Bản tin 8H: Mỹ được mời dự đàm phán hòa bình tại Syria

Binh sỹ Syria điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Kafr Sousa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Syria điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Kafr Sousa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 14/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định nước này và Nga đã quyết định mời Mỹ tham dự cuộc đàm phán hòa bình về tình hình Syria dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng này tại thủ đô Astana của Kazakhstan. 

Hôm nay (15/1), ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C. Trong khi đó, từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ phổ biến từ 23-30 độ C. (Xem chi tiết)


Ngày 14/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp 1.105,265 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017. Cụ thể, tỉnh Gia Lai được xuất cấp 605,265 tấn gạo; tỉnh Đắk Lắk được xuất cấp 500 tấn gạo. 


Chiều tối 14/1, cơn mưa trái mùa kèm theo lốc xoáy bất ngờ quét qua địa bàn phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, làm hàng chục nhà dân tại phường này bị sập, tốc mái, nhiều hộ phải sơ tán. Cơn mưa bất thường không chỉ kèm theo lốc xoáy mà còn xuất hiện hiện tượng vòi rồng cao cả trăm mét, cuốn phăng nhiều mái nhà tôn, lá bay theo. Theo người dân chứng kiến, đây là lần thứ 2 họ thấy xuất hiện vòi rồng ở khu vực này, chỉ cách nhau vài tháng. Hiện chưa có số liệu thống kê mức độ thiệt hại cụ thể, nhưng qua ghi nhận tại địa bàn, có đến hàng chục căn nhà bị hư hỏng nặng, rất may không có người bị thương vong.


Ngày 14/1, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết cơ quan này đã tống đạt cáo trạng truy tố chín bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn, thành phố Hà Nội. Một trong những bị can bị truy tố là nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga. Ngày 7/1/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga và khám xét nhà riêng của bà tại Hà Nội.


Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Lầu A Của (SN 1988, thường trú tại bản Keo Lôm 2, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, về hành vi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin, có tổng trọng lượng 3.414 gram. Trước đó, vào lúc 1h30 cùng ngày, tại km81+700 Quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lai Châu) đang làm nhiệm vụ thì phát hiện và bắt giữ chiếc xe môtô do Lầu A Của điều khiển, chạy theo hướng Lai Châu đi Sa Pa (Lào Cai). Trong khi đưa Lầu A Của và phương tiện về trụ sở để kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện một bao màu da cam trong đó chứa 10 bánh bột nghi là heroin cách điểm đối tượng bị bắt 200m.


Hôm qua 14/1, lần đầu tiên tại Crimea, Nga bắt đầu thi hành nhiệm vụ trực chiến của trung đoàn tên lửa chống máy bay trang bị hệ thống S-400. Trên địa bàn của đơn vị đã diễn ra nghi thức nhận nhiệm vụ trực chiến. Trung tướng Viktor Sevastyanov, chỉ huy đội quân thứ tư thuộc Quân chủng Không quân và Phòng không Liên bang Nga tuyên bố Nga sẽ tiếp tục bổ sung thêm S300 tại Crimea. Trung tướng Sevastyanov cho biết: "Tất cả đã được dự trù, nhưng tôi sẽ không nói về thời điểm". (Xem chi tiết)


Ngày 14/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định nước này và Nga đã quyết định mời Mỹ tham dự cuộc đàm phán hòa bình về tình hình Syria dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng này tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Ngoài việc thông báo về quyết định mời Mỹ tham gia hòa đàm Syria, Ngoại trưởng Cavusoglu cũng nhắc lại rằng Ankara vẫn tiếp tục phản đối việc để cho nhóm phiến quân Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) của Syria tham gia cuộc hòa đàm trên. Cùng ngày 14/1, Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC - phe đối lập chính ở Syria) đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc hòa đàm do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ dàn xếp tại Astana.


Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 14/1 cho biết gần 100 người di cư đang bị mất tích sau khi chiếc thuyền chở họ bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Libya. Theo văn phòng báo chí của Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, chiếc thuyền nói trên chở tổng cộng 107 người di cư, trong đó chỉ có bốn người được cứu sống. Tám thi thể người di cư khác cũng đã được phát hiện. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành sau khi màn đêm buông xuống trong tình trạng thời tiết xấu.


Ngày 14/1, cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 19 người đã chết sau khi chiếc thuyền chở họ cùng khoảng 21 người nữa bị lật trên sông Ganges ở miền Đông nước này. Manu Maharaj, một sỹ quan cảnh sát cao cấp cho hay hiện lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm những người còn mất tích. Ông cho biết thêm các nạn nhân đang trên đường tới dự một lễ hội tôn giáo của người Hindi có tên là Makar Sakranti ở gần Patna, thủ phủ của bang Bihar sau khi đi xem thả diều.


Ngày 14/1, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã có cuộc gặp với Giáo hoàng Francis tại Vatican và sau đó dự lễ khai trương Đại sứ quán Palestine tại Vatican. Thông cáo chung của Tòa Thánh đã mô tả cuộc thảo luận giữa Giáo hoàng với Tổng thống Abbas là thân mật và chủ yếu tập trung vào các nỗ lực hòa bình cho Trung Đông. Hai bên bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên khác nhau “có thể được nối lại nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực mà đã gây nên những đau khổ không thể chấp nhận cho thường dân, đồng thời tìm kiếm một giải pháp lâu dài và công bằng” cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.