụ sở của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Reuters dẫn nguồn tin an ninh Ukraine hôm 14-6 cho biết: “Lực lượng vệ sĩ tìm thấy thiết bị nổ gần chiếc cửa mà ô tô của tổng thống đi vào. Thiết bị nổ gồm 5 lựu đạn và 1 kg hạt kim loại. Thiết bị nổ này có sức công phá cực mạnh”. Chính quyền của vị tổng thống mới nhậm chức chưa đưa ra bình luận về vụ việc.


Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa công bố những hình ảnh chụp từ vệ tinh, xác nhận sự di chuyển của khí tài quân sự từ Nga vào lãnh thổ Ukraine vào chiều 14/6. Theo đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy xe tăng Nga chiều tối ngày 12/6 đã vượt biên giới giữa hai nước và tiến vào khu vực miền Đông Ukraine như những cáo buộc trước đó của chính quyền Kiev. (Xem chi tiết)


Mỹ đã lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga tại Ukraine vào ngày 14/6, đồng thời kêu gọi Kiev đảm bảo an ninh cho tòa đại sứ. Trước đó, một đám đông giận dữ về vụ máy bay vận tải của quân đội Ukraine bị bắn hạ đã xé lá cờ của Đại sứ quán Nga và lật các xe ô tô, trong khi các cảnh sát đứng nhìn và không can thiệp.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.