Bản tin 20H: Xe khách cuốn xe máy vào gầm, 2 mẹ con chết thảm

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Chiếc ô tô khách cuốn xe máy vào gầm khiến hai mẹ con trên xe máy tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra lúc 13h10 ngày 13/7, trên QL217 đoạn qua huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 13/7, UBND TPHCM đã có văn bản chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải là cơ quan đầu mối tham mưu việc thực hiện các nhiệm vụ theo kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân về chủ trương tổ chức nghiên cứu phương án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu về Đề án mở rộng cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; dự thảo văn bản trình UBND TPHCM báo cáo Bí thư Thành ủy xem xét, chấp thuận trước khi triển khai thực hiện. (Xem chi tiết)


Liên quan đến những khiếm khuyết tại dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện (là tổ hợp đường và cầu vượt biển dài nhất cả nước tại Hải Phòng), Thứ trưởng GTVT Nguyễn Văn Công (lãnh đạo Bộ GTVT được phân công phụ trách dự án) vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án (QLDA) 2 yêu cầu khắc phục các tồn tại của dự án và báo cáo các nội dung liên quan trước ngày 15/7.
Dự kiến, cũng trong ngày 15/7, ông Công sẽ trực tiếp kiểm tra tại hiện trường. (Xem chi tiết)

Ngày 13/7, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hải Phòng khóa 15, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Tài chính và ông Phạm Văn Hà, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố. Như vậy UBND TP Hải Phòng hiện có 5 phó chủ tịch. (Xem chi tiết)

Lúc 13h10 ngày 13/7, trên QL217 đoạn qua huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ. Thời điểm trên, tại km 97+760 QL217 thuộc địa phận thôn Tráng, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, xe ô tô khách của nhà xe Hoàng Phương, chạy tuyến Cẩm Thủy- Bến xe Giáp Bát do Cao Minh Sơn (SN 1984) điều khiển chạy theo hướng thị trấn Cảnh Nàng, đi Ngã ba Đồng Tâm đã va vào xe máy do chị Trương Thị Hà (SN 2000, huyện Bá Thước) điều khiển, chở sau là bà Bùi Thị Nga (SN 1977) là mẹ đẻ của chị Hà. Hậu quả, hại mẹ con chết tại chỗ, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe khách.

Tối 13/7, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết, mới tìm thấy 1 trong 5 người bị tai nạn lật xuồng trên sông Krông Nô. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một nhóm 9 người ngụ xã Đưng K’ Nớ, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), dùng xuồng tự chế di chuyển lên phía thượng nguồn sông Krông Nô, thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk để hái măng. Sau khi hái măng xong, có 7 người lên xuồng trở về nhà thì chẳng may xuồng bị lật, nhưng chỉ có 2 người bơi được vào bờ, còn 5 người mất tích dưới lòng sông.


Cơ quan chức năng vừa bắt tạm giam đại úy Lê Xuân Chính – nguyên đồn phó Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang, kiêm Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, vì có hành vi liên quan đến vụ phá rừng pơ mu ở biên giới Quảng Nam. (Xem chi tiết)

Hai chiến binh khủng bố đã kích hoạt thiết bị nổ gắn trên người khi đang đứng giữa một khu phố đông đúc khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Theo Reuters, vụ tấn công xảy ra hôm nay, 13/7 tại thị trấn Waza (đông bắc Cameroon, cách biên giới Nigeria chỉ 5 dặm). (Xem chi tiết)


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vẫn quyết định bổ nhiệm ông Song Young-moo làm Bộ trưởng Quốc phòng bất chấp việc Quốc hội nước này không chấp nhận sự lựa chọn trên. Người phát ngôn Tổng thống cho biết, ông Moon Jae-in đã đưa ra quyết định trên do cho rằng không thể trì hoãn thêm việc bảo đảm an ninh quốc gia, trong bối cảnh tình hình căng thẳng cả trong nước lẫn bên ngoài. Người phát ngôn nêu rõ: "Với tư cách là tổng tư lệnh, Tổng thống có trách nhiệm then chốt trong việc bảo vệ cuộc sống và sự an toàn của công dân". 

Người phát ngôn của chính quyền tỉnh Kunar thuộc miền Đông Afghanistan Ghani Musamim ngày 13/7 thông báo, thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đóng tại tỉnh này đã bị tiêu diệt cùng với vệ sĩ trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.