Bản tin 14H: Ông Trump kêu gọi các nước rút khỏi EU giống Anh

Ông Trump nói rằng nước Anh đã "quá thông minh" với quyết định Brexit
Ông Trump nói rằng nước Anh đã "quá thông minh" với quyết định Brexit
TPO - Sắp tới ngày nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump tuyên bố Brexit - việc nước Anh quyết định rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) - là điều tuyệt vời và các nước châu Âu khác nên làm theo như vậy.

Sáng 16/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội và các bộ ngành về các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn. Nêu lý do triệu tập cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định những ngày gần đây, tình hình ùn tắc giao thông đang gây bức xúc cho người dân, “đưa con đi học cũng mất mấy tiếng đồng hồ”. Nhất trí với các giải pháp mà đại biểu nêu tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu cần quản lý tốt quy hoạch của Hà Nội, "chưa xây dựng nhà cao tầng khi phương án giao thông chưa có lối ra," "tập trung mật độ cao quá ở trung tâm thì dứt khoát ùn tắc".


Dù còn gần nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ việc sử dụng bia rượu và số vụ ngộ độc do rượu đã tăng lên đáng kể. Theo TS Phạm Duệ, Nguyên Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, mọi người khi sử dụng rượu bia vào những ngày Tết cần phải tự kiểm soát bản thân, có chừng mực và hạn chế tối đa việc uống nhiều loại rượu bia khác nhau và không nên uống vào sáng sớm hoặc lúc đói. Bởi lẽ những tác hại, hậu quả do say rượu bia gây ra rất nguy hiểm. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Gia Tường, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), khẳng định ông Vũ Đình Duy không còn liên quan đến Tập đoàn Hóa chất. Theo ông Tường, cùng với việc Bộ Công thương ban hành quyết định buộc thôi việc, Tập đoàn Hóa chất đã triển khai việc khai trừ Đảng đối với ông Vũ Đình Duy. Do đó, đến thời điểm này ông Vũ Đình Duy “không còn liên quan đến tập đoàn”. Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất cũng cho biết tập đoàn đã cho mở văn phòng làm việc của ông Duy, niêm phong tất cả những đồ đạc. Theo ông Tường, ông Duy mới về tập đoàn làm việc được vài tháng, chỉ hưởng lương nên không có công nợ cũng như chưa có vấn đề gì phát sinh cần giải quyết.


Rạng sáng 16/1, Nguyễn Nam Phú (35 tuổi, quê Cần Thơ) chạy xe container trên quốc lộ 1A, hướng từ miền Tây về TP HCM. Đến xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, Tiền Giang, xe bất ngờ lao về lề đường, cán chiếc ba gác đang đậu rồi lao thẳng vào nhà dân. Hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Cường (38 tuổi) cùng con trai 5 tuổi đang nằm ngủ trong nhà bị container tông trúng. Vợ và con trai anh Cường tử vong tại chỗ. Riêng anh Cường bị thương nặng. Tài xế container thoát nạn. (Xem chi tiết)


Vào 3h hôm nay (16/1) tại cầu Rạch Chiếc, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn tiếp giáp giữa xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang và phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, xe tải mang biển kiểm soát 69C – 01813 do tài xế Ngô Minh Cường điều khiển, chở hàng chục tấn cua biển từ thành phố Cà Mau đem đi tiêu thụ. Khi đến địa điểm trên, do tránh người đi đường, xe tải mất lái đâm vào lan can cầu và lật nghiêng. Hàng chục tấn cua đổ tràn ra đường. Lực lượng CSGT ngay sau đó có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h30 sáng nay (16/1), 2 chiếc xe máy khi đang lưu thông qua hầm Thủ Thiêm (theo hướng từ quận 1 sang quận 2, TPHCM) đã xảy ra va chạm ngay giữa hầm. Vụ tai nạn làm 1 nạn nhân bị thương nặng và đã được lực lượng bảo vệ hầm nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do hiện trường vụ tai nạn phải được giữ nguyên để tổ xử lý tai nạn thuộc Đội CSGT Công an quận 1 đến giải quyết nên hàng nghìn phương tiện lưu thông qua khu vực đã bị ùn ứ. Đến 7h30 cùng ngày, vụ việc mới được xử lý xong và 2 phương tiện bị nạn mới được di chuyển khỏi hiện trường.


Ít nhất 20 người trong đó có tới 6 trẻ em đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay chở hàng của hãng hàng không Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) lao xuống một khu dân cư ở gần thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan. Chiếc máy bay Boeing 747 của Turkish Airlines đã đâm xuống khu dân cư vào lúc 7h31 ngày 16/1. Ba người trên máy bay cùng nhiều dân thường dưới mặt đất, đã tử vong. Truyền thông địa phương đưa tin có tới 20 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay khủng khiếp này. Trong khi đó, Reuters đưa tin, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 1 phi công và 15 dân thường. (Xem chi tiết)


Sắp tới ngày nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump tuyên bố Brexit - việc nước Anh quyết định rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) - là điều tuyệt vời và các nước châu Âu khác nên làm theo như vậy. Tổng thống đắc cử Trump nói rằng ông là người ủng hộ mạnh mẽ Brexit. Trả lời phỏng vấn với báo Times của Anh và Bild của Đức hôm 14.1, ông Trump thể hiện rõ tư tưởng theo chủ nghĩa dân tộc của mình khi tuyên bố rằng nước Anh "quá thông minh" với quyết định Brexit.


Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev cho biết trong năm 2016, các lực lượng chức năng nước này đã phát hiện và ngăn chặn hơn 900 phần tử khủng bố âm mưu xâm nhập vào Nga từ nước ngoài. Theo ông Patrushev, các biện pháp đối phó linh hoạt mà Nga áp dụng đã ngăn chặn hiệu quả và kịp thời hơn 900 phần tử khủng bố từ các khu vực chiến sự âm mưu xâm nhập lãnh thổ Nga trong năm ngoái.


Ngày 16/1, văn phòng một công tố viên đặc biệt Hàn Quốc cho biết người này sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh bắt giữ đối với Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong về một số tội danh, trong đó có tội hối lộ, sau khi ông này có dính líu đến vụ bê bối tham nhũng có thể khiến Tổng thống Park Geun-hye mất chức. Cơ quan công tố đang điều tra xem liệu sự hỗ trợ của Samsung dành cho một công ty và các quỹ được bà Choi Soon-sil (bạn thân của bà Park Geun-hye) đứng đằng sau có liên quan đến quyết định gây tranh cãi của Cơ quan Hưu trí Quốc gia (NPS), trong đó ủng hộ vụ sáp nhập 2 chi nhánh tập đoàn Samsung.

MỚI - NÓNG