Bản tin 14H: Cháy chung cư 36 tầng, ít nhất 15 người thương vong

Khói khói từ tòa nhà căn hộ Marco Polo ở Honolulu. Ảnh: theguardian.
Khói khói từ tòa nhà căn hộ Marco Polo ở Honolulu. Ảnh: theguardian.
TPO - Giới chức thủ phủ Honolulu của tiểu bang Hawaii, Mỹ cho biết vụ hỏa hoạn tại tòa nhà chung cư Marco Polo 36 tầng ở thành phố này đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng, 12 người bị thương và hàng trăm người phải sơ tán khi khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên từ các tầng phía trên của tòa nhà.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào lúc 7h ngày 15/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9. Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ chiều và đêm ngày 16/7 đến ngày 18/7 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm. (Xem chi tiết)

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn khẳng định, không bắt buộc tất cả thuê bao di dộng đã đăng ký thông tin cá nhân phải bổ sung ảnh chân dung. Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Nghị định 49 quy định các thuê bao di động phải có ảnh chân dung là việc làm cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia. Tuy nhiên, không phải tất cả thuê bao di động đều phải chụp ảnh chân dung. Chỉ có 2 nhóm khách hàng phải bổ sung ảnh chân dung là các thuê bao đăng ký mới và những thuê bao đang hoạt động nhưng được nhà mạng xác định là không chính chủ, khai báo thông tin chưa chính xác. (Xem chi tiết)

Sáng 15/7, tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) và Khánh thành Khu Tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma. Tham dự buổi lễ có hơn 300 đại biểu, đại diện cho các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh, thành và thân nhân liệt sỹ. (Xem chi tiết)

Chiều 14/7, anh Lương Văn Quân ở xã Luận Khê (huyện Thường Xuân, Thanh Hoá) để hai con nhỏ 4 và 5 tuổi ở nhà rồi đi làm đồng. Khi trở về không thấy con, người cha hô hoán mọi người đi tìm. Lúc sau, phát hiện hai bé đã chết đuối trong bể nước sinh hoạt của gia đình, anh Quân gục tại chỗ. Bể nước nơi các bé gặp nạn sâu gần một mét và không được che đậy, vắng người lớn, hai đứa trẻ được cho là đã trèo vào tắm song không thể thoát ra. (Xem chi tiết)

Trưa 15/7, ông Lâm Văn Giang (41 tuổi) chạy ôtô bán tải trên đường 3 Tháng 2, hướng quận 10 đi quận 11. Đến giao lộ Nguyễn Kim (phường 14, quận 10), tài xế Giang cho xe rẽ trái để quay đầu. Đang ôm cua, xe bất ngờ húc vào dải phân cách bằng sắt rồi lao qua đường, tông liên tiếp vào xe tải, 2 ôtô và 5 xe máy. Chiếc bán tải chỉ dừng lại khi đâm thẳng vào cửa hàng bên đường. Tai nạn khiến chủ cửa hàng và hai mẹ con đi xe máy bị thương, được người dân chuyển vào bệnh viện. Những người còn lại bị xay xát nhẹ. 


Khoảng 9h30 ngày 15/7, tại Km12+500 trên tuyến đường sắt chạy qua địa phận đường Ngọc Hồi (Hà Nội), chiếc taxi rẽ vào Viện điều tra quy hoạch rừng thì đúng lúc tàu hỏa lao tới, đâm trúng. Ôtô bị kéo lê 20 mét rồi văng vào dải chắn ven đường. Tài xế Đỗ Doãn Thương (27 tuổi, trú Hà Nội) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Chính phủ Anh ngày 14/7 cho biết vòng hai đàm phán Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, sẽ diễn ra tại Brussel, Bỉ vào ngày 16/7. Tại vòng đàm phán này, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh, David Davis sẽ thảo luận với trưởng đoàn đàm phán châu Âu về Brexit Michel Barnier, tiếp theo là cuộc gặp của các nhà điều phối và các nhóm thương lượng. Ba nhóm đàm phán này sẽ thảo luận về quyền của công dân, giải pháp tài chính giữa Anh và EU, những vấn đề liên quan tới Bắc Ireland, và nhiều vấn đề riêng rẽ khác. Vòng đàm phán sẽ kéo dài đến ngày 20/7. 

Giới chức thủ phủ Honolulu của tiểu bang Hawaii, Mỹ cho biết vụ hỏa hoạn tại tòa nhà chung cư Marco Polo 36 tầng ở thành phố này đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng, 12 người bị thương và hàng trăm người phải sơ tán khi khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên từ các tầng phía trên của tòa nhà.
Theo người phát ngôn của Lực lượng cứu hỏa Honolulu, đám cháy bùng phát vào chiều 14/7 từ một căn hộ ở tầng thứ 26 của tòa chung cư và hiện đã lan tới tầng 28.  Ba người thiệt mạng đã được tìm thấy ở tầng 26 trong khi lính cứu hỏa cho biết vẫn còn người bị mắc kẹt trong căn hộ.


Theo Sputnik, hãng tin Bloomberg dẫn lời các quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này sẵn sàng trả 2,5 tỷ USD để mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Theo tờ báo, thỏa thuận này cho thấy Ankara đang "quay lưng" lại với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên minh từng kết nối đất nước này với Phương Tây hơn 60 năm qua.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.