Bản tin 14H: Sạt lở kinh hoàng, cuốn phăng nhiều nhà dân xuống sông

Hàng trăm mét đường đang thi công bị trôi xuống sông. Ảnh: VietNamNet.
Hàng trăm mét đường đang thi công bị trôi xuống sông. Ảnh: VietNamNet.
TPO - Vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng 26/5, tại khu vực Yên Thượng, P.Lê Bình, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng, khiến 3 ngôi nhà sát bờ sông và đoạn đường đang thi công khoảng 100m nằm gọn dưới lòng sông Cần Thơ.

Sáng nay, 26/5, Chính phủ trình Quốc hội Tờ trình về về Dự án Luật phí và lệ phí. Theo Tờ trình của Chính phủ, thời gian qua cơ chế quản lý phí, lệ phí được đổi mới theo hướng đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ công, tạo cơ chế chủ động cho đơn vị thu phí, lệ phí, từ đó, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thu, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Từ quan điểm trên, Chính phủ đề xuất đưa viện phí, học phí ra khỏi danh mục phí để thực hiện theo cơ chế giá. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng 26/5, tại khu vực Yên Thượng, P.Lê Bình, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng, khiến 3 ngôi nhà sát bờ sông và đoạn đường đang thi công khoảng 100m nằm gọn dưới lòng sông Cần Thơ. Tại hiện trường, đoạn đường bị sạt lở đổ xuống sông rộng khoảng 5m, bị nứt vào trong nhà dân hàng chục mét. Ngoài 3 ngôi nhà bị chìm xuống sông, có khoảng hơn 10 ngồi nhà xung quanh có nguy cơ không đảm bảo an toàn và có thể rơi xuống sông bất cứ lúc nào.


Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 26/5, tại ấp An Hòa, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra một vụ hỏa hoạn làm 3 người trong cùng một gia đình thương vong. Trong đó, anh Trần Đức Thắng (sinh năm 1978) là chủ nhà bị bỏng nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh; vợ và con anh Thắng là chị Đặng Thị Thúy (sinh năm 1982) và cháu Nguyễn Ngọc Hân (sinh năm 2011) tử vong.
Khoảng 8h30 sáng 26/5 trên đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, chiếc xe tải chạy với tốc độ cao và không làm chủ được tay lái đã tông xe máy văng hơn 10m rồi “cắm” đầu vào trụ đèn giao thông. Vụ việc khiến đầu xe tải bẹp dúm, tài xế gãy chân mắc kẹt trong cabin. (Xem chi tiết)

Ngày 26/5, đại diện Công ty cổ phần Amata (đơn vị quản lý hạ tầng khu công nghiệp Amata, Đồng Nai) cho biết, nguyên nhân dẫn đến hàng chục công nhân bị ngộ độc khí phải đưa đi cấp cứu hôm 25/5 được xác định là do khí amoniac (NH3) thoát ra từ hệ thống làm lạnh tại Công ty Amanda đóng trong khu công nghiệp Amata. Sau khi phát hiện vụ việc rò rỉ khí, Công ty Amanda đã nhanh chóng xử lý được tình huống, khóa van thoát khí để ngăn chặn khí độc thoát ra ngoài.
Nhật Bản, New Zealand sẽ lần đầu tiên cử binh sĩ tham gia cuộc tập trận hỗn hợp mang mật danh “Talisman Sabre” 2015, do Mỹ và Australia tổ chức. Đây là cuộc tập trận thường niên hai năm một lần tại nhiều địa điểm thuộc lãnh thổ và lãnh hải Australia. Cuộc tập trận Talisman Sabre 2015 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 tới với sự tham gia của khoảng 30.000 binh sĩ Mỹ, Australia cùng nhiều máy bay và tàu chiến. (Xem chi tiết)

Cảnh sát liên bang Đức thông báo, từ ngày 26/5-15/6, nước này bắt đầu thực hiện việc kiểm soát đường biên giới nhằm đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ diễn ra tại lâu đài Elmau thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức, vào ngày 7-8/6. Theo đó, hành khách qua lại các cửa khẩu ở những khu vực này sẽ bị lực lượng an ninh chặn lại kiểm soát

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Amir-Abdollahian ngày 25/5 thông báo Moskva và Tehran đã hoàn tất các cuộc đàm phán về việc chuyển giao tên lửa S-300 của Nga cho Iran, đồng thời cho biết công tác chuyển giao sẽ sớm được tiến hành. Mặc dù Bộ Ngoại giao Nga chưa xác nhận thông báo trên của phía Iran song nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc duy trì một cuộc đối thoại thường xuyên giữa Nga và Iran."

Vụ việc một nghị sĩ đối ngoại của Đức bị cấm nhập cảnh Nga có nguy cơ gây thêm căng thẳng cho quan hệ vốn đang gặp nhiều sóng gió giữa Berlin và Moskva vì cuộc khủng hoảng Ukraine. Trước đó, đêm 24/5, lực lượng an ninh tại sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Moskva đã cấm nhập cảnh đối với ông Karl-Georg Wellmann - nghị sĩ đối ngoại của đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) của Đức, người cũng là Chủ tịch nhóm nghị sĩ Đức-Ukraine. 
10 người trong một gia đình đã tử nạn khi một chiếc xe buýt mini chở họ đâm vào một chiếc xe khách đi ngược chiều. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế xe buýt mini ngủ gật. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 3h45 ngày 25/5 (giờ địa phương) tại huyện Palghar, bang Maharashtra, Ấn Độ. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.