Bản tin 14H: Ukraine lo chiến tranh toàn diện với Nga

Quân đội Ukraine tuần tra tại Druzhkivka thuộc vùng Donetsk. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Quân đội Ukraine tuần tra tại Druzhkivka thuộc vùng Donetsk. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cảnh báo, nước này sắp đi đến điểm không thể thay đổi trước một cuộc chiến tranh toàn diện với Nga.

Sáng 31/8, ông Lê Việt Hà - Chánh văn phòng UBND huyện Như Thanh cho biết: Ngày 30/8, một nhóm học sinh gồm 9 bạn ở Trường THCS nội trú huyện Như Thanh rủ nhau vào nhà người bạn ở thôn Cầu Hồ, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh chơi. Quá trưa ngày 30/8, khi nhóm bạn này ra về thì gặp lúc nước mưa lũ lớn đang chảy xiết qua đập tràn ở vị trí đường vào thôn Cầu Hồ. Đi qua đập tràn khi nước lũ đang chảy xiết, ba người đã bị cuốn trôi. (Xem chi tiết)


10 binh sĩ Nga bị quân đội Ukraine bắt giữ ở miền Đông Donetsk hôm 25/8, đã có thể trở về Nga sau các cuộc đàm phán giữa giới chức hai nước. Thiếu tướng Alexei Ragozin, một lãnh đạo cao cấp của Lực lượng lính dù Liên bang Nga cho biết: Moscow đã làm tất cả mọi thứ để Kiev trao trả các binh sĩ Nga bị bắt giữ. (Xem chi tiết)


Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố, Nga có 1 tuần để thay đổi sự can thiệp vào cuộc khủng hoảng Ukraine nếu không muốn đối diện với các lệnh trừng phạt mới. Tuyên bố trên được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Van Rompuy đưa ra sau cuộc họp của khối này tại Brussels (Bỉ) hôm 30/8. Nhà Trắng cũng đã lên tiếng hoan nghênh động thái của châu Âu khi cho rằng, đây là sự ủng hộ mạnh mẽ của châu Âu đối với Ukraine trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cảnh báo, nước này sắp đi đến điểm không thể thay đổi trước một cuộc chiến tranh toàn diện với Nga. Phát ngôn viên quân đội Ukraine cáo buộc các xe tăng của Nga đã tấn công, phá huỷ thị trấn Novosvitlivka, gần Luhansk. Quân đội Ukraine đã được lệnh rút lui khỏi khu vực này. (Xem chi tiết)


Tổng thống Vladimir Putin hôm 29/8 cho rằng các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine chính là hậu quả từ việc Kiev từ chối đàm phán. Tổng thống Putin cũng cho rằng hành động của quân đội Ukraine ở miền Đông nước này không khác gì việc phát xít Đức bao vây Leningrad thời Thế chiến II. Hiện cả Ukraine và phương Tây đều đang lên tiếng cáo buộc Nga cử binh lính và xe bọc thép sang trợ giúp lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Theo truyền thông Pakistan, ít nhất tám người đã thiệt mạng và gần 310 người bị thương trong cuộc biểu tình biến thành đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh nước này xảy ra tối 30/8 tại thủ đô Islamabad. Bạo lực bùng phát vào chiều 30/8 sau khi khoảng 25.000 người biểu tình chống chính phủ, theo lời kêu gọi của các thủ lĩnh đối lập, tuần hành từ toà nhà Quốc hội tới tư dinh của Thủ tướng Nawaz Sharif ở trung tâm Islamabad.


Tehran ngày 31/8 đã phản ứng rất giận dữ trước các lệnh trừng phạt mới của Mỹ do vấn đề hạt nhân của nước này. Hôm 29/8, Washington công bố lệnh cấm vận mới nhằm vào 25 công ty và cá nhân của Iran do chương trình hạt nhân Tehran đang theo đuổi. Các đối tượng này bị xác định hỗ trợ cho chương trình hạt nhân hoặc tài trợ khủng bố, theo thông báo của Nhà Trắng, gồm cả ngân hàng châu Á (Asia Bank) có trụ sở đặt tại Nga. (Xem chi tiết)


Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, Đô đốc Harry Harris đã bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc triển khai lực lượng hải quân tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Theo Đô đốc Harris, hiện nay căng thẳng tại Biển Đông và Biển Hoa Đông lên tới mức cao chưa từng thấy. 


Ít nhất 11 người đã bị thiêu chết và 5 người khác bị thương nặng vào tối qua (30/8) khi một chiếc xe buýt nhỏ chở khách bị lật nhào và bốc cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc ở miền Bắc tỉnh Sharpiya, Ai Cập. Thảm kịch này xảy ra trên đường cao tốc Cairo – Ismailia sau khi chiếc lốp trước bên trái của chiếc xe buýt bất ngờ bị nổ. (Xem chi tiết)


Máy bay một động cơ Cirrus SR20 cất cánh từ sân bay Waukesha ở Wisconsin và dự kiến bay tới sân bay khu vực Manassas của Virginia đã bị hai chiến đấu cơ F-16 ngăn chặn khi bay vào vùng cấm trên bầu trời thủ đô Washington vào chiều thứ bảy vừa qua. Phi công trên máy bay loại nhỏ Cirrus SR20 bị bất tỉnh. Sau đó, máy bay Cirrus SR20 bị hết nhiên liệu và đâm xuống gần đảo Wallops trên Đại Tây Dương, cách bờ biển Virginia khoảng 80km. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.