Bản tin 14H: Miền đông Ukraine rền tiếng súng

Bản tin 14H: Miền đông Ukraine rền tiếng súng
TPO - Trong thành phố Sloviansk, có tiếng súng máy và tiếng đạn pháo, máy bay trực thăng quần đảo trên bầu trời thành phố. Đã có thương vong xảy ra và máy bay trực thăng Ukraine bị bắn hạ.

Chiều ngày 1/5, hàng nghìn người dân từ các tỉnh Miền Tây đã bắt đầu quay trở lại TPHCM làm việc. Trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua các địa bàn Huyện Bình Chánh, quận Bình Tân các phương tiện lưu thông khá đông, nối đuôi nhau di chuyển hướng về thành phố. Tuy nhiên, vẫn chưa xảy ra tình trạng ùn tắc. (Xem chi tiết)


Trong hai ngày qua, cả nước xảy ra 68 vụ tai nạn giao thông khiến 36 người chết và 37 người bị thương, theo báo cáo nhanh của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Phần lớn các vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ. Trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 năm ngoái, cả nước xảy ra 240 vụ tai nạn khiến 110 người thiệt mạng và 185 người bị thương. (Xem chi tiết)


Nhằm đối phó với căng thẳng leo thang, đặc biệt là ở các tỉnh miền Đông, Tổng thống lâm thời Ukraine, Turchynov đã ký sắc lệnh phục hồi luật nghĩa vụ quân sự. Sắc lệnh có hiệu lực ngay từ thời điểm ký. Trước đó, luật này mới chỉ vừa được bãi bỏ vào năm 2013. (Xem chi tiết)


Đã có thương vong xảy ra khi lực lượng an ninh Ukraine mở cuộc tấn công “chống khủng bố” lần thứ hai nhằm vào lực lượng ly khai tại thành phố Sloviansk, miền Đông Ukraine vào sáng nay (2/5). Khoảng 20 trực thăng chiến đấu của Ukraine đã quần thảo trên bầu trời Sloviansk. Thông tin ban đầu cho biết, đã có người chết và bị thương. Tuy nhiên, số lượng chưa được thông báo chính xác. (Xem chi tiết)


Ba trực thăng chiến đấu Mi-24 của quân đội Ukraine liên tiếp bị lực lượng ly khai Sloviansk bắn hạ chỉ ít giờ sau khi Kiev tái khởi động chiến dịch “chống khủng bố” tại miền Đông Ukraine. Ba trực thăng của Ukraine đã bị lực lượng ly khai tại Sloviansk bắn hạ bằng súng phóng lựu. Trong khi đó, nguồn tin từ chính quyền Ukraine xác nhận hai chiếc trực thăng bị bắn hạ, một phi công tử thương, một bị lực lượng ly khai giam giữ. (Xem chi tiết)


Ít nhất 33 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích một khu chợ ở quận Halak, thành phố Aleppo, miền bắc Syria hôm 1/5. Máy bay chiến đấu của quân đội Syria đứng sau cuộc không kích, đã thả 2-3 quả bom vào cùng một khu vực trong vòng vài phút nhằm khu chợ ở Halak.


Châu Âu đã thu được lợi nhuận khổng lồ qua việc bán vũ khí và cung cấp công nghệ, bất chấp lệnh cấm vận vũ khí cho Trung Quốc. Không quân Trung Quốc hiện đang sử dụng trực thăng theo ý tưởng và thiết kế của Pháp. Khu trục hạm và tàu ngầm của Trung Quốc hoạt động ngang dọc trên biển được lắp đặt động cơ của Đức và Pháp. Các động cơ này được giao cho Trung Quốc trong khuôn khổ các hợp đồng “công nghệ lưỡng dụng”.


Bộ Ngoại giao Cuba hôm 1/5 đã kịch liệt chỉ trích việc Mỹ liệt Cuba vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố, đồng thời yêu cầu Mỹ loại Cuba ra khỏi danh sách này. Bộ Ngoại giao Cuba nhấn mạnh: Cuba chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là “thiên đường của khủng bố”. Cuba cũng chỉ trích việc Mỹ luôn lấy cớ trong các vấn đề nhạy cảm như khủng bố quốc tế để trừng phạt một số quốc gia phản đối về mặt chính trị đối với các chính sách của Mỹ.


Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy một thi thể nạn nhân vụ chìm phà Sewol cách xa hiện trường 4 km, làm dấy lên những lo ngại rằng các dòng chảy mạnh có thể đã cuốn trôi nhiều thi thể đi xa khỏi chiếc phà chìm. Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào sáng sớm nay 2/5 tại vùng biển cách nơi chiếc phà Sewol bị chìm khoảng 4 km về phía đông nam.


Ngày 2/5, một mỏ vàng trái phép ở ngoại ô TP Santander de Quilichao, tỉnh Cauca (Colombia) bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, hơn 30 người vẫn bị chôn vùi bên dưới. 2 người khác may mắn được cứu từ khu mỏ sập đã được chuyển viện điều trị. Tuy nhiên, những người đang mắc kẹt khó có khả năng sống sót khi một số trong đó bị vùi sâu đến 20m dưới các lớp đất đá.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.