Bản tin 20H: Qatar quyết không đóng cửa căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Qatar Al-Thani. Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Qatar Al-Thani. Ảnh: Reuters.
TPO - Doha và Ankara cùng thể hiện quyết tâm chống lại yêu cầu đóng cửa căn cứ quân sự từ các nước vùng Vịnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, chiều nay (14/7), sau khi di chuyển vào phía Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.
Ngày 14/7, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (Viện Chiến lược) đã báo cáo đầu kỳ với Sở GTVT TPHCM Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) kết hợp kiểm soát sử dụng xe cá nhân. Theo Viện Chiến lược, đến năm 2020 xe cá nhân ở TP vẫn chiếm trên 81% thị phần vận tải (VTHKCC chỉ chiếm khoảng 15-18%). Do đó, Viện đề xuất nghiên cứu phân vùng lưu thông, thống kê số lượng và dự kiến tiến đến năm 2030 (hoặc sau đó) sẽ ngưng toàn bộ xe máy đi vào một số khu vực trung tâm và nơi thường xảy ra ùn tắc... (Xem chi tiết)

Ngày 14/7, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ Công Thương, ông Dương Duy Hưng cho biết, cuối tháng 7 này, Bộ Công Thương sẽ trình Ban Chỉ đạo của Chính phủ phương án chính thức “giải cứu” 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ cũng như việc xử lý những tồn tại, yếu kém tại các dự án này trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự kiến, trong năm nay, sẽ hoàn thành phê duyệt và tổ chức xong việc triển khai các phương án khắc phục đối với 12 dự án thua lỗ ngành công thương. Đến hết năm 2018 xử lý căn bản các yếu kém và tới năm 2020, hoàn thành xử lý xong 12 dự án này. (Xem chi tiết)

Khoảng 9h sáng 14/7, nhóm công nhân đang thi công nhà xưởng của Công ty cổ phần Hafprodex trong Khu công nghiệp Châu Sơn (TP Phủ Lý, Hà Nam) thì bất ngờ giàn thép nghiêng ngả rồi đổ sập. Những người có mặt la hét, tìm cách chạy thoát thân. Vụ việc khiến toàn bộ phần khung và giàn mái bằng sắt của công trình gần như đổ sập hoàn toàn. 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam trong đó 2 công nhân bị thương nặng phải chuyển tuyến trên. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân. (Xem chi tiết)

Ngày 14/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum đã có báo cáo số 248/BC-SNN về tình hình cá chết bất thường ở huyện Đăk Hà. Theo nhận định ban đầu hiện tượng cá chết đột ngột do hàm lượng ôxy hòa tan thấp, cá bị ngạt. Số lượng cá chết chủ yếu là diêu hồng, trắm cỏ.  Theo kết quả đo hàm lượng ôxy hòa tan các ngày 12, 13/7 thấp dưới 4mg/lít, thấp hơn so với quy chuẩn trên 4mg/lít. Nguyên nhân là do mực nước lòng hồ thủy điện Pleikrông xuống thấp. Bên cạnh đó, trên địa bàn có mưa trong các ngày 11, 12/7 kéo theo lượng bùn đất, lòng hồ thu hẹp, nước đục dẫn đến hàm lượng ô xy hòa tan trong nước xuống thấp. Kết luận sơ bộ của cơ quan chuyên môn tỉnh Kon Tum là không có độc tố trong nước. 
Khoảng 15h ngày 14/7, xe chở rác của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP. HCM lưu thông trên đường Hải Thượng Lãn Ông hướng từ đường Võ Văn Kiệt đi chợ Kim Biên. Đến đoạn qua địa bàn phường 10, quận 5, TP. HCM thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do người phụ nữ điều khiển, phía sau chở theo một phụ nữ khác và một bé trai. Va chạm khiến xe máy cùng ba người bị xe rác kéo lê trên đường một đoạn dài. Cả ba người bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. (Xem chi tiết)

Trong lúc cãi vã, Chếnh Vĩnh Dì (39 tuổi, trú tại ấp Phú Bình, phường Phú Bình, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) đã dùng dao đâm chết vợ. Sau khi hạ sát vợ, Dì đã uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông. Công an TX. Long Khánh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Qatar hôm nay khẳng định sẽ duy trì căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở nước này, thẳng thừng bác bỏ yêu cầu từ các nước vùng Vịnh đối với Doha, AFP đưa tin. Trước đó, Arab Saudi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ai Cập và Bahrain đưa ra 13 yêu cầu với Qatar để đổi lấy việc dỡ bỏ tình trạng phong tỏa, trong đó có việc đóng cửa căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại quốc gia này. 
Trong một tuần, các chiến đấu cơ Nga đã 6 lần cất cánh để chặn máy bay do thám tiến gần biên giới Liên bang. Hãng RIA Novosti ngày 14/7 dẫn thông báo trên website chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết thông tin trên. (Xem chi tiết)

Hãng Bloomberg ngày 14/7 dẫn nguồn giấu tên trong chính quyền Ankara cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng chi 2,5 tỷ USD để hệ thống tên lửa S-400 của Nga, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ của nước này. Theo quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẽ nhận được hai hệ thống phòng không S-400 vào năm 2018. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.