Bản tin 14H: Phe ly khai Ukraine bị cáo buộc xóa dấu vết tên lửa?

Hình ảnh được cho là chụp hệ thống tên lửa phòng không Buk ở Torez, Ukraine. Ảnh: Guardian.
Hình ảnh được cho là chụp hệ thống tên lửa phòng không Buk ở Torez, Ukraine. Ảnh: Guardian.
TPO - Theo các chuyên gia tình báo và quốc phòng phương Tây, phe ly khai ở miền Đông Ukraine đang che giấu tất cả những bằng chứng liên quan tới bệ phóng tên lửa Buk. Tên lửa đất đối không này bị nghi được nhóm ly khai dùng để bắn hạ máy bay chở khách của Malaysia hôm 17/7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 11h trưa nay, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp.


Sau hai tuần điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, chiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn trong vụ rơi máy bay Mi-171 hôm 7/7 đã trút hơi thở cuối cùng lúc 10h45 sáng nay vì vết thương quá nặng. Tình trạng hai chiến sĩ còn lại khá nặng, vừa qua giai đoạn sốc, vẫn thở máy. (Xem chi tiết)


Sáng nay, một chiến sĩ cảnh sát thuộc công an tỉnh Sơn La đã hy sinh trong khi đấu súng với những kẻ buôn bán ma túy tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Chiến sỹ Cảnh cơ động hy sinh tên Chiêm, thuộc PC 65 Công an tỉnh Sơn La. Tin ban đầu cũng cho hay, lực lượng đánh án đã thu được một lượng heroin "khủng" từ nhóm tội phạm trên. (Xem chi tiết)


Lisa Group - một công ty bảo hiểm Australia vừa phải xin lỗi vì đã sử dụng thảm kịch máy bay MH17 để làm quảng cáo cho dịch vụ. Chỉ vài giờ sau tin tức về vụ tai nạn tại Ukraine, Lisa Group đã mua từ khóa "Malaysia Airlines" trên Google và đăng quảng cáo với nội dung: "Liệu thảm kịch MH17 Malaysia Airlines có khiến bạn cân nhắc mua bảo hiểm không?".


Theo các chuyên gia tình báo và quốc phòng phương Tây, nhóm nổi dậy ở miền Đông Ukraine đang che giấu tất cả những bằng chứng liên quan tới bệ phóng tên lửa Buk. Tên lửa đất đối không này bị nghi được nhóm ly khai dùng để bắn hạ máy bay MH17 hôm 17/7. Trong khi đó, bức ảnh đăng trên website của nhóm nổi dậy khoe bắn hạ mà họ nói là 'máy bay quân sự Ukraine' đã bị gỡ xuống.


Hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) hôm qua ra thông cáo cho biết, quốc tịch của toàn bộ hành khách trên chuyến bay MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraine đã được xác định. Trong số 298 nạn nhân có tới 192 người mang quốc tịch Hà Lan (trong số đó có 3 người gốc Việt Nam, 1 người mang cả hai quốc tịch Hà Lan và Mỹ). 


Hãng tin New Strait Times hôm nay cho biết, Malaysia đã cử đội điều tra đặc biệt tới Ukraine để điều tra vụ máy bay Boeing 777 số hiệu MH17 của nước này gặp nạn hôm 17/7 tại Ukraine. Đội điều tra gồm 131 nhân viên rời Kuala Lumpur tối 18/7 và đã tới Sân bay Quốc tế Kiev, Ukraine lúc 4h (giờ địa phương). (Xem chi tiết)


Sau khi càn quét Philippines trên diện rộng, bão Rammasun hôm qua với sức gió 216 km/h đã tấn công miền nam Trung Quốc, quật đổ nhiều cây cối, làm tốc mái hàng loạt ngôi nhà và làm chết 4 người. Hơn 210.000 người dân thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông đã bị ảnh hưởng do bão.

MỚI - NÓNG