Bản tin 8H: Ukraine mở lại chiến dịch 'chống khủng bố' ở miền Đông

Bản tin 8H: Ukraine mở lại chiến dịch 'chống khủng bố' ở miền Đông
TPO - Ukraine ra lệnh phải khôi phục kiểm soát ở Lugansk trước ngày 3/5 bằng bất cứ giá nào. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết Nga đang suy thoái và bị tăng trưởng kinh tế âm trong hai quý liên tiếp. Hãng hàng không Malaysia đóng cửa các trung tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ máy bay mất tích.

Chủ tiệm vàng Hoàng Mai khẳng định nếu chính quyền Q.Bình Thạnh không công khai xin lỗi, bà sẽ tiến hành khởi kiện. Bà Mai cho rằng, thông tin công an TP.HCM công bố tiệm vàng Hoàng Mai trước đây là điểm rút tiền, mua bán ngoại tệ có liên quan đến các băng nhóm cờ bạc bịp gốc Philippine hay giữa tháng 3/2014 có 1 người dân tố cáo tiệm vàng mua bán ngoại tệ là không có căn cứ.


Chiều 30/4, Trạm Kiểm soát biên phòng Kênh 30 Tháng 4 thuộc Đồn biên phòng Cái Cùng (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) tiếp nhận tin báo từ ông Trần Văn Tốt, chủ một tàu đánh cá, cho biết phát hiện một xác cá ông chết trôi dạt cách cửa biển Kênh 30 Tháng 4 khoảng 700 m. Xác cá có chiều dài 3,6m, trọng lượng trên 1,5 tấn, phần xương cá ông được giữ lại để thờ cúng tại miếu lăng ông ấp 14, xã Vĩnh Hậu. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ở miền Đông Ukraine, Valentin Nalyvaychenko ngày 1/5 vừa tiếp nhận quyền chỉ huy chiến dịch “chống khủng bố” tại khu vực này từ Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov. Cùng theo đó là lệnh phải khôi phục kiểm soát ở Lugansk trước ngày 3/5 bằng bất cứ giá nào. Nhiều nguồn tin cho rằng, rất có thể Kiev sẽ khởi động lại chiến dịch “chống khủng bố” tại miền Đông từ ngày 2/5. (Xem chi tiết)


Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết Nga đang bị suy thoái, bị tăng trưởng kinh tế âm trong hai quý liên tiếp. IMF cũng dự báo tăng trưởng của Nga trong năm 2014 giảm từ 1,3% xuống 0,2% vì ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraine trong việc đầu tư.


Nhân ngày Quốc tế Lao động, 100.000 công nhân hôm 1/5 đã tuần hành về Quảng trường Đỏ ở Moscow, Nga trong cuộc tuần hành lớn nhất đầu tiên kể từ năm 1991, với tinh thần yêu nước, ủng hộ Tổng thống Nga Putin sau khi Crimea được sáp nhập vào nước này.


Nhà máy đóng tàu Zalyv trong cảng Kerch ở Crimea có thể sẽ sớm được giao nhiệm vụ đóng tàu chở dầu chuyên hoạt động ở Bắc Cực, Alexei Kravchenko - phát ngôn viên của Tập đoàn đóng tàu hợp nhất của Nga cho biết ngày 30/4. Crimea có cầu tàu số 1 ở Nga, với chiều dài 300 mét chiều dài và rộng đến 50 mét. Một cầu tầu như vậy cho phép xây dựng tàu chở dầu và tàu chở khí gas với trọng tải hơn 150.000 tấn.


Bốn chiến đấu cơ F-16 của không quân Đan Mạch ngày 1/5 đã có mặt tại một căn cứ không quân gần Tallinn, thủ đô của Estonia để thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không phận các nước Baltic, sát biên giới với Liên bang Nga. Trước những diễn biến căng thẳng trên biên giới Ukraine, NATO chủ trương tăng cường nhiệm vụ tuần tra trên không phận các nước vùng Baltic. (Xem chi tiết)


Hôm qua 1/5, hãng hàng không Malaysia thông báo họ sẽ đóng cửa các trung tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ máy bay mất tích. Theo đó, hãng hàng không Malaysia sẽ đóng cửa các trung tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân trên khắp thế giới vào ngày 7/5 tới. Thân nhân hành khách sẽ chờ đợi tin tức tại nhà họ. Hãng hàng không Malaysia hứa sẽ giữ liên lạc với thân nhân hành khách qua điện thoại hoặc các cuộc gặp trực tiếp. (Xem chi tiết)


2 kẻ thực hiện vụ đánh bom ngày 30/4 tại một nhà ga phía Nam Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, nằm trong số những người tử vong. 2 kẻ tấn công đã cài bom trên người và đã chết, người tử vong còn lại là một dân thường. Vụ việc xảy ra ngày 30/4 nêu trên đã dấy lên lo ngại khi các cuộc tấn công ngày càng táo bạo và tinh vi.


Ngày 1/5, hai quả bom phát nổ trên một đoàn xe lửa ở thành phố Chennai, phía nam Ấn Độ, giết chết một phụ nữ và làm 9 người khác bị thương, gồm hai người bị thương nặng. Chất nổ giấu dưới ghế đã nổ trong hai toa xe, khi đoàn tàu vừa dừng tại nhà ga trung tâm ở thành phố Chennai vào khoảng 7 giờ sáng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.