Bản tin 8H: Xả súng kinh hoàng ở Mexico, 11 người chết

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc. Nguồn: Reuters.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc. Nguồn: Reuters.
TPO - Ngày 13/7, Bộ Công an Mexico thông báo một vụ xả súng đã xảy ra tại một căn biệt thự ở phường Villa de los Milagros, quận Tizayuca, bang Hidalgo, khiến 11 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay áp thấp hình thành ở khu vực biển Đông đang di chuyển với tốc độ 10km/h theo hướng Bắc, Tây Bắc và còn tiếp tục mạnh thêm. Ở đất liền, sáng sớm nay (14/7) Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Trong ngày 14-15/7, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. 


Những ngày qua, một khối lượng lớn bùn đất chảy từ khu vực 40 nền móng biệt thự của khu nghỉ dưỡng biển Tiên Sa (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng) đã chảy xuống bãi biển Tiên Sa. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có giải pháp kịp thời, khu vực này trở thành bãi bùn, rạn san hô và hệ sinh thái quanh bán đảo Sơn Trà sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. (Xem chi tiết)

Ngày 13/7, UBND huyện Đắk Hà, Kon Tum cho biết, lãnh đạo huyện đã trực tiếp xuống kiểm tra tình hình cá chết hàng loạt trên lòng hồ Plei Krông thuộc địa phận thôn Đắk Mút, xã Đắk Mar và thôn Long Loi, thị trấn Đắk Hà (huyện Đắk Hà). Tại đây, ông Đoàn Ngọc Thắng- Chủ tịch UBND huyện Đắk Hà đã chia sẻ, động viên bà con có cá bị chết vượt qua khó khăn; yêu cầu phòng TN&MT lấy mẫu nước để gửi đi kiểm tra. Ngay sau sự việc, UBND huyện Đắk Hà đã báo cáo lên UBND tỉnh để có hướng xử lý. Qua kiểm qua, đã có 6 hộ gia đình nuôi cá lồng bị chết, theo thống kê sơ bộ, huyện Đắk Hà có khoảng 100 tấn cá chết. (Xem chi tiết)


Một nhóm gồm 6 em nhỏ rủ nhau đi tắm biển tại bãi biển thuộc xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vào ngày 13/7. Trong lúc tắm, 3 em không may bị sóng biển cuốn ra xa. Một em biết bơi nên tự bơi được vào bờ, hai em còn lại bị nước cuốn mất tích. Nhiều người dân cùng lực lượng cứu hộ đã cố gắng triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn, tuy nhiên khi tìm thấy, hai em nhỏ nói trên đã tử vong. Danh tính 2 nạn nhân xấu số được xác định là Nguyễn Thị Quỳnh (SN 2006) và Nguyễn Thiên Quang (SN 2007), cùng trú tại xã Hải Ninh.
Khoảng 17h30 ngày 13/7, tại khu vực cầu tràn Làng Cọ (xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương Thái Nguyên) bà Mộng Thị Phùng, 87 tuổi trú tại tiểu khu Thọ Lâm, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, được cháu gái đèo xe máy đi qua cầu tràn Làng Cọ thì bị nước lũ cuốn trôi cả người và xe máy. Người cháu gái và chiếc xe được người dân khu vực cứu vớt kịp thời, còn bà Phùng đã bị nước lũ cuốn trôi. Đến 19h30 cùng ngày, thi thể của bà Phùng đã được lực lượng chức năng tìm thấy tại khu vực xóm Bầu 2, xã Phấn Mễ, cách khu vực bị nạn khoảng 3km.

Chiều 13/7, ông Lê Văn Son (48 tuổi, quê Nam Định) chạy xe 7 chỗ trên đường Bình Hòa 24 hướng ra Tỉnh lộ 43, tỉnh Bình Dương. Khi đến phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, xe lao nhanh về phía trước, tông 4 người đi bộ sát lề đường. Hai phụ nữ, một người đàn ông Hàn Quốc và bé trai (khoảng 3 tuổi) bị ôtô hất văng nằm la liệt. Trong đó, chị Nguyễn Thị An (28 tuổi, quê Nghệ An) tiếp tục bị bánh xe chèn qua người, tử vong tại chỗ. Ba người còn lại được người dân đưa đi cấp cứu. Ôtô gây tai nạn chỉ dừng lại khi đâm vào đuôi xe tải đậu bên đường, biến dạng phần đầu. Tài xế bị người dân giữa lại, giao cơ quan chức năng xử lý.


Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng giữa các nước đồng minh NATO và Nga vẫn còn một số bất đồng cơ bản về vấn đề bán đảo Crimea cũng như tình hình xung đột tại miền Đông Ukraine.
Phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Nga-NATO ở cấp đại sứ, ông Stoltenberg nhấn mạnh hiện nhiều loại vũ khí hạng nặng vẫn chưa được đưa ra khỏi khu vực xung đột tại Ukraine. Ông Stoltenberg khẳng định, gói thỏa thuận Minsk là cơ sở tốt nhất để giải quyết xung đột nhưng vẫn chưa được thực thi một cách nghiêm túc. Theo ông Stoltenberg, công việc của các quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) phải được tiến hành mà không gặp bất cứ sự cản trở nào.
Báo cáo của Trung tâm Tình báo hàng không và vũ trụ quốc gia (NASIC), với tên gọi “Mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình,” đã tiết lộ một số diễn biến gần đây trong chương trình tên lửa của Triều Tiên, Nga, Iran và Trung Quốc trước khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lần đầu tiên hồi tuần trước. Trong báo cáo, NASIC cho rằng Triều Tiên đang nâng cấp các loại CRBM với tầm bắn dưới 300km.
Pháp và Đức đã nhất trí phát triển hệ máy bay tiêm kích mới của châu Âu nhằm thay thế các máy bay chiến đấu hiện có. Đây là một trong số biện pháp góp phần thắt chặt hợp tác giữa Pháp và Đức trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Ngày 13/7, Bộ Công an Mexico thông báo một vụ xả súng đã xảy ra tại một căn biệt thự ở phường Villa de los Milagros, quận Tizayuca, bang Hidalgo, khiến 11 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.
Theo lời khai của các nhân chứng, vụ việc xảy ra vào ngày 12/7 khi một nhóm vũ trang đã đột nhập vào căn biệt thự trên và bắn chết 4 phụ nữ cùng 7 người đàn ông. Rạng sáng ngày 13/7, lực lượng chức năng đã giải cứu được 4 trẻ nhỏ bị thương nhẹ.
MỚI - NÓNG