Bản tin 20H: Hoảng hốt phát hiện bạn gái tử vong trên giường

Lực lượng Công an khám nghiệm tại hiện trường.
Lực lượng Công an khám nghiệm tại hiện trường.
TPO - Sau giấc ngủ đêm, nam thanh niên phát hiện bạn gái mới quen người tím tái, tử vong trong phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc KP Đông Tân, thị xã Dĩ An (Bình Dương).

Trình phương án cấm xe máy ở nội thành Hà Nội trong tháng 7. Sau một năm lấy ý kiến các tổ chức, hiệp hội và các đơn vị liên quan, hiện thành phố Hà Nội đang từng bước hoàn thiện phương án hạn chế xe cá nhân để trình HĐND thành phố họp vào đầu tháng 7. Theo dự thảo phương án này, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện phương án cấm xe máy thành 3 giai đoạn và sẽ bắt đầu từ cuối năm 2017. (Xem chi tiết)


Chủ tịch Hà Nội: Phải giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. Sáng 9/6, UBND thành phố Hà Nội họp phiên thường kỳ tháng 6. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu phải có các giải pháp cụ thể thực hiện trong thời gian tới để giải quyết các vấn đề bức xúc lâu dài, đặc biệt là giải pháp để giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. (Xem chi tiết)


Tàu cá vỏ thép hư hỏng hàng loạt: Đề nghị công an vào cuộc. Sau khi kết thúc hội nghị bàn về vấn đề đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67 tại Bình Định, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chiều 9/6, cho biết: Qua chuyến thực tế tại Bình Định, số tàu cá vỏ thép đóng theo nghị định 67 bị hư hỏng, đang nằm bờ của tỉnh này lên đến 18 chiếc, tính cả lỗi nhỏ. Hiện Bình Định sẽ thành lập tổ thẩm định để đánh giá mức độ hư hỏng từng tàu và báo cáo về Bộ trước 20/6 tới. Theo ông Tám, nếu cơ sở đóng tàu và các bên liên quan gây thiệt hại cho ngư dân thì phải bồi hoàn, khắc phục theo quy định pháp luật, không để ngư dân bị thiệt thòi. Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng đề nghị công an vào cuộc điều tra, làm rõ những sai phạm. (Xem chi tiết)


Đã tìm được thi thể 3 học sinh Quảng Ngãi bị lũ cuốn trôi. Lúc 16h ngày 9/6, ông Phạm Vương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết cả 3 em học sinh bị nước lũ cuốn trôi vào chiều qua trên địa bàn xã, đã được tìm thấy tại khu vực đập Hốc Xoài. 3 nạn nhân là em Võ Thị Thanh Thuận (SN 2002, xã Nghĩa Kỳ); em Nguyễn Văn Đông (SN 2003) và em Trần Thị Thu Duyên (SN 2002, cùng ngụ xã Nghĩa Thuận). (Xem chi tiết)


Ba xe đâm nhau ở Hải Phòng, nạn nhân văng từ cầu xuống đất. Khoảng 15h ngày 9/2, tại cầu Đá Bạc trên quốc lộ 10 bắc qua sông Đá Bạch (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), ôtô 5 chỗ chạy hướng Quảng Ninh - Hải Phòng đã đâm liên tiếp 2 xe máy. Hậu quả, 3 người đi trên 2 xe máy bị thương nặng, trong đó một người đàn ông văng qua thành cầu, rơi trúng tàu lá dừa trước khi tiếp đất ở độ cao khoảng 8m. Người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu và báo công an. Tai nạn khiến giao thông qua cầu tắc cả hai chiều, kéo dài khoảng 4 km. (Xem chi tiết)


Hoảng hốt phát hiện bạn gái tử vong ngay trên giường ngủ. Sau giấc ngủ đêm, nam thanh niên phát hiện bạn gái mới quen người tím tái, tử vong trên giường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 9/6, tại phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc KP Đông Tân, thị xã Dĩ An (Bình Dương). Nạn nhân là chị Phan Thị Nh. (31 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu). Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chồng thiêu sống vợ, tự sát bằng chích điện. Do ghen tuông mù quáng, Lê Viết Tiến (trú khu phố Quỳnh Nhì, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn) đã đổ xăng lên người vợ sau đó châm lửa đốt khiến chị N.T.H tử vong. Sau khi gây án, Tiến về nhà, dùng dây buộc vào chân rồi cắm điện hòng tự sát nhưng chỉ bị bỏng. Công an tỉnh Yên Bái đang điều tra, xử lý vụ việc. (Xem chi tiết)


Lần đầu tiên trong 200 năm, Nhật Hoàng được phép thoái vị. Luật cho phép Nhật Hoàng Akihito thoái vị đã được Quốc hội Nhật Bản thông qua hôm nay, 9/6. Theo đó, Nhật Hoàng Akihito sẽ trở thành hoàng đế đầu tiên của Nhật Bản thoái vị trong vòng 200 năm qua. Dự luật trên được thông qua chỉ 10 tháng sau khi Nhật hoàng gián tiếp thông báo với người dân cả nước qua sóng truyền hình rằng ông muốn thoái vị vì lo ngại rằng tuổi tác và sức khỏe suy giảm sẽ khiến ông khó có thể hoàn thành các nhiệm vụ của mình. (Xem chi tiết)


Việt Nam mong muốn tình hình Qatar sớm được giải quyết. Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về tình hình căng thẳng hiện nay giữa Qatar và một số quốc gia vùng Vịnh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng ngày 9/6 cho biết: “Việt Nam có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các nước Trung Đông nói chung, các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) nói riêng. Việt Nam mong muốn các nước sớm thiết lập đối thoại nhằm tìm ra các giải pháp đảm bảo lợi ích của tất cả các bên liên quan, vì lợi ích của nhân dân các nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực”, bà Hằng nói. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Theresa May không có ý định từ chức. Thủ tướng Anh Theresa May ngày 9/6 tuyên bố bà không có ý định từ chức sau khi đảng Bảo thủ giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn cho dù không đủ số ghế cần thiết để thành lập phe đa số tại Quốc hội mới.

MỚI - NÓNG