Bản tin 8H: Chiến đấu cơ Mỹ chặn máy bay ném bom Nga

Một máy bay ném bom TU-95 của Nga. Ảnh minh họa: Reuters
Một máy bay ném bom TU-95 của Nga. Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Hai máy bay ném bom tầm xa của Nga được phát hiện bay cách bờ biển California chỉ 80 km, khiến lực lượng phòng không Mỹ phải điều chiến đấu cơ ra ngăn chặn hôm 9/6. Nghị sĩ Mike Conaway, thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, gọi hành động trên của Nga là "sự khiêu khích có chủ ý".

Xe chở nhựa đường của Công ty Cổ phần bê tông Hà Thanh, phát nổ lúc 18h30 ngày 12/6 khi đang thi công tại công trường thuộc đường 398 khu vực cầu Lịm Xuyên, Bắc Giang. Tài xế may mắn thoát nạn trong khi phần thùng sau của xe bồn vỡ tan thành nhiều mảnh, nhựa đường chảy lênh láng. Mảnh vỡ từ vụ nổ khiến bà Phùng Thị Hoàn và 3 cháu nhỏ đang ngồi trước nhà ở gần đấy bị thương. Các nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. (Xem chi tiết)


Nhà chiến lược người Mỹ Ernest Bower, chuyên gia phân tích về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington, cho rằng Trung Quốc đã sai lầm khi nhận định Mỹ sẽ không mạnh tay can thiệp để bảo vệ Việt Nam, trang tin Want China Times của Đài Loan đưa tin ngày 13/6. (Xem chi tiết)


Ba người của lực lượng tự vệ địa phương thiệt mạng, 17 người bị thương, 41 bị bắt trong chiến dịch quân sự quy mô lớn do quân đội Ukraine tiến hành tại thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk vào hôm 13/6. Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền Ukraine Arsen Avakov cho biết quân đội và an ninh Ukraine đã giành quyền kiểm soát thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk sau một chiến dịch quân sự. (Xem chi tiết)


Các tay súng Hồi giáo ở Iraq vừa chiếm thêm 2 thị trấn nhằm mở rộng phạm vi kiểm soát và có khả năng sẽ tiến vào Baghdad. Chính quyền Mỹ nói họ đang xem xét “mọi lựa chọn”, không loại trừ hành động quân sự, cụ thể là không kích, để ngăn lực lượng nổi dậy đánh chiếm thủ đô. (Xem chi tiết)


Nga vừa tiếp tục nâng cấp cường kích Su-25SM3. Sau khi được hiện đại hóa, hiệu quả sử dụng vũ khí của các cường kích Su-25SM3 Grach sẽ tăng gấp 3 lần so với hiện nay. Theo đó, việc hiện đại hóa máy bay này đang được thực hiện về các tham số độ chính xác, tầm bắn tên lửa có điều khiển, lắp đặt các hệ thống chế áp điện tử mới. (Xem chi tiết)


Nga đã điều động 24 tàu chiến thuộc Hạm đội Baltic tham gia cuộc tập trận cực lớn của quân đội nước này trên khu vực Kaliningrad, giáp biên giới một số thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Cuộc tập trận của Nga tại Kaliningrad diễn ra gần như đồng thời với các cuộc tập trận do NATO tổ chức tại một số quốc gia Baltic mang mật danh “Saber Strike-2014” và “Baltops-2014”. (Xem chi tiết)


Hai máy bay ném bom tầm xa của Nga được phát hiện bay cách bờ biển California chỉ 80 km, khiến lực lượng phòng không Mỹ phải điều chiến đấu cơ ra ngăn chặn. Tướng Beth Smith, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD), cho hay vụ việc xảy ra hôm 9/6. Nghị sĩ Mike Conaway, thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, gọi hành động trên của Nga là "sự khiêu khích có chủ ý". (Xem chi tiết)


Hồi 21 giờ 10 phút tối nay 13.6, chính quyền quân sự Thái Lan đã quyết định bỏ lệnh giới nghiêm, áp dụng trên toàn nước Thái. Quyết định được đưa ra sau khi tướng Prayuth Chan-ocha, người đứng đầu cơ quan điều hành nước này sau đảo chính, lên truyền hình kêu gọi mọi người đoàn kết và giúp sức với chính quyền quân sự đem lại "cuộc sống hạnh phúc” cho nước Thái.


Nhà chức trách Trung Quốc triệt phá nhóm đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao trợ giúp cho các thi sinh thi đại học. Nhiều thiết bị siêu tinh vi mà các thí sinh sử dụng để quay cóp bị nhà chức trách Trung Quốc thu giữ. Một số thí sinh mặc áo lót gắn hệ thống thu phát tín hiệu siêu tinh vi để kết nối thông tin ra bên ngoài phòng thi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG