Bản tin 14H: Nhật cắt đầu tư ở Trung Quốc

Một nhà máy của hãng xe Toyota, Nhật Bản. (Nguồn: AP)
Một nhà máy của hãng xe Toyota, Nhật Bản. (Nguồn: AP)
TPO - Do quan hệ chính trị giữa Nhật Bản và Trung Quốc căng thẳng, cùng với đó là giá thuê lao động của Trung Quốc ngày càng tăng, đã dẫn đến tình trạng các khoản đầu tư của Nhật Bản vào Trung Quốc ngày càng giảm và chuyển sang các nước ASEAN.

Lúc 3h sáng nay (4/8), chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Quang Thanh (ở xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc. Khi đến đoạn đường qua xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), xe bất ngờ bị nổ lốp. Chiếc xe khách chở gần 40 người đang lưu thông trên quốc lộ 1A thì bất ngờ nổ lốp rồi bốc cháy dữ dội. Chỉ trong ít phút, xe chỉ còn lại bộ khung. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 2/8, một vụ hoả hoạn xảy ra tại hiệu vàng Hoà Thuận (ở tổ dân phố 1, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) do vợ chồng ông Nguyễn Văn, 42 tuổi và bà Trần Thị Lệ Huyền, 40 tuổi làm chủ làm đứa con trai độc nhất là em Nguyễn Tấn Tài, 18 tuổi tử vong. Trước khi chết, em Tài đã nhắn tin qua điện thoại cho nhiều người thân về việc không muốn sống. Theo một số người thân cho biết, do thi rớt một trường đại học nên em Tài suy sụp tinh thần. (Xem chi tiết)


Các nhà khoa học ở Trung Quốc Đại lục, Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines vừa cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cơn sóng thần lớn ở Biển Đông. Một chuyên gia địa chất học đại dương của Viện Nghiên cứu Sinh thái Biển thuộc Viện Khoa học Trung Quốc cho biết ông đã sử dụng một mô hình toán học mới để phân tích những dữ liệu địa chấn lịch sử tại vùng biển dọc theo Rãnh Manila, nơi có khả năng sinh ra động đất và sóng thần rất lớn.


Do quan hệ chính trị giữa Nhật Bản và Trung Quốc căng thẳng, cùng với đó là giá thuê lao động của Trung Quốc ngày càng tăng, đã dẫn đến tình trạng các khoản đầu tư của Nhật Bản vào Trung Quốc ngày càng giảm và chuyển sang các nước ASEAN. Đầu tư trực tiếp (FDI) của Nhật Bản vào Trung Quốc trong nửa đầu năm nay giảm 48,8% so với cùng kỳ năm ngoái.


Đại diện lực lượng tự vệ Donetsk ngày 3/8 cho biết đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-25 của không quân Ukraine tại khu vực giữa hai thị trấn Yenakiyevo và Makiivka, thuộc tỉnh miền Đông Donetsk. Chiếc Su-25 bị lực lượng tự vệ Donetsk bắn hạ hôm thứ Bảy (ngày 2/8), nhưng lực lượng này chỉ phát hiện xác máy bay vào hôm sau, 3/8. Các tay súng thuộc lực lượng tự vệ Donetsk đang ráo riết truy lùng viên phi công lái máy bay. (Xem chi tiết)


Chỉ ít ngày khi ông Viktor Muzhenko,Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine, khẳng định Kiev sẽ kết thúc 'giai đoạn tích cực' hoạt động quân sự ở miền Đông trong tháng 9, quân đội Ukraine bắt đầu tăng cường các hoạt động quân sự tại khu vực này, trong đó binh sỹ và thiết giáp được điều động tới. (Xem chi tiết)


Ngày 3/8 Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) xác nhận đồn biên phòng "Gukovo" của Nga tại biên giới với Ukraine đã bị bắn pháo hai lần từ lãnh thổ Ukraine. Các thanh tra OSCE đang thực hiện nhiệm vụ giám sát tại đây không ai bị thương. Đại diện OSCE cho biết vụ việc trên không làm gián đoạn cũng như thay đổi hoạt động giám sát suốt ngày đêm của OSCE tại khu vực biên giới trên.


Giới chức Brazil hôm nay 4/8 cho biết, một máy bay hạng nhẹ nước này rơi xuống ngôi nhà ở thành phố Balsas thuộc bang Maranhao, đông bắc Brazil. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm 3/8 (giờ địa phương), chiếc máy bay Embraer-720 đang trên đường chở một bệnh nhân cao tuổi từ Balsas (thủ phủ bang Maranhao) đến bệnh viện thành phố Teresina (thủ phủ bang Piuai) thì gặp nạn khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Hai ngày nghỉ cuối tuần vừa qua được gọi là "cuối tuần đen tối" khi hai dòng xe đi và về của người dân Pháp đi nghỉ Hè giao nhau trên các xa lộ, khiến giao thông tắc nghẽn trên rất nhiều tuyến đường trên toàn nước Pháp. Các đoạn tắc có chiều dài tổng cộng lên đến 994km, vượt qua kỷ lục 877km được lập ngày 17/8/2013.


Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang có kế hoạch thành lập lực lượng giám sát không gian vũ trụ thuộc Lực lượng Phòng vệ nước này vào khoảng năm 2019. Theo kế hoạch, nhiệm vụ chính ban đầu của lực lượng giám sát vũ trụ Nhật Bản bao gồm giám sát rác vũ trụ trôi nổi trong quỹ đạo của Trái Đất, bảo vệ các vệ tinh khỏi va chạm với các mảnh vỡ nguy hiểm.

MỚI - NÓNG