Bản tin 14H: Nga lên tiếng về tranh chấp đảo với Nhật Bản

Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 2, trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ 2, phải) tại bàn đàm phán ở Tokyo. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 2, trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ 2, phải) tại bàn đàm phán ở Tokyo. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 19/12, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề đối ngoại của Thượng viện Nga Konstantin Kosachev cho biết nước này không có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản, tuy nhiên Nga sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản khi điều này không dựa trên các tối hậu thư.

Sáng 19/12, Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết, có tổng cộng 24 người tử vong do đợt mưa lũ vừa qua ở miền Trung. Mưa lũ cũng làm đổ sập, cuốn trôi 332 nhà của dân, trong đó Bình Định thiệt hại nặng nhất với 267 nhà bị cuốn. Lũ miền Trung làm hư hỏng 118 nhà, 117.035 nhà bị ngập, 5.892 nhà phải di dời khẩn cấp. Mưa lũ cũng làm ngập, hư hại 19.128 ha lúa; 9.806 ha hoa màu và 3.778ha cây trồng hàng năm. 190m chiều dài đường Quốc lộ sạt lở hư hỏng, 369.1187 m3 đất sạt lở. (Xem chi tiết)


Sáng ngày 19/12, một “hố tử thần” đường kính hơn 3m, sâu gần 2m bất ngờ xuất hiện ở đường Lê Hồng Phong, đoạn gần giao với đường Vân Đồn, phần chiều đường từ trung tâm thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) về phía Nam. Mặt đường quanh miệng hố có dấu hiệu rạn nứt, hàm ếch khá sâu, có nguy cơ sụt lún rộng thêm. Theo nhiều người dân, ban đầu miệng hố chỉ nhỏ bằng chiếc mũ bảo hiểm, nhưng sau đó sụt lún rộng và sâu hơn. Để tránh “hố tử thần”, nhiều xe ô tô từ trung tâm Nha Trang đi về phía Nam thành phố và đi sân bay Cam Ranh đã phải chuyển hướng, lưu thông theo đường Trần Phú. Đến gần trưa 19/12, do trời vẫn đang mưa lớn nên việc lấp hố, sửa chữa đoạn đường bị sụt lún chưa thực hiện được. (Xem chi tiết)


Ngày 16/12 Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga xác nhận trong dự thảo Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2017 mà Bộ vừa công bố để lấy ý kiến rộng rãi có quy định bỏ điểm sàn trong tuyển sinh ĐH. Cụ thể, điều kiện cần là thí sinh tốt nghiệp THPT, còn điều kiện đủ do các trường quy định. Theo Thứ trưởng Ga, kỳ tuyển sinh năm 2016 dù có điểm sàn nhưng có hơn 100.000 thí sinh trên ngưỡng này không nộp đơn đăng ký xét tuyển dù rất nhiều trường tuyển không đủ chỉ tiêu. Điều này cho thấy thí sinh đã có sự tính toán, lựa chọn nhất định chứ không phải vào bất cứ trường Đại học nào là xong. Vì vậy, năm nay Bộ quy định điều kiện cần chung nhất là điểm tốt nghiệp THPT. Còn các trường tự cân nhắc khi đặt điều kiện đầu vào của mình cho phù hợp để đảm bảo chất lượng, xây dựng uy tín.


Khoảng 4h30 ngày 19/12 tại quốc lộ 1A, đoạn qua thôn An Thiện, (xã Tam An, H.Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), xe tải BS 92C- 079.59 do tài xế Châu Ngọc Trung (24 tuổi, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển theo hướng Nam – Bắc trên Quốc lộ 1A. Khi đến thôn An Thiện (xã Tam An, huyện Phú Ninh), tài xế phanh gấp xe để tránh một đàn vịt băng qua đường. Cùng lúc đó,  xe tải BKS 92C- 077.94 do tài xế Phạm Văn Hùng (53 tuổi, trú tại TP.HCM) điều khiển, từ phía sau lao tới và tông mạnh vào đuôi xe tải BKS 92C- 079.59. Cú tông mạnh khiến đầu xe BKS 92C- 077.94 vỡ nát. Tài xế Phạm Văn Hùng tử vong trong cabin. (Xem chi tiết)


Một chiếc máy bay Il-18 chở theo 39 người, vừa rơi ở cộng hòa Sakha (Yakutia), thuộc Nga. Chiếc Ilyushin Il-18 cất cánh từ sân bay Koltsovo ở thành phố Yekaterinburg hôm 19/12 vừa rơi ở khu vực cách Tiksi 27 km”. Máy bay chở 39 người gồm 32 quân nhân và 7 thành viên tổ bay. Theo Sputnik, máy bay bị vỡ thành 3 mảnh, nhiều khả năng tất cả hành khách và thành viên tổ bay sống sót. (Xem chi tiết)


Đại diện thường trực của Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Douglas Lute cho rằng, Nga không có ý định tấn công các nước thành viên thuộc liên minh quân sự. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC News ngày 18/12, Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Douglas Lute cho biết: “Tôi không tin rằng, bất cứ ai ở Nga có ý định tấn công NATO. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chúng ta đứng ngoài vấn đề an ninh của các nước đồng minh, như Estonia, quốc gia có biên giới trên bộ với Nga”. Theo đại diện Mỹ, NATO cần “cảnh giác trước các cuộc tấn công của hacker và ‘chiến dịch thông tin sai lạc’ từ Nga”. (Xem chi tiết)


Không quân Nga đã rút 4 tiêm kích Su-35S khỏi căn cứ Hmeymim, Syria, Livejournal ngày 19/12 đưa tin. Dữ liệu trên trang theo dõi máy bay Flight Radar 24 cho thấy phi đội này đã bám theo một máy bay chở khách Tu-154B-2, bay qua không phận Iraq, Iran và hạ cánh xuống căn cứ Marinovka, phía tây nam nước Nga hôm 14/12. Các máy bay này mang số hiệu từ 03 đến 06 Đỏ, được triển khai tại Syria từ ngày 30/1 năm nay, sau sự cố Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay Su-24 Nga. Chúng được thay thế bởi phi đội Su-35S mang số hiệu từ 50 đến 53 Đỏ. Cả 4 máy bay thay thế được xuất xưởng và bàn giao cho Không quân Nga trong tháng 11. (Xem chi tiết)


Ngày 19/12, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề đối ngoại của Thượng viện Nga Konstantin Kosachev cho biết nước này không có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản, tuy nhiên Nga sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản khi điều này không dựa trên các tối hậu thư. Nga và Nhật chưa bao giờ ký một thỏa thuận hòa bình sau Chiến tranh thế giới 2 do sự bất đồng liên quan đến nhóm các hòn đảo mà Moskva gọi là Nam Kuril, trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.