Bản tin 20H: Hàng chục cô gái bị đưa sang nước ngoài bán dâm

Lực lượng cứu hộ vớt được một chiếc bánh xe của máy bay quân sự bị mất tích ở ngoài khơi tỉnh Launglon ngày 8/6. Ảnh: THX/TTXVN.
Lực lượng cứu hộ vớt được một chiếc bánh xe của máy bay quân sự bị mất tích ở ngoài khơi tỉnh Launglon ngày 8/6. Ảnh: THX/TTXVN.
TPO - Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Mười và Lương Thị Huệ (36-43 tuổi) để làm rõ việc đưa hàng chục cô gái sang nước ngoài bán dâm. 
Thảm họa chạy thận ở Hòa Bình: Bất thường trong nguồn nước RO? Sau 5 tiếng họp liên tục, đầu giờ chiều ngày 8/6, Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Hoà Bình đã kết luận nguyên nhân sự cố lọc máu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình khiến 8 người tử vong. Hội đồng nhận định, thời điểm hiện tại chưa đủ căn cứ, cơ sở và bằng chứng khoa học để kết luận khẳng định chắc chắn nguyên nhân của sự cố trên, do chưa có kết quả khám nghiệm tử thi cũng như kết quả phân tích nguồn nước RO. Tuy nhiên, các chuyên gia trong hội đồng nghiêng về giả thiết có sự bất thường trong nguồn nước RO sử dụng trong quá trình chạy thận cho bệnh nhân. Đây cũng là nguyên nhân đã được nhiều chuyên gia phân tích ngay sau khi sự cố xảy ra. (Xem chi tiết)

Xóa bỏ hình ảnh sân golf thông thoáng cạnh sân bay chật hẹp. Chiều 8/6, thảo luận về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành Dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ĐBQH Trần Anh Tuấn(TP. HCM) cho rằng việc nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất phải được thực hiện song song với việc triển khai nhanh dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Bởi theo ông Tuấn, kể cả nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất theo kế hoạch đáp ứng được 43-45 triệu hành khách/năm thì đến năm 2021 sân bay Tân Sơn Nhất cũng sẽ đầy khách. “Việc mở rộng, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất phải tiến hành khẩn trương. Phải xóa bỏ ngay hình ảnh một sân golf thông thoáng bên cạnh sân bay chật hẹp”, đại biểu TP.HCM nói. (Xem chi tiết)

CSGT Hà Nội sẽ được trang bị smartphone. Hà Nội dự tính sẽ tích hợp toàn bộ camera giám sát của các cơ quan nhà nước và người dân trên địa bàn thành phố (sân bay, nhà ga, bến xe, các cơ quan hành chính, các tòa nhà trong và ngoài cơ quan hành chính... camera giám sát vòng ngoài) để hỗ trợ công tác điều hành chung của thành phố. UBND TP Hà Nội cũng giao Công an TP Hà Nội phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trang bị cho cảnh sát giao thông điện thoại thông minh để xử lý vi phạm giao thông. (Xem chi tiết)

Sắp có 10 nghìn căn hộ giá 100 triệu đồng cho công nhân. Chiều 8/6, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, từ nay tới năm 2018 sẽ xây dựng 10 khu nhà ở giá rẻ đầu tiên, với giá từ 100 – 200 triệu đồng mỗi căn cho người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. (Xem chi tiết)

TPHCM khai trương phố đi bộ Bùi Viện từ ngày 15/7. Chiều 8/6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã chủ trì buổi làm việc với các sở ban ngành chức năng và UBND quận 1 về tiến độ thực hiện công trình phố đi bộ Bùi Viện. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, phó chủ tịch UBND quận 1, từ ngày 1/6, chính quyền địa phương đã cho lát lại lề đường trên suốt chiều dài khoảng 1,4 km của tuyến đường Bùi Viện với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Việc thi công diễn ra vào ban đêm, thời gian dự kiến hoàn thành sau khoảng 2 tháng. Sau khi hoàn thánh phố đi bộ Bùi Viện sẽ chính thức khai trương vào ngày 15/7 và hoạt động vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trong khoảng thời gian từ 19h đêm đến 2h sáng. (Xem chi tiết)

Nhà vắng chủ phát hỏa, khu dân cư náo loạn. Khoảng 12h50 ngày 8/6, người dân sống trong hẻm 613 đường Ba Tháng Hai, phường 8, quận 10, TPHCM phát hiện mùi khét bốc lên nồng nặc nên chạy ra kiểm tra thì phát hiện căn nhà trong hẻm đang bốc cháy. Nhiều người hô hoán tìm cách dập lửa nhưng căn nhà bị khóa cửa nên không thể tiếp cận được bên trong. Nhiều người sống sát bên ngôi nhà hốt hoảng rời khỏi nhà vì sợ cháy lan. Nhận tin báo, lực lượng công an và dân phòng địa phương cùng PCCC có mặt sau đó tiến hành dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)

Xe container tông nhiều cây xanh, 2 người kẹt cứng trong cabin. Chiều 8/6, xe đầu kéo container chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng Bình Chánh về quận 7, TP HCM. Khi cách Quốc lộ 50 khoảng 500 m, xe bất ngờ lao qua dải phân cách. Xe tiếp tục tông 2 cây xanh lớn bên đường mới dừng lại. Tai nạn khiến đầu xe hư hỏng nặng, biến dạng. Tài xế cùng phụ xe kẹt cứng trong cabin. Nhiều người gần đó đến phá cửa đưa cả hai ra ngoài, chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.Tại hiện trường, xe xoay 180 độ, ngược hướng di chuyển. Phần rơ moóc chắn ngang trên làn ôtô khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Mười và Lương Thị Huệ (36-43 tuổi) để làm rõ việc đưa hàng chục cô gái sang nước ngoài bán dâm. Theo cơ quan chức năng, sau khi lừa các nạn nhân tới Malaysia, các đối tượng đưa các cô gái đến quán cơm bán dâm với giá khoảng 500.000 đồng/lần. (Xem chi tiết)

Triều Tiên phóng tên lửa đúng nơi tàu chiến Mỹ vừa đến. Triều Tiên vừa bắn hàng loạt tên lửa xuống vùng Biển Nhật Bản, nơi hai tàu sân bay Mỹ là USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan vừa tiến hành tập trận. Những tên lửa mà Triều Tiên vừa bắn có vẻ là loại tên lửa đất đối hạm. Chúng được phóng đi chỉ vài giờ sau khi một quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng bước tiến về công nghệ tên lửa của Triều Tiên gần đây đang gây “quan ngại lớn” ở Washington. (Xem chi tiết)

Myanmar tìm thấy 29 thi thể nạn nhân máy bay rơi. Chiều 8/6, quân đội Myanmar thông báo lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 29 thi thể nạn nhân trong vụ máy bay quân sự chở hơn 100 người gặp nạn một ngày trước đó tại khu vực biển Andaman. Trong một tuyên bố, Văn phòng Dịch vụ quốc phòng Myanmar cho biết bằng cách huy động các tàu hải quân và tàu thuyền đánh cá địa phương, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tổng cộng 29 thi thể nạn nhân; trong đó có một người đàn ông, 20 phụ nữ và 8 trẻ em.
MỚI - NÓNG