Bản tin 14H: Ukraine tấn công Kramatorsk

Quân đội Ukraine đụng độ với người ủng hộ liên bang hóa tại thành phố Kramatorsk ngày 16.4. Ảnh: Daily Mail.
Quân đội Ukraine đụng độ với người ủng hộ liên bang hóa tại thành phố Kramatorsk ngày 16.4. Ảnh: Daily Mail.
TPO - Không chỉ phát động chiến dịch quân sự tái chiếm Slavyansk từ tay người biểu tình, quân đội Ukraine hôm nay còn ồ ạt tấn công vào thành phố Kramatorsk cũng ở miền Đông nước này...

Giá thế giới tăng gần 16 USD mỗi ounce khiến giá trong nước cũng tăng theo 150.000 đồng mỗi lượng dù hầu hết các đầu mối kinh doanh vẫn trong kỳ nghỉ lễ. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mở cửa giao dịch hôm nay với mức 35,53-35,63 triệu đồng mỗi lượng, tăng 150.000 đồng so với hôm qua. (Xem chi tiết)


Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 17h30 ngày 2/5 tại phường Chư Hdrông (TP Pleiku) khiến hai xe khách hư hỏng nặng, 41 hành khách cùng 2 tài xế thoát chết hy hữu. Cảnh sát giao thông địa phương cho hay, tại thời điểm trên, xe khách Long Vân chở 41 hành khách, chạy hướng Kon Tum - Sài Gòn đã đâm trực diện vào xe khách mang BKS Gia Lai. (Xem chi tiết)


Một nhà phân tích chính trị cảnh báo các chính sách “không biết trước biết sau” của phương Tây có thể sẽ đẩy thế giới tới nguy cơ chiến tranh thế giới III. “Các quốc gia phương Tây này không biết cách suy xét khôn ngoan và điều đó rất tai hại. Có vẻ như chúng ta đang tiến tới một cuộc chiến tranh thế giới lần III trong khi có thể tránh được điều đó dễ dàng bằng cách để các quốc gia tự giải quyết những vấn đề nội bộ của họ”.


Không chỉ phát động chiến dịch quân sự tái chiếm Slavyansk từ tay người biểu tình, quân đội Ukraine hôm nay còn ồ ạt tấn công vào thành phố Kramatorsk cũng ở miền Đông nước này khiến hàng chục người thương vong. Các bác sĩ ở bệnh viện Kramatorsk cho biết, 9 người đã bị thương trong các cuộc giao tranh và một người đã thiệt mạng. Ít nhất một trong số những người bị thương là phụ nữ.


Ít nhất hai máy bay Mi-21 và một trực thăng Mi-8 của chính quyền Kiev đã bị bắn hạ khi mở chiến dịch tấn công vào thị trấn Slavyansk ngày 2/5. Lực lượng tự vệ địa phương ở thị trấn Slavyansk sử dụng tên lửa phòng không tấn công các lực lượng của chính quyền thân phương Tây ở Kiev khiến một phi công đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Nga sáng sớm nay, 3/5, cho biết, Nga đã kêu gọi Ukraina tiết lộ thông tin về việc công dân Nga thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn ở Odessa, nếu không, phía Nga sẽ xem sự việc bi thảm này như một nỗ lực mới để đổ mọi tội lỗi cho Nga. Trước đó, các hãng thông tấn Ukraina đưa tin, 15 công dân Nga đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại Odessa, những người này cũng bị cáo buộc đã tham gia các cuộc biểu tình.


Ngày 2/5, Nga bày tỏ sự “giận dữ” trước những sự kiện diễn ra trong ngày tại Odessa khiến hơn 30 người thiệt mạng và lên án "sự vô trách nhiệm mang tính chất tội phạm" của chính quyền thân Phương Tây ở Kiev. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moskva kêu gọi Ukraine và “lực lượng ủng hộ phương Tây chấm dứt tình trạng hỗn loạn và nhận trách nhiệm trước người dân Ukraine”.


Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Zbigniew Brzezinski đã thúc giục Tổng thống Barack Obama cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả các bệ phóng tên lửa cho các hoạt động quân sự trong khu vực thành thị. Ông Brzezinski nhắc lại rằng, Nga là một mối đe dọa với Ukraine và việc Mỹ cung cấp vũ khí là để “đảm bảo” cho thắng lợi của người Ukraine.


Ít nhất 19 người bị thương khi một tàu điện ngầm trật bánh trong đường hầm tại thành phố New York, Mỹ vào sáng 2/5. Tai nạn xảy ra khi chuyến tàu nhanh (tàu F) chở 1.000 hành khách, chạy từ quận Queens, Manhattan tới quận Brooklyn trật bánh trong đường hầm tại khu vực Woodside, quận Queen, thành phố New York vào khoảng 10h20 sáng 2/5 theo giờ địa phương. 6 trong 8 toa tàu văng khỏi đường ray nhưng tàu không lật.


Hình ảnh vệ tinh do NASA công bố vào ngày hôm qua 2/5 cho thấy hàng chục vụ cháy ở Triều Tiên, với một số vụ có vẻ như là cháy rừng. Một trung tâm nghiên cứu của Hàn Quốc tuần trước cho rằng có vẻ như cháy rừng liên tiếp đã xảy ra ở 35 địa điểm tại Triều Tiên.

MỚI - NÓNG